Bác sĩ Eva Carneiro kết hôn, không mời Mourinho và Hazard

12/11/2015 11:41 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Eva Carneiro, cựu bác sĩ của Chelsea, đã chính thức lên xe hoa vào ngày hôm qua. Cô kết hôn với Jason De Carteret, một nhà tư vấn kinh doanh kiêm nhà thám hiểm Bắc Cực có tiếng tại Anh.

Đám cưới của nữ bác sĩ 42 tuổi diễn ra khá đơn giản, trước khuôn viên nhà thờ St Patrick ở Soho (London). Eva diện chiếc váy cưới màu trắng, cười rạng rỡ trong suốt thời gian hôn lễ được cử hành. Cả hai cũng không muốn giấu sự kiện này khi công khai cho phép phóng viên chụp ảnh.


Bác sĩ Carneiro rạng rỡ trong lễ cưới

Đáng chú ý, Eva Carneiro dường như dứt tình với Chelsea khi không mời bất kỳ cầu thủ nào của đội bóng cũ tham dự lễ cưới. Ngôi sao duy nhất có mặt trong buổi lễ là Mark Schwarzer, cựu thủ môn Chelsea và hiện tại đang bắt cho Leicester City.


Đó cũng là việc dễ hiểu khi mối quan hệ của Eva với Chelsea đang rất căng thẳng. Nữ bác sĩ đã đâm đơn kiện đội bóng thành London và HLV Jose Mourinho vì đã sa thải cô khỏi vị trí bác sĩ của đội 1 “The Blues”. Nguyên nhân xuất phát từ tình huống trong trận đấu giữa Chelsea và Swansea tại Premier League hồi đầu tháng 8.


Mark Schwarzer cùng vợ tới dự lễ cưới

Ở những phút cuối cùng của trận đấu, Eden Hazard bị đau nằm sân. Carnero cùng trợ lý John Fearn lập tức lao vào sân chăm sóc cho tiền vệ người Bỉ. Tuy nhiên, ở ngoài sân, HLV Mourinho đã tỏ ra không hài lòng. Ông đã mô tả nữ bác sĩ này thật “hấp tấp và ngây thơ”. “Cho dù bạn là người chuẩn bị trang phục, bác sĩ hay thư ký trên băng ghế huấn luyện, thì ít nhất cũng phải hiểu được cuộc chơi”, Mourinho chỉ trích bác sĩ của đội. Carnero sau đó bị đình chỉ công việc bác sĩ ở đội 1.


"Sự cố" Hazard khiến Eva mất việc ở Chelsea

Trước cách đối xử đó, Eva Carneiro kiện Chelsea vì đình chỉ nhiệm vụ một cách vô lý. Còn Mourinho, nữ bác sĩ này cho rằng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã có những lời lẽ phân biệt giới tính với mình.

Phiên tòa xét xử vụ kiện này dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm tới. Hazard với tư cách là nhân chứng sẽ phải tham dự phiên tòa.

Diễn biến vụ bác sĩ kiện Chelsea và Mourinho

- 8/8: Mourinho chỉ trích Eva ngây thơ, hồ đồ ở cuộc họp báo sau trận đấu với Swansea.

- 11/8: Xuất hiện thông tin cho rằng Carneiro đã bị điều chuyển công tác xuống trung tâm đào tạo, không được phục vụ tại đội hình 1 hay ra sân cùng đội bóng.

- 12/8: Giám đốc Bộ phận y tế của FIFA Jiri Dvorak lên tiếng tố cáo cách đối xử của Chelsea đối với Eva. Ông cho rằng Eva và trợ lý Fearn không có lựa chọn nào khác khi nhận được tín hiệu vào sân của trọng tài. 14/8: Mourinho khẳng định Eva và trợ lý sẽ không có mặt trên băng ghế dài của Chelsea ở trận đấu với Man City.

- 11/9: Những tranh cãi liên quan tới vai trò trên sân của bác sĩ khiến FIFA cân nhắc xây dựng những quy định mới.

- 23/9: Hiệp hội Y tế Thể thao tuyên bố sẽ luôn ủng hộ Eva trong vụ này.

- 24/9: Hội Bác sĩ ở Premier League kêu gọi biện pháp bảo vệ cho quyền lợi của bác sĩ trong đội.

- 30/9: Liên đoàn bóng đá Anh (FA) khẳng định Mourinho không phải nhận án phạt liên quan tới cáo buộc dùng ngôn ngữ mang tính kỳ thị với Eva. Kết luận này được FA đưa ra sau khi đã tham khảo ý kiến của "một chuyên gia độc lập chuyên về đọc khẩu hình tiếng Bồ Đào Nha".

- 29/10: Luật sư của Eva cho biết thân chủ của mình đang yêu cầu Chelsea bồi thường vì quyết định sa thải không đúng quy trình.

- 2/11: Báo chí Anh cho biết Eva đã đệ đơn kiện cả Chelsea và Mourinho

- 10/11: Chelsea lo ngại Hazard sẽ phải hầu tòa với tư cách nhân chứng chống lại ông thầy Mourinho.


K.Đ
Theo Daily Mail


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm