Christina Aguilera chính thức ly dị chồng

17/04/2011 09:13 GMT+7 | Người đẹp

(TT&VH Online) - Sau 5 năm mặn nồng và những bất đồng xảy ra, cuối cùng nữ ca sỹ xinh đẹp Christina Aguilera đã chấm dứt quan hệ vợ chồng với nhà sản xuất âm nhạc Jordan Bratman.


Nữ ca sỹ Christina Aguilera - Ảnh: SBS
Theo thông tin từ tòa án Los Angeles công bố, nữ ca sỹ Christina Aguilera và Jordan Bratman từ ngày 15/4 chính thức không còn “góp gạo thổi cơm chung” nữa. Đôi vợ chồng nổi tiếng này kết hôn năm 2005, sau 3 năm quen biết và hẹn hò. Jordan làm việc cho hãng đĩa chủ quản của Christina.

Vụ ly dị đình đám này đã được người hâm mộ dự đoán trước không sớm thì muộn sẽ xảy ra khi cuộc hôn nhân tưởng chừng như đẹp nhất của giới showbiz thế giới đã có dấu hiệu của sự đổ vỡ từ lâu. Họ đã có một đứa con chung nhưng mọi chuyện không thể cứu vãn.

Christina Aguilera tuyên bố chia tay Jordan Bratman từ tháng 9/2010 và nữ ca sỹ xinh đẹp này đã quyết định đệ đơn ly hôn vào tháng 10 sau đó. Christina Aguilera và Jordan Bratman có với nhau cậu con trai Max (3 tuổi).

Trong đơn ly dị nộp lên Tòa án Tối cao Los Angeles trước đó, Christina giải thích lý do chia tay là “những khác biệt không thể dung hòa” giữa đôi bên. Nữ ca sĩ đề nghị được nuôi con trai Max.

Sau khi chia tay chồng, Christina rơi vào suy sụp tình thần nghiêm trọng. Cô liên tục bị bắt gặp trong các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng và mải mê rượu chè, thậm chí bị bắt vì say rượu.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, Christina Aguilera gặp anh chàng trẻ tuổi Matthew Rutler trong dự án phim Burlesque và đã chìm đắm trong mối tình với anh chàng 25 tuổi này cho đến tận khi tòa án vừa đưa ra phán quyết.

Hiện tại, Christina Aguilera đã có vẻ ổn hơn so với thời gian trước, nữ ca sỹ xinh đẹp này cũng khẳng định rằng cô đang lấy lại được niềm vui của cuộc sống sau thời gian suy sụp trước đây.

Tôi đã có thể cười nhiều hơn. Cuộc sống với những khó khăn có lẽ đã trôi qua rồi. Tôi đang cố gắng cho những gì của tương lai.” Christina cho biết sau phiên tòa ly dị với chồng vừa diễn ra.

Vũ Ngọc (Theo SBS)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm