Chuyện kinh hoàng được kể tại phiên tòa xử Mendy

19/08/2022 22:20 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Một câu chuyện kinh hoàng đã được các nạn nhân kể lại trong phiên tòa xét xử cầu thủ Benjamin Mendy. Đằng sau sự nổi tiếng, giàu có của ngôi sao Man City là lối sống thác loạn.

 

Bản án nào cho Benjamin Mendy?

Bản án nào cho Benjamin Mendy?

Hôm 10/8, phiên tòa xét xử Benjamin Mendy chính thức bắt đầu. Trong bộ vest màu xanh tím than, Mendy vội vã rời xe ô tô bước vào bên trong cánh cửa Tòa án Chester Crown Court, nơi một bản án sẽ được đưa ra, quyết định đến tương lai và cuộc đời của cầu thủ 28 tuổi người Pháp.

 

Bắt đầu từ ngày 10/8/2022, tòa án tại Chester, Anh, đã mở phiên xét xử Benjamin Mendy cùng đồng phạm Louis Saha Matturie. Mendy hầu tòa với 8 cáo buộc hiếp dâm, 1 cáo buộc tấn công tình dục, 1 cáo buộc cố gắng cưỡng hiếp. Saha, 41 tuổi, có 8 cáo buộc hiếp dâm, 4 cáo buộc tấn công tình dục.

“Kẻ săn mồi”

Trong hơn ba giờ đồng hồ, thẩm phán và bồi thẩm đoàn đã được nghe về những sự thật có thể xảy ra tại nhà riêng của Mendy trong quãng thời gian từ tháng 10/2018 tới tháng 8/2021.

Trong hai ngày 23-24/7/2021, hậu vệ trái của Man City bị tố cáo hiếp dâm ba phụ nữ: Một người 22 tuổi và hai người 19 tuổi. Một nạn nhân 19 tuổi được cho là còn bị Saha cưỡng hiếp, sau bữa tiệc được tổ chức bên hồ bơi ở biệt thự của Mendy. Một phụ nữ say rượu, nhớ lại rằng lúc tỉnh cô thấy mình có mặt ở bể bơi. Hồi ức tiếp theo là cảnh cô bị đè xuống ghế sofa và bị cưỡng hiếp, trong khi hai cánh tay bị trói chặt ra phía sau.

“Đây là một chương khác trong một câu chuyện rất cũ: Những người đàn ông cưỡng hiếp và tấn công tình dục phụ nữ, bởi vì họ nghĩ rằng họ có quyền lực và có thể thoát tội”, công tố viên Timothy Cray QC nói. “Họ có lối sống đặc quyền, giàu có và có địa vị. Có nhiều người khác sẵn sàng giúp anh ta có được những gì anh ta muốn. Những hành vi mà các bị cáo thực hiện thể hiện sự thác loạn, bệnh hoạn, sự vô cảm, nhẫn tâm với phụ nữ”.

Căn phòng “hoảng loạn”

Bồi thẩm đoàn cho biết, đã có 7 phụ nữ khiếu nại chống lại Mendy, và 8 người chống lại Saha, trong đó có 2 người cáo buộc cả hai người đàn ông này đã cùng nhau cưỡng hiếp họ. Độ tuổi trung bình của các nạn nhân là 20 tuổi, 9 tháng. Sau đó, họ đều kiện Mendy và Saha tội hiếp dâm hoặc tấn công tình dục. Trong số này, có 4 đơn kiện Saha liên quan tới các vụ việc diễn ra ở bên ngoài nhà Mendy, tài liệu tại tòa cho biết.

Mendy, Benjamin Mendy, Mendy hiếp dâm, Mendy hầu tòa, Mendy đối mặt với án tù, Mendy đi tù, Mendy bị phạt tù, phiên tòa xử Mendy, Benjamin Mendy là ai, Man City, bóng đá
Mendy xuất hiện tại phiên tòa hôm 15/8

Mendy và Saha được ví như “những kẻ săn mồi”. Họ thường đến các hộp đêm nổi tiếng, tiếp cận những phụ nữ “gần như say xỉn đến mức họ không nhớ gì về sự việc”. Với sự giúp đỡ của đồng bị cáo, Mendy đưa họ về biệt thự hẻo lánh của anh ta ở Prestbury, thuộc hạt Cheshire, phía Tây Bắc nước Anh để thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Mendy cũng sử dụng danh tiếng của mình, tổ chức các bữa tiệc tại nhà, mời các cô gái đến dự. Họ bị chuốc say và khi tỉnh giấc, biết rằng mình đã bị lạm dụng.

Bên công tố nói thêm rằng, Mendy đã tịch thu điện thoại di động của các nạn nhân, nói rằng làm vậy để bảo vệ danh tiếng và sự riêng tư của anh ta. Vì vậy, khi bị tấn công, các nạn nhân không có cách nào để kêu cứu. Với bạn bè cùng tham dự bữa tiệc, họ không thể liên hệ vì bị cô lập, bởi trong dinh thự sang trọng, Mendy đã tạo hai căn phòng đặc biệt, đó là phòng ngủ và phòng làm việc của anh ta. Hai căn phòng này được trang bị hệ thống rất đặc biệt, chỉ có thể mở khóa từ bên trong. Hệ thống này tưởng như được tạo ra để tự nhốt mình bên trong, bảo vệ trong trường hợp có trộm, nhưng Mendy rõ ràng đã sử dụng chúng với mục đích khác.

Mendy bị bắt tháng 8 năm ngoái sau khi cảnh sát nhận được ba đơn tố cáo anh tấn công tình dục phụ nữ. Ngôi sao người Pháp ngồi tù 134 ngày, mới được bảo lãnh tại ngoại hồi tháng Một. Sau khi Mendy bị bắt, CLB Man City ra thông báo treo giò hậu vệ trái để phục vụ điều tra.

Hôm 15/8, phiên tòa bị tạm đình chỉ do trục trặc kỹ thuật. Dự kiến việc xét xử sẽ bắt đầu lại vào ngày 18/8, kéo dài trong 15 tuần. Cho tới nay, Mendy và Saha luôn bác bỏ mọi cáo buộc.

4 ngôi sao Man City bị tòa triệu tập

Theo tiết lộ của tờ The Athletic, 4 cầu thủ hiện chơi bóng cho Man City và 1 tân binh của Chelsea sẽ được mời ra tòa trong phiên xét xử vụ hiếp dâm của Benjamin Mendy. Danh tính của các cầu thủ này đã được xác định, bao gồm các đồng đội của Mendy ở Man City là Riyad Mahrez, Jack Grealish, John Stones và Kyle Walker. Ngoài 4 thành viên của Man City, 1 cựu cầu thủ của họ và là tân binh của Chelsea ở Hè 2022 Raheem Sterling cũng được triệu tập. Lý do triệu tập những cầu thủ này chưa được hội đồng xét xử tiết lộ.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm