Casillas tranh cử ghế Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha, nắm chắc phần thắng?

14/02/2020 07:51 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Chương trình ‘El Largeuero’ của kênh Cadena Ser phát sóng tối 1/12 tiết lộ Iker Casillas đã quyết định trở thành ứng cử viên cạnh tranh cho ghế Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF). Để chính thức bước chân vào cuộc chạy đua, Casillas đã gửi hồ sơ lên Hội đồng thể thao cấp cao nhà nước Tây Ban Nha (CSD).

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 14/2. Trực tiếp Wolves vs Leicester. Valencia vs Atletico. K+. K+PM. BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 14/2. Trực tiếp Wolves vs Leicester. Valencia vs Atletico. K+. K+PM. BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 26. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha vòng 24. Lịch thi đấu bóng đá Đức vòng 22. Lịch thi đấu bóng đá Pháp vòng 25. Lịch thi đấu bóng đá giao hữu CLB. Lịch bóng đá ngày 14/2, rạng sáng 15/2.

 

Quyết định được cân nhắc

Dịp Giáng sinh năm 2019, đã có những rò rỉ về thông tin Iker Casillas dự định tranh cử cho vị trí cao nhất của bóng đá Tây Ban Nha. Bước sang tháng 1/2020, tin đồn xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Truyền thông Tây Ban Nha cho biết thời điểm đó, Casillas chưa hoàn toàn chắc chắn về dự định của mình. Anh đang trong giai đoạn cân nhắc, xem xét. Nhưng đến hôm 1/12, mọi thứ đã được quyết định. Sau vài tuần suy nghĩ, Casillas lựa chọn hướng đi mới, con đường mới trên chặng đường sự nghiệp của bản thân mình. Casillas đã nộp hồ sơ lên CSD. Điều này đồng nghĩa anh đã trở thành ứng viên chính thức cạnh tranh với ông Luis Rubiales cho chiếc ghế Chủ tịch RFEF.

Quyết định ứng cử trong cuộc bầu cử của RFEF năm 2020 cũng có nghĩa sự nghiệp túc cầu của Casillas sẽ chính thức khép lại. Kể từ khi bị nhồi máu cơ tim vào tháng 5 năm ngoái, Casillas đã rời xa sân cỏ, tập trung vào việc điều trị, phục hồi sức khỏe. Mặc dù ban lãnh đạo Porto rất tạo điều kiện, sẵn sàng đón Casillas trở lại nơi khung gỗ nếu anh hồi phục hoàn toàn thể lực. Song, kể từ ngày 1/5 định mệnh đó, Casillas chưa thể đeo găng. Công việc của anh là làm liên lạc viên giữa các cầu thủ trong đội và ban lãnh đạo đội bóng.

Giờ đây, Casilas sẽ phải đối mặt với một trong những thử thách khó khăn nhất trong cuộc đời: treo găng, rời xa sân cỏ và làm quen với công việc quản lý nơi văn phòng. Nhưng để tạo nên bước ngoặt thàn công, trước tiên Casillas phải vượt qua vị Chủ tịch đương nhiệm Luis Rubiales trong cuộc bầu cử.

Casillas cần bao nhiêu phiếu?  

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử Chủ tịch RFEF sẽ diễn ra trong suốt năm 2020, dự kiến bắt đầu trước khi Vòng chung kết EURO khởi tranh. Những ngày qua, rò rỉ thông tin cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy có thể tham gia cuộc cạnh tranh này. Tuy nhiên, thông tin đã bị kênh Cadena Ser bác bỏ. Ghế tân Chủ tịch của RFEF nhiệm kỳ mới sẽ là cuộc đua “song mã” của Casillas và ông Rubiales.

Bong da, bong da hom nay, Casillas tranh cử chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha, Casillas, Casillas giải nghệ, Casillas bệnh tim, Porto, Real Madrid, lich thi dau bong da hom nay
Iker Casillas sẽ giã từ sự nghiệp cầu thủ để bước vào thử thách mới

Theo tiết lộ của nhà báo Felipe del Campo trong chương trình “El Golazo de la Tarde”, Casillas được đảm bảo 57 phiếu bầu trong cuộc đua vào ghế Chủ tịch. Trong số những người ủng hộ cho việc ứng cử của Casillas có 7/19 Liên đoàn thành viên của bóng đá Tây Ban Nha, 17/20 đội chuyên nghiệp tại Liga và Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Tây Ban Nha. Bởi vậy, Casillas cần thêm 13 phiếu bầu để chiếm ưu thế. Bởi Hội đồng RFEF có tổng cộng 140 ghế, trong đó ông Rubiales không được bỏ phiếu trong cuộc tái tranh cử. Ngoài ra, Casillas cũng nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối của người hâm mộ. Một cuộc khảo sát được nhật báo thể thao Marca (Tây Ban Nha) thực hiện cho thấy 94% người hâm mộ đồng tình với việc Casillas ngồi lên ghế Chủ tịch RFEF.

Để tối đa hóa các phiếu bầu, những ngày gần đây Casillas liên tục gặp gỡ với một số đồng đội cũ tại ĐTQG Tây Ban Nha như Carles Puyol, Andres Iniesta… Casillas đang cần những đồng minh mạnh mẽ để có thể đánh bại Rubiales. Tờ AS cho biết sau những cuộc gặp gỡ, Casillas đã chọn ra được những gương mặt có thể theo anh trong chiến dịch tranh cử này.

Đánh giá về cơ hội thắng cử của Casillas, nhà báo Manu Carreno nói: “Tôi có cảm giác là Casillas sẽ giành chiến thắng. Đó sẽ là một cuộc sống mới của cậu ấy trong làng bóng đá Tây Ban Nha. Nhà báo Julio Pulido cũng có chung quan điểm. “Casillas sẽ trở thành tân Chủ tịch của RFEF”, ông Pulido quả quyết. “Tôi không nghĩ rằng Casillas sẽ bước chân vào cuộc đua này mà không chắc nắm trong tay phần thắng. Đó là ý kiến của tôi”.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm