Bất tỉnh trong vũng máu, Paul Gascoigne nhập viện khẩn cấp

21/12/2015 07:04 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Huyền thoại bóng đá Anh Paul Gascoigne đã phải nhập viện cấp cứu vào ngày hôm qua sau khi bị phát hiện nằm bất tỉnh trong vũng máu tại một spa chăm sóc sức khỏe.

Theo báo chí Anh, Gascoigne đến spa Champneys Forest Mere ở Liphook, hạt Hampshire hôm 19/12. Dự định của Gascoigne là chọn nơi này làm địa điểm để tận hưởng không khí của ngày lễ Giáng sinh. Khi tới đây, Gascoigne đã say xỉn. “Mùi rượu bốc lên nồng nặc từ người ông ấy”, nhân viên taxi đưa Gascoigne tới đây kể lại.

Các nhân viên phục vụ ở spa cho biết Gascoigne yêu cầu mang rượu tới phòng ngay khi mới nhận chìa khóa. Nhân viên đã từ chối phục vụ rượu cho huyền thoại bóng đá. Thay vào đó, họ mang bánh mì nướng và thịt nguội lên phòng của ông.


Gascoigne đang hủy hoại bản thân vì chứng nghiện rượu

Ít giờ sau, nhân viên vào phòng và phát hiện Gascoigne đang nằm bất tỉnh với máu tuôn ra từ vết cắt ở tay. Vết thương này được cho là gây ra bởi chiếc cốc bị rơi vỡ. Xe cứu thương lập tức được gọi đến vào khoảng 5 giờ sáng ngày 20/12 (giờ địa phương).

“Tôi chưa bao giờ thấy một ai như vậy. Ông ấy dường như đã bị xóa sổ hoàn toàn bởi rượu. Thật đáng buồn. Ông ấy giờ trông nhỏ bé và tội nghiệp”, một nhân viên tại spa chia sẻ với báo chí Anh.

Hiện sức khỏe của Gascoigne đã tạm bình ổn trở lại nhưng ông vẫn phải lưu lại bệnh viện theo yêu cầu của bác sĩ để được chăm sóc tốt hơn. Nhiều khả năng Gascoigne phải trải qua kỳ Giáng sinh tại bệnh viện.

Paul Gascoigne đang chết dần: Người Anh phải cứu Gazza!

Paul Gascoigne đang chết dần: Người Anh phải cứu Gazza!

Một biểu tượng của bóng đá Anh đang muốn chìm dần vào cõi chết khi không còn nghị lực sống.


Đây không phải lần đầu tiên Gascoigne phải nhập viện bởi những vấn đề do rượu gây ra. Năm ngoái, cựu danh thủ bóng đá Anh được chuyển vào bệnh viện Poole sau khi cảnh sát tìm thấy ông nằm bẹp bên ngoài căn hộ với một chai rượu Gin trong tay. Năm 2013, Gascoigne chia sẻ rằng ông từng 2 lần suýt mất mạng vì rượu bia. Cũng trong năm đó, người đại diện Terry Barker đã lên tiếng cầu cứu cả nước Anh hãy giúp đỡ Gascoigne khi huyền thoại này đứng không còn vững trong một sự kiện từ thiện ở Northampton.

Gascoigne được coi là một trong những cầu thủ tài năng nhất của bóng đá Anh. Ngôi sao của World Cup 1990 tại Italy từng thi đấu cho Newcastle, Tottenham, Lazio, Rangers, Everton và Middlesbrough. Năm 2004, ông giải nghệ và từ đó mắc chứng nghiện rượu.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm