Covid-19: MC thể thao nóng bỏng nhất Italia kể cuộc sống trong tâm dịch

27/03/2020 17:15 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Diletta Leotta kể rằng cô nghe thấy tiếng còi của xe cứu thương từ bình minh cho tới hoàng hôn khi sinh sống tại căn nhà ở thành phố Milan, Italia.

 

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 26/3: MU trao áo số 7 cho Jadon Sancho. Barcelona thanh lý 8 cầu thủ

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 26/3: MU trao áo số 7 cho Jadon Sancho. Barcelona thanh lý 8 cầu thủ

Bóng đá hôm nay 26/3: MU sẽ trao áo số 7 cho Jadon Sancho,  Barcelona thanh lý 8 cầu thủ trong mùa Hè này. Tin tức bóng đá hôm nay.

 

Italia đang trong cơn khủng hoảng bởi đại dịch Covid-19. Tính đến nay, Italia ghi nhận 74.386 trường hợp nhiễm virus corona, trong đó có 7.503 ca tử vong. Để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, Chính phủ Italia đã quyết định phong tỏa đất nước, áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại, hủy bỏ các sự kiện tập trung đông người, yêu cầu người dân ở nhà.

Diletta Leotta là một phóng viên thể thao của dịch vụ trực tuyến DAZN. Sống tại Milan, thủ phủ tài chính nằm trong tâm dịch của Italia, Diletta Leotta đã cho người hâm mộ cái nhìn rõ hơn về những gì người dân nơi đây đang trải qua.

Tự cách ly

Diletta Leotta, 28 tuổi, hiện đang làm việc tại nhà theo lời kêu gọi của chính phủ. Cô nói với tờ The Sun (Anh): “Hiện tại, chúng tôi cần phải nghĩ về sự an toàn của bản thân và mọi người. Chúng tôi sẽ vượt qua đại dịch này nếu mỗi cá nhân đều thực hiện vai trò của họ. Giống như các cầu thủ bóng đá trên sân, tất cả chúng ta đều có vai trò của riêng mình và thành công sẽ phụ thuộc vào sự đoàn kết mà chúng ta có”.

“Cô có lo lắng hay không?”, phóng viên của The Sun đặt câu hỏi. Nữ MC thể thao xinh đẹp thừa nhận: “Thực sự là tôi có lo lắng”. Cảm giác này xuất hiện khi Diletta Leotta nghe tiếng còi rú của xe cứu thương từ lúc “bình minh cho tới hoàng hôn” và biết rằng các bệnh viện đang rơi vào tình trạng quá tải.

Chú thích ảnh
Diletta Leotta là MC thể thao nóng bỏng nhất Italia

  

Đầu tháng 3, Diletta Leotta đã có chuyến đi trượt tuyết tới khu nghỉ mát Courmayeur ở phía Bắc Italia. Cô đã nhận được những khuyến cáo về khả năng nhiễm virus từ chuyến đi này và được khuyên tự cách ly tại nhà. Diletta Leotta làm theo hướng dẫn. Cho tới thời điểm này, nữ MC chưa có triệu chứng nhiễm bệnh.

Chú thích ảnh
Diletta Leotta được cảnh báo về nguy cơ nhiễm virus corona sau chuyến đi trượt tuyết

  

“Tôi chưa bị ho, sốt, khó thở nên tôi chưa được xét nghiệm. Tôi ở nhà một mình với niềm hy vọng rằng mớ hỗn độn này sẽ sớm kết thúc. Thực sự tôi nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, sẽ được giải quyết. Bố mẹ tôi sống ở miền Nam Italia. Tôi nói chuyện với họ mỗi ngày qua điện thoại hoặc Skype”.

Tập luyện và làm việc

Giống như các VĐV mà Diletta Leotta phỏng vấn, cô chọn tập luyện tại nhà để vừa giết thời gian, vừa rèn luyện sức khỏe, tăng sức đề kháng. Bên cạnh đó, Diletta Leotta vẫn duy trì công việc thông qua hình thức trực tuyến.

Chú thích ảnh
Diletta Leotta tập luyện tại nhà để rèn luyện sức khỏe

  

Sự ảnh hưởng của Covid-19 đã khiến công việc của Diletta Leotta có chút thay đổi. DAZN đã phát triển một định dạng mới mang tên DAZN Calling. “Tôi sẽ đặt câu hỏi qua video tới các ngôi sao thể thao, phỏng vấn họ cách để vượt qua giai đoạn này và cố gắng truyền đạt tới mọi người”.

Thay đổi mối quan tâm

Ngày 9/3, Thủ tướng Giuseppe Conte đã quyết định hoãn giải đấu bóng đá Serie A. Thừa nhận nhớ bầu không khí của những trận cầu nhưng mối quan tâm của Diletta Leotta giờ đây đã thay đổi.

“Tôi yêu bóng đá và tôi nhớ các trận đấu nhưng bây giờ suy nghĩ của tôi tập trung vào các vấn đề sức khỏe, an toàn và tôn trọng những quy tắc mà chính phủ đã đặt ra. Trong những ngày khó khăn này, một số kênh thể thao đang phát sóng lại các trận đấu ở Serie A để tăng thêm niềm tự hào dân tộc. Các trận đấu bóng đá có thể hữu ích, nhắc nhở chúng tôi rằng bằng sức mạnh chúng tôi có thể vượt qua tất cả, ở trên sân cũng như trong cuộc sống”.

Cuộc sống quan trọng hơn bóng đá

Cuối tuần qua, huyền thoại Paolo Maldini và con trai ông đã có xét nghiệm dương tính với virus corona. Diletta Leotta cho rằng các trận đấu nên được hoãn sớm hơn. Bởi trong lúc này, cuộc sống quan trọng hơn bóng đá.

Chú thích ảnh
Nhớ các trận đấu nhưng Diletta Leotta thừa nhận lúc này cuộc sống quan trọng hơn bóng đá

  

“Ở Italia, một số cầu thủ bóng đá đã nhiễm virus. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ được giải quyết theo cách tốt nhất. Tôi nghĩ rằng các trận đấu nên bị hoãn sớm hơn. Hiện tại, các cầu thủ bóng đá có thể truyền thông điệp tới người hâm mộ của họ, nên ở nhà và tránh tiếp xúc gần với người khác. Đó là cách duy nhất để chiến thắng trong cuộc chiến chống lại virus này. Dẫu sao, một trận đấu bóng đá chỉ là một trận đấu mà thôi. Tất cả những đau khổ mà Italia đang trải qua và đối mặt nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống quan trọng hơn bóng đá”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm