Cổ phiếu sụt giá nghiêm trọng, M.U mất 400 triệu USD trên thị trường chứng khoán

22/11/2018 07:14 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Phiên giao dịch mới nhất tại New York chứng kiến cổ phiếu của CLB Man United giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 1 năm qua.

M.U: Khi sân nhà làm điểm tựa

M.U: Khi sân nhà làm điểm tựa

Sau 4 tuần rong ruổi, M.U sẽ trở lại Old Trafford vào cuối tuần này và hiểu rằng, điểm số giành được trên sân nhà có thể giúp họ rút ngắn khoảng cách với Top 4 Premier League.

Hồi tháng 8, giá cổ phiếu của M.U tăng trưởng mạnh đẩy giá trị của CLB vượt ngưỡng 4,8 tỷ USD, biến Quỷ đỏ thành CLB có giá trị nhất làng thể thao theo định giá của tạp chí Forbes. Tuy nhiên, vào hôm 20/11, cổ phiếu M.U sụt giá thê thảm trên sàn chứng khoán New York.

Mỗi cổ phiếu của Quỷ đỏ đã rớt giá từ 19,92 USD xuống chỉ còn 18,19 bảng, mất 8,68% giá trị. Đây là sự sụt giảm nghiêm trọng nhất của cổ phiếu M.U kể từ tháng 10/2017. Sự sụt giảm thê thảm vào thời điểm hiện tại đã khiến giá trị M.U mất đi gần 400 triệu USD.

Các quan chức tại M.U từ chối bình luận về việc cổ phiếu CLB rớt giá. Nhưng theo nguồn tin của ESPN, nhà Glazer vẫn thấy thoải mái trước những gì đang diễn ra. Họ cho rằng sự mất giá của cổ phiếu CLB do chịu ảnh hưởng chi phối của thị trường hơn là kết quả nghèo nàn của thầy trò HLV Jose Mourinho trên sân cỏ. M.U hiện đứng thứ 8 trên BXH Premier League, bị đội dẫn đầu Man City bỏ xa 12 điểm và cách đội đứng thứ 4 Tottenham 7 điểm.

Chú thích ảnh
Giá cổ phiếu M.U lao dốc ở phiên giao dịch hôm thứ Ba (20/11)

Dù nhà Glazer không “đổ lỗi” cho thành tích sân cỏ nhưng người hâm mộ M.U vẫn lo lắng việc 400 triệu USD bốc hơi sẽ ảnh hưởng lớn tới tình hình mua sắm của Quỷ đỏ ở phiên chợ Đông. Trong báo cáo tài chính mới nhất của CLB, doanh thu của M.U ở quý 1 năm tài khoá 2018-2019 đã sụt giảm so với mức 143,7 triệu bảng so với cùng kỳ trước đó. Quỹ lương của CLB cũng bị phình to, tăng hơn 10%.

Dù vậy, phát biểu trước các cổ đông cách đây 1 tuần, Phó Chủ tịch Ed Woodward khẳng định đội bóng vẫn sở hữu tiềm lực tài chính đủ mạnh để thu hút những cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh: "Tiềm lực tài chính mạnh mẽ cho phép Man Utd tiếp tục thu hút và giữ chân những ngôi sao hàng đầu, cùng với đó là tăng cường đầu tư vào học viện".

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm