Cựu HLV Chelsea bị tố cáo cưỡng bức, quấy rồi tình dục

24/03/2022 09:54 GMT+7 | Thế giới Sao

Dư luận Israel đang xôn xao sau khi kênh Channel 12 phát sóng chương trình đặc biệt, trong đó có ít nhất 3 người phụ nữ đã lên tiếng cáo buộc Avram Grant - cựu HLV của Chelsea, đã tấn công tình dục và quấy rối họ.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 24/3, 25/3

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 24/3, 25/3

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 24/3, 25/3: Úc vs Nhật Bản, Hàn Quốc vs Iran, Việt Nam vs Oman, Liban vs Syria.

 

Avram Grant, 66 tuổi, là tên tuổi nổi tiếng của bóng đá Israel. Ông từng có thời gian dẫn dắt các đội trong nước (1972-2002) và đội tuyển quốc gia Israel (2002-2006). Năm 2007, khi Chelsea sa thải Jose Mourinho, với tư cách là bạn bè của nhà tài phiệt Roman Abramovich, Grant được bổ nhiệm dẫn dắt Chelsea. Từ một tập thể rệu rã, Chelsea dưới sự điều hành của Grant đã lần đầu tiên vào chung kết Champions League, trong hành trình ấy họ hạ Liverpool ở bán kết.

“Hasifa”

Sau khi rời ghế HLV Chelsea, Grant kinh qua các đội bóng như Portsmouth, West Ham, Partizan Belgrade. Năm 2014, Grant bén duyên với bóng đá Đông Nam Á trong vai trò Giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ BEC Tero Sasana ở Thái Lan. Giai đoạn 2014-17, ông dẫn dắt đội tuyển. Đầu năm 2018, Grant đến Ấn Độ dẫn dắt CLB North East United, nhưng ra đi chỉ sau 5 trận. Kể từ đó đến nay, Grant vắng bóng khỏi thế giới bóng đá.

Nhưng thời gian gần đây, hình ảnh Grant xuất hiện trở lại trên khắp các mặt báo ở Israel, không phải bởi thành tích gì đặc biệt mà là bê bối đáng quên. Vào giữa tháng 2/2022, chương trình “Hasifa” của kênh truyền hình Channel 12 đã gây sốc khi phát đi cáo buộc đầu tiên nhằm vào Grant, tố cáo nhà cầm quân này có đời sống cá nhân bệnh hoạn, quấy rối tình dục nhiều phụ nữ trong nhiều năm. Vào tuần trước, “Hasifa” tiếp tục đưa ra những bằng chứng chứng minh cho cáo buộc này. Đó là lời khai của những nạn nhân mà Grant đã tấn công, quấy rối tình dục. Cụ thể, đó là 3 người phụ nữ.

Người phụ nữ thứ nhất tố cáo Grant đã lái xe ô tô chở cô đến một bãi đậu xe và hỏi cô muốn bắt đầu công việc gì để kiếm tiền, mở lời muốn giúp đỡ, nhưng đổi lại cô phải quan hệ tình dục. Khi người phụ nữ từ chối quan hệ, Grant được cho đã nói rằng “sẽ thỏa hiệp và quan hệ tình dục bằng miệng”. Không được đáp ứng, Grant đã cưỡng bức người phụ nữ này. “Tôi đau đớn tới mức chỉ nhìn lên trần xe. Tôi muốn quên đi tất cả, muốn những gì đang xảy ra nhanh chóng kết thúc”, chương trình “Hasifa” dẫn lời người phụ nữ.

Chú thích ảnh
HLV Avram Grant bị nhiều phụ nữ tố cáo quấy rối và tấn công tình dục
Abramovich muốn mời Avram Grant trở lại Chelsea làm cố vấn

Abramovich muốn mời Avram Grant trở lại Chelsea làm cố vấn

Chelsea thay tướng. Roberto Di Matteo đi, Rafael Benitez đến, nhưng vị chiến lược gia người TBN không tạo được hiệu ứng "thay tướng đổi vận" với The Blues.

Người phụ nữ thứ hai tố cáo Grant quấy rối tình dục trong thời gian cô đang làm việc trong quân đội. Bằng cách thức tương tự như với người phụ nữ đầu tiên - hứa giúp đỡ tìm công việc có thu nhập cao, Grant đã đưa người phụ nữ này tới căn hộ của mình, dẫn cô vào phòng ngủ và cởi đồ trước mặt cô, trả cho cô 310 USD để quan hệ tình dục.

Với người phụ nữ thứ 3, chuyện xảy ra khi cô mới 18 tuổi. Grant đã thiết lập mối quan hệ với cô bằng cách gửi tin nhắn kèm hình ảnh của mình. Khi cô yêu cầu vị HLV này hãy dừng lại thì ông trả lời rằng đã “gửi tin nhắn do nhầm lẫn”. Grant sau đó bắt chuyện, hứa với cô rằng sẽ giúp cô mua cần sa và hẹn gặp tại một trạm xăng. Khi cô đến nơi, Grant đã cưỡng bức cô trong xe bất chấp sự phản kháng của nạn nhân. “Tôi hy vọng rằng mọi chuyện sẽ đơn giản kết thúc ở đó, nhưng tôi nhận ra rằng ông ta chả giúp gì tôi cả. Ông ta vồ vập lấy tôi. Tôi đẩy ông ta với toàn bộ sức lực, mở cửa xe và chạy”.

Khi “Hasifa” phơi bày mặt tối đằng sau cuộc sống cá nhân của Grant, truyền thông Israel mới nhớ lại sự việc xảy ra vào tháng 1/2022. Khi đó, một nhà báo nữ đã lên tiếng tố cáo Grant quấy rối tình dục. Sự việc xảy ra vào năm 2020, thời điểm nạn nhân chỉ mới 22 tuổi. Cô gái cho biết cô được mời đến căn hộ của Grant ở Tel Aviv vào tháng 6/2020 với lời đề nghị giúp cô tìm việc làm. Khi cô đến, Grant đã yêu cầu cô cởi đồ. “Ông ta nói với tôi: ‘Hãy thoải mái cởi đồ đi’. Tôi nghĩ rằng ông ta đang đùa. Lúc đó tôi ngồi trên ghế, cách ông ta vài mét. Ông ta yêu cầu tôi lại gần và cố ôm tôi, đặt tay lên đùi tôi. Khi tôi chống cự, ông ta túm lấy cổ tôi, kéo tôi về phía ông ta và cố gắng hôn tôi bằng vũ lực”.

Hôn nhân kỳ lạ

Trước những cáo buộc gây rúng động này, Grant phủ nhận. Cựu HLV của Chelsea tuyên bố: “Thật không may, chương trình ‘Hasifa’đã chọn lần thứ hai để cho công chúng thấy một bức tranh méo mó, mất cân bằng và không công bằng về cuộc sống riêng tư của tôi, bỏ qua những bằng chứng được đưa ra. Tuy nhiên, điều quan trọng đối với tôi là phải nói rằng: ‘Các mối quan hệ của tôi với phụ nữ luôn diễn ra với sự tôn trọng và đồng ý, và tôi không bao giờ có ý định làm tổn thương bất kỳ ai’. Tôi xin lỗi bằng tất cả trái tim mình nếu có ai đó đã cảm thấy tổn thương vì tôi và tôi hối hận về điều đó”.

HLV Grant từng có cuộc hôn nhân với bà Tzofit, một nữ diễn viên nổi tiếng tại quê hương Israel. Họ kết hôn vào năm 1992. Tuy nhiên, hôn nhân của Grant được đánh giá là kỳ lạ. Không giống như những nàng WAGs khác, bà Tzofit không theo chồng đi đến những quốc gia mà ông làm việc. Thay vào đó, bà ở lại Israel phát triển sự nghiệp riêng của mình. Trong mọi hành trình của mình, HLV Grant đơn độc.

Đỉnh điểm của sự kỳ lạ này là phản ứng của bà Tzofit sau khi HLV Grant bị bắt gặp rời một nhà thổ ở Thái Lan. Bà nói: “Avram có thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn và tôi tức giận là anh ấy không đi massage Thái mỗi ngày. Nếu Avram muốn vào nhà thổ, đó là quyền của anh ấy. Anh ấy có thể làm bất cứ điều gì anh ấy thích với cơ thể của mình”.

Cuộc hôn nhân giữa Grant và bà Tzofit kết thúc vào năm 2014, có hai con chung. Họ ly thân trước khi hoàn tất thủ tục ly dị vào năm 2016. Năm ngoái, bà Tzofit tái hôn với nam diễn viên đồng hương Shuli Rand ở tuổi 57. Còn HLV Grant chưa công khai mối quan hệ nghiêm túc nào kể từ đó.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm