Cech phản ứng gay gắt sau khi bị Leverkusen 'troll' pha suýt đá phản lưới nhà

14/08/2018 07:19 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ môn Petr Cech đã phản ứng rất gay gắt với CLB Bayer Leverkusen vì hành động chế giễu trên mạng xã hội về pha xử lý bóng lỗi trong trận Arsenal thua 0-2 Man City.

Cụ thể, Arsenal đã có thể thua Man City nhiều hơn tỷ số 0-2 nếu sai lầm của Petr Cech biến thành bàn phản lưới. Từ pha trả bóng về của Matteo Guendouzi, thủ môn 36 tuổi đã chuyền sang cánh phải, vô tình bóng đi sạt cột dọc, suýt chút nữa khiến Arsenal phải nhận bàn thua.

VIDEO: Pha xử lý bóng lỗi của Petr Cech

 

Theo đó, tài khoản Twitter tiếng Anh của CLB Bayer Leverkusen đã đăng tải một video về thủ môn Bernd Leno để nhằm chế giễu Petr Cech với nội dung: “Trong trường hợp bạn thắc mắc làm thế nào để triển khai bóng từ tuyến dưới”.

Chú thích ảnh

Tuy nhiên, Petr Cech đã phản ứng rất gay gắt và sử dụng tài khoản Twitter cá nhân để đáp trả: "Ở Arsenal, chúng tôi chia sẻ những giá trị quan trọng khiến chúng tôi trở thành một CLB lớn, không chỉ ở khía cạnh bóng đá. Cạnh tranh công bằng, sự chuyên nghiệp và tinh thần thể thao là những điều lớn nhất bạn dạy cho các cầu thủ trẻ. Thật đáng buồn khi các CLB khác không chia sẻ cùng một giá trị".

Chú thích ảnh

Ngay lập tức, CLB Bayer Leverkusen đã đưa ra một lời xin lỗi tới thủ môn 36 tuổi rằng: "Chào Petr. Có vẻ như trò đùa của chúng tôi về việc muốn gặp Leno, cựu cầu thủ của mình đã bị rẽ sang một chiều hướng khắc nghiệt, cá nhân hơn dự định. Đó chỉ là một chút đùa giỡn thôi. Chúng tôi chia sẻ tất cả những giá trị bạn đã nói và chúc bạn cùng CLB lớn của mình tất cả những điều tốt đẹp nhất. Pha cứu thua 1vs1 với Kun Aguero là rất tuyệt!

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn sau trận Arsenal 0-2 Man City, thủ môn Petr Cech cho biết đang phải làm quen với cách triển khai bóng ngắn từ phần sân nhà, theo chỉ đạo của tân HLV Unai Emery. 

"Tôi thích cách tiếp cận mới. Tôi đã chơi dưới sự dẫn dắt của nhiều HLV khác nhau với nhiều phong cách khác nhau. Phần lớn trong sự nghiệp, tôi thường được yêu cầu chơi bóng dài. Tôi nghĩ cách tiếp cận mới sẽ rất hữu ích cho tính sáng tạo của đội bóng. Bạn cần sáng tạo từ phía dưới khi dùng thủ môn để bắt đầu lên bóng. Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt".

Man City sau trận thắng Arsenal 2-0: Dồn sức đánh trận nào?

Man City sau trận thắng Arsenal 2-0: Dồn sức đánh trận nào?

Man United trải qua 5 năm thống trị Premier League mới thành công ở Champions League. Liệu Pep Guardiola có nghĩ rằng họ nên ưu tiên cho mặt trận này thay vì là Premier League?

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm