Bóng đá Trung Quốc được hưởng lợi từ chính phủ

28/02/2016 16:16 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Chính phủ Trung Quốc đã nới rộng các điều luật liên quan với mục đích đưa nền bóng đá Trung Quốc và giải VĐQG Trung Quốc đi lên theo con đường ngắn nhất.

Lý giải về những cú sốc trong làng túc cầu mà giải VĐQG Trung Quốc tạo ra với hàng loạt những bom tấn, vượt mặt các nhiều đội bóng tên tuổi lớn tại Châu Âu, từ căn nguyên là do chính phủ nước này đã phải vào cuộc. LĐBĐ Trung Quốc (CFA) bây giờ đã được trao quyền để trở thành một tổ chức độc lập với đầy đủ quyền lợi tối cao trong lĩnh vực bóng đá. Họ được phép thiết lập cơ cấu lương bổng, nhân sự, tổ chức các tour du đấu nước ngoài, tuyển chọn HLV và can thiệp sâu vào toàn bộ nền bóng đá Trung Quốc – cơ quan thông tấn chính thức Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết.

Bóng đá tại Trung Quốc chưa bao giờ là một môn thể thao phổ biến, và lại càng không ảnh hưởng tới nền kinh tế phồn thịnh của đất nước. ĐTQG Trung Quốc hiện đang đứng thứ 93 trên thế giới và thứ 11 tại Châu Á, phản ánh đúng thực lực của nền bóng đá nước này. Những thay đổi (như đã nói trên) là một phần kế hoạch cải tổ hoàn toàn hệ thống bóng đá của Trung Quốc, được Chủ tịch nước Tập Cận Bình – một fan hâm mộ cuồng nhiệt của bóng đá – chính thức chỉ đạo, nhằm hướng tới mục tiêu một ngày có thể hiện thực hóa mục tiêu đăng cai World Cup. Tân Hoa Xã khẳng định bóng đá Trung Quốc và giải VĐQG đang từng bước tiến bộ bằng những bước đi đầy chiến lược nhưng tốn kém.


Teixeira gia nhập giải VĐQG Trung Quốc với mức giá 50 triệu Euro

Chính phủ Trung Quốc đã loại bỏ nhiều điều luật mà theo như ông Tập Cận Bình, là gây ảnh hưởng không tốt tới nền bóng đá Trung Quốc. Tân Hoa Xã không đi sâu vào chi tiết về những điều luật bị loại bỏ, nhưng có thể hiểu điều này trước đó đã tác động rất nhiều tới các CLB nơi đây khi trong mùa Đông vừa rồi, khi đã có những sự thay đổi, những đội bóng thuộc giải VĐQG Trung Quốc đã bỏ hàng tấn tiền để chiêu mộ các ngôi sao đến từ Châu Âu, phải kể tới trong số đó là những Ramires, Alex Teixeira, Jackson Martinez.

Mặc dù vậy, sự thay đổi này không nhận được sự đồng thuận từ một số người yêu bóng đá trong nước vì họ cho rằng, việc “vung tay quá trán” chiêu mộ những ngôi sao như vậy cũng chẳng làm chất lượng chuyên môn của các cầu thủ nước này đi lên. Thay vào đó, họ mong muốn các đội bóng tại Trung Quốc hướng tới những bước đi bền vững hơn bằng cách đầu tư phát triển đào tạo cầu thủ nước nhà.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm