Có một Ronaldo nhân ái: Tự giảm lương, hiến máu, bán Bóng vàng làm từ thiện,...

10/05/2020 18:56 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Cristiano Ronaldo là cầu thủ nổi tiếng, rất giàu có và có trái tim nhân hậu. Do vậy, anh đã tham gia vào nhiều hoạt động từ thiện trong sự nghiệp cầu thủ của mình.

 

Cristiano Ronaldo có con thứ 5?

Cristiano Ronaldo có con thứ 5?

Chân sút Cristiano Ronaldo bị nghi ngờ đang chuẩn bị đón đứa con thứ 5. Tin đồn xuất phát từ chia sẻ khó hiểu của bạn gái Georgina Rodriguez trên trang cá nhân Instagram.

 

Tự nguyện cắt giảm lương trong mùa dịch Covid-19

Trong bối cảnh dịch COVID-19 khiến trái bóng ngừng lăn, nhiều CLB đã đối mặt với khủng hoảng về tài chính. Để giúp Juventus vượt qua khó khăn, Cristiano Ronaldo đã tình nguyện cắt giảm lương các tháng Ba, Tư, Năm và Sáu trong khi nhiều cầu thủ khác không sẵn sàng chịu thiệt vào thời điểm này. Việc tình nguyện giảm lương khiến Ronaldo mất 3,8 triệu bảng.

Tin tức bóng đá, Bong da, Tin bong da, Ronaldo làm từ thiện, Cristiano Ronaldo, bóng đá, bong da hom nay, Ronaldo, Ronaldo giảm lương, Ronaldo hiến máu, CR7, từ thiện
Ronaldo tình nguyện cắt giảm lương

Tặng thiết bị y tế và cơ sở vật chất cho bệnh viện

Ngày 22/3 năm nay, truyền thông tiết lộ Cristiano Ronaldo và người đại diện Jorge Mendes đã chi tiền tài trợ cho việc lắp đặt 2 phòng chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Đại học Bắc Lisbon và một phòng ở bệnh viện Santo Antonio, Porto. Đại diện của 2 bệnh viện sau đó xác nhận tính xác thực của thông tin với ESPN, đồng thời cho biết những phòng chăm sóc đặc biệt mới sẽ mang tên của hai nhân vật bóng đá này.

Kêu gọi đội tuyển từ thiện chống dịch COVID-19

Ngôi sao của Juventus đã kêu gọi các đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha từ thiện để chống dịch COVID-19. Chính Bernardo Silva, tiền vệ của Man City tiết lộ điều này. Các cầu thủ Bồ Đào Nha đã trích 50% tiền thưởng cho việc lọt vào VCK EURO 2020 để từ thiện.

Năm 2011, Ronaldo đã được trao tặng giải thưởng Chiếc giày vàng châu Âu sau khi ghi 40 bàn thắng ở Real Madrid. Thay vì giữ giải thưởng này trong phòng trưng bày ở nhà, Ronaldo đã bán đấu giá nó để làm từ thiện. Ngôi sao người Bồ Đào Nha thu về 1,2 triệu bảng sau khi bán đầu giá và số tiền này đã chuyển tới quỹ từ thiện để xây dựng những trường học ở Gaza, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh.

Ronaldo bán Bóng vàng làm từ thiện

bóng đá, ronaldo, bTin tức bóng đá, Bong da, Tin bong da, Ronaldo làm từ thiện, Cristiano Ronaldo, bóng đá, bong da hom nay, Ronaldo, Ronaldo giảm lương, Ronaldo hiến máu, CR7, từ thiệnong da, bong da hom nay, cristiano ronaldo, từ thiện, covid-19, bóng đá hôm nay
Ronaldo sẵn sàng bán đấu giá Bóng vàng 2013 để làm từ thiện

600.000 euro là số tiền mà Cristiano Ronaldo đã thu được nhờ việc đấu giá Quả bóng Vàng mà anh giành được vào năm 2013. Số tiền này đã được sử dụng dành cho mục đích từ thiện.

Cuộc đấu giá diễn ra tại London hôm 3/10/2017. Toàn bộ số tiền thu được sẽ để dành tài trợ cho "Make A Wish", Quỹ từ thiện giúp trẻ em bị mắc bệnh hiểm nghèo có cơ hội thực hiện ước mơ hoặc hướng đến một điều tích cực.

Trở thành đại sứ của UNICEF

Tin tức bóng đá, Bong da, Tin bong da, Ronaldo làm từ thiện, Cristiano Ronaldo, bóng đá, bong da hom nay, Ronaldo, Ronaldo giảm lương, Ronaldo hiến máu, CR7, từ thiện
Ronaldo làm đại sứ UNICEF

Ronaldo muốn dùng sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng của mình để kêu gọi mọi người làm từ thiện. Anh là đại sứ của 3 tổ chức từ thiện lớn là Save the Children, UNICEF và World Vision. Ngôi sao người Bồ Đào Nha nhiều lần kêu gọi mọi người chung sức giúp đỡ những trường hợp khó khăn.

Trong bài phát biểu khi giành QBV 2014, Ronaldo đã đề cập tới một nhóm trẻ em mắc bệnh bạch cầu mà anh đã gặp gỡ.

Ronaldo còn còn lên tiếng bảo vệ quyền lợi trẻ em trong cuộc xung đột ở Syria. Anh đã âm thầm từ thiện cho tổ chức Save the Children và yêu cầu họ không công bố. Ronaldo cũng tham gia thử thách Ice Bucket Challenge để ủng hộ chiến dịch y tế ALS.

Dành tiền thưởng cho các tổ chức từ thiện

Năm 2013, Ronaldo góp mặt trong Đội hình xuất sắc nhất năm của UEFA và nhận thưởng khoản tiền lên tới 100 nghìn euro. Anh đã dành số tiền này cho Hội Chữ thập đỏ.

Một năm sau đó, Ronaldo giành chức vô địch Champions League với Real Madrid và nhận khoản tiền hưởng 450 nghìn euro. Anh chia sẻ khoản tiền thưởng này cho 3 tổ chức là Unicef, World Vision và Save the Children.

Ronaldo hiến máu cứu người

Tin tức bóng đá, Bong da, Tin bong da, Ronaldo làm từ thiện, Cristiano Ronaldo, bóng đá, bong da hom nay, Ronaldo, Ronaldo giảm lương, Ronaldo hiến máu, CR7, từ thiện
Ronaldo hiến máu

Năm 2013, Ronaldo đã hiến máu giúp đỡ các nạn nhân vụ tai nạn tàu cao tốc thảm khốc của vùng Galicia. Trên trang cá nhân Twitter của mình, Ronaldo cũng đã bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với các nạn nhân của vụ tai nạn.

Sau khi trở về Madrid từ Pháp, nơi Real Madrid vừa qua có trận giao hữu kết thúc với tỷ số hòa 2-2 trước Lyon, Cristiano Ronaldo đã lập tức đến bệnh viện địa phương để hiến máu giúp đỡ những người bị thương trong vụ tai nạn tàu cao tốc Santiago.

Không những thế, ngôi sao của "Los Blancos" còn bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đến các nạn nhân cụa vụ tai nạn đau thương trên trang cá nhân Twitter của anh. Đồng thời, Ronaldo kêu gọi mọi người dân Tây Ban Nha cùng nhau đoàn kết, giúp đỡ những nạn nhân còn sống sót.

“Tôi vô cùng đau buồn khi hay tin về tai nạn tàu cao tốc ở Tây Ban Nha. Tôi xin bày tỏ sự cảm thông với các nạn nhân và kêu gọi tất cả mọi người đóng góp sức lực, giúp đỡ những người bị thương”, Ronaldo viết trên trang Twitter của anh.

Ronaldo còn hiến tặng tủy xương cho con trai của Carlos Martins, một đồng đội cũ của anh.

Hỗ trợ điều trị bệnh ung thư

Mẹ của Ronaldo, bà Dolores đã chiến thắng căn bệnh ung thư vú vào năm 2007. Ngôi sao người Bồ Đào Nha quyết định cảm ơn trung tâm điều trị ung thư cho mẹ anh bằng cách quyên tặng số tiền 120 nghìn bảng.

Giúp đỡ trẻ em mồ côi

Tin tức bóng đá, Bong da, Tin bong da, Ronaldo làm từ thiện, Cristiano Ronaldo, bóng đá, bong da hom nay, Ronaldo, Ronaldo giảm lương, Ronaldo hiến máu, CR7, từ thiện
Ronaldo rất quan tâm đến trẻ mồ côi

Tại Beirut (thủ đô của Lebanon), fan nhí của Real Madrid, Haidar đã mồ côi sau khi cha mẹ của cậu bé thiệt mạng bởi một kẻ đánh bom tự sát.

Sau đó, Haidar đã được đưa tới Real Madrid để gặp gỡ Ronaldo. Cậu bé đã bật khóc khi được gặp thần tượng của mình.

Tặng áo đấu cho fan nhí bị ung thư

Năm 2009, Ronaldo đã biết câu chuyện của Nuhuzet Guillen, cậu bé 9 tuổi bị ung thư giai đoạn cuối. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã cử tài xế đưa gia đình của Nuhuzet Guillen tới khách sạn đóng quân của Real Madrid. Sau đó, Ronaldo mời Nuhuzet Guillen tới xem trận đấu của Real Madrid trong phòng VIP và tặng áo đấu cho cậu bé.

Sẵn sàng ôm lấy người hâm mộ

Nhiều CĐV sẵn sàng chạy vào sân để gặp Ronaldo. Điều này khiến trận đấu bị gián đoạn nhưng Ronaldo vẫn sẵn sàng ôm lấy những CĐV đó và còn chụp hình với họ. Trong nhiều trường hợp, anh đã giúp các CĐV này tránh sự trừng phạt nghiêm khắc của lực lượng an ninh.

Ronaldo cũng thường xuyên giao lưu, kí tặng và ném áo đấu cho các CĐV trên khán đài.

Ronaldo thay đổi kiểu tóc vì một em bé phẫu thuật não

Tin tức bóng đá, Bong da, Tin bong da, Ronaldo làm từ thiện, Cristiano Ronaldo, bóng đá, bong da hom nay, Ronaldo, Ronaldo giảm lương, Ronaldo hiến máu, CR7, từ thiện
Ronaldo đổi kiểu tóc vì fan

Ronaldo đã gây bất ngờ khi thay đổi kiểu tóc trước khi bước vào trận đấu gặp đội tuyển Mỹ ở World Cup 2014. Ban đầu, người ta cho rằng Ronaldo làm vậy theo sở thích của anh, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác.

Mái tóc của Ronaldo có điểm nhấn là hình zig-zag (gần giống số 7) bên thái dương. Sở dĩ Ronaldo để kiểu tóc này là để ủng hộ bé Erik Ortiz Cruz, người đã phải phẫu thuật não. Ronaldo còn chi 60 nghìn bảng để chữa trị cho bé Erik Ortiz Cruz, người không may bị loạn sản vỏ não - chứng bệnh có thể gây ra 30 cơn động kinh mỗi ngày.

Bên cạnh việc cam kết lo toàn bộ chi phí chữa bệnh cho Cruz, Ronaldo còn còn thu thập áo đấu và giày có chữ ký của anh cùng các đồng đội để bán đấu giá, giúp gia đình cậu bé trang trải các chi phí khác. Sau khi phẫu thuật, bé Erik Ortiz Cruz có một vết sẹo ở trên đầu. Ronaldo đã để kiểu tóc có hình zig-zag, trùng khớp với vết sẹo kia để động viên Erik Ortiz Cruz.

Tặng áo đấu cho fan nhí bị sút gãy cổ tay

Năm 2013, Cristiano Ronaldo đã khiến một fan nhí gãy cổ tay bằng một cú sút phạt rất căng từ cự ly tới 32m ở trận giao hữu giữa Real Madrid với Bournemouth. CĐV kém may mắn nói trên là một CĐV của Bournemouth, Charlie Silverwood, 11 tuổi. Cậu bé gặp tai nạn khi đứng sau cầu môn đội nhà để theo dõi trận giao hữu giữa Bournemouth với Real Madrid tại Dean Court.

Nhưng có lẽ Silverwood không phải quá buồn bởi sau trận đấu, cậu đã được Ronaldo tặng chiếc áo đấu có chữ ký của anh.

Mua một hòn đảo tặng cho người đại diện

Cristiano Ronaldo đã mua 1 hòn đảo ở Hy Lạp để tặng cho người đại diện Jorge Mendes khi “siêu cò” này kết hôn vào năm 2015. Giá của hòn đảo này gây nhiều tranh cãi. Một số nguồn tin cho rằng giá của hòn đảo từ 3-5 triệu euro.

Hành động cao đẹp với huyền thoại mắc bệnh của Rangers

bóng đá, ronaldo, bong da, bong da hom nay, cristiano ronaldo, từ thiện, covid-19, bóng đá hôm nay
Hành động cao đẹp với Ricksen

Huyền thoại của CLB Rangers, Fernando Ricksen bất ngờ được chẩn đoán mắc bệnh thần kinh vận động vào năm 2013. Ronaldo sau đó đã mời gia đình của Ricksen tới Bernabeu xem trận đấu của Real Madrid. Ronaldo cũng tặng áo đấu cho Ricksen sau trận thắng của Real Madrid trước Legia Warsaw vào tháng 10/2016.

Tặng đồng hồ cho đồng đội ở Real Madrid

Năm 2014, để cảm ơn những người đồng đội đã giúp mình có được thành tựu lớn trong sự nghiệp, Ronaldo đã hào phóng mua quà tặng họ. Theo tờ AS, mỗi đồng đội ở Real đều nhận được chiếc đồng hồ hiệu Bvlgari trị giá hơn 10.000 USD từ Ronaldo. Món quà này được Ronaldo trao khi tập trung cùng toàn đội chuẩn bị cho trận đấu thuộc vòng 15 Liga.

Arbeloa là cầu thủ đầu tiên khoe món quà của Ronaldo trên mạng xã hội. Hậu vệ người Tây Ban Nha đăng tải hình ảnh anh chụp chung với CR7 cùng chiếc đồng hồ mới để gửi lời cảm ơn siêu sao người Bồ Đào Nha. Chiếc đồng hồ làm quà của Ronaldo khá đặc biệt. Ở mặt sau có khắc chữ "Le Decima" (Lần thứ 10 - chỉ số lần vô địch Champions League của Real), "CR7" (tên viết tắt và số áo của C. Ronaldo) và tên của người được tặng.

Giúp anh trai vượt qua chứng nghiện rượu

bóng đá, ronaldo, bong da, bong da hom nay, cristiano ronaldo, từ thiện, covid-19, bóng đá hôm nay
Ronaldo và anh trai

Ronaldo có một người anh trai hơn anh 10 tuổi. Đó là Hugo Aveiro. Anh này từng sa đà nghiện ngập vào cuối những năm 1990, khiến bà Dolores, mẹ của anh và Ronaldo phải chạy vạy khắp nơi để cho con trai vào trại cai nghiện.

Không chỉ nghiện ma túy, mà Hugo còn nghiện cả rượu nữa. Ronaldo ghét cay ghét đắng điều này, vì cha anh từng qua đời cũng chỉ vì rượu. Anh làm mọi cách để giúp anh trai mình cai rượu.

Trước trận Chung kết Champions League 2014, hai anh em họ đã thực hiện một giao kèo bí mật: Nếu như Real có thể lên ngôi vô địch, thì Hugo sẽ phải cai rượu bằng mọi cách. Và kết quả đã cho thấy, Ronaldo đã làm mọi cách để giúp anh mình thoát khỏi kiếp ma men.

Trả 'tiền tip' hơn 530 triệu đồng cho nhân viên khách sạn

Năm 2019, Ronaldo có một khoảng thời gian nghỉ ngơi tuyệt vời tại một khách sạn ở Hy Lạp. Tại đây, anh đã trả 18.000 bảng tiền tip, tương đương với hơn 530 triệu VNĐ cho 10 nhân viện tại khách sạn Costa Navarino nhờ lòng hiếu khách của họ.

Không quên báo đáp ân nhân

Khi còn nhỏ, Ronaldo thường đi xin thức ăn. Anh từng được 3 người phụ nữ tặng thức ăn miễn phí. Sau này Ronaldo đã tìm được một trong 3 người phụ nữ đó, Paula Leca. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã mời Leca ra ngoài ăn tối để cảm ơn.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm