Arsenal: Oezil và Kolasinac chưa biết khi nào ra sân, điều gì đang xảy ra?

14/08/2019 20:36 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong phòng họp báo sau trận khai màn Ngoại hạng Anh gặp Newcastle United, HLV Unai Emery được hỏi khi nào Mesut Oezil và Sead Kolasinac sẽ trở lại. Vị HLV Arsenal trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu: “Bây giờ, tôi cũng không biết nữa”. Rắc rối của Oezil và Kolasinac đã vượt quá tầm kiểm soát của Arsenal.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U22 Việt Nam. Trực tiếp U18 Đông Nam Á

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U22 Việt Nam. Trực tiếp U18 Đông Nam Á

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Siêu cúp châu Âu. Trực tiếp Liverpool vs Chelsea. Trực tiếp U18 Đông Nam Á. Trực tiếp chung kết giải vô địch Tây Á. Trực tiếp tứ kết Futsal các CLB châu Á. Lịch bóng đá ngày 14/8, rạng sáng 15/8.

Kẹt giữa tranh chấp băng đảng

Chuyện xuất phát từ vụ cướp xảy ra trên đường phố Golders Green, London hôm 25/7. Chiếc Mercedes do Oezil cầm lái chở vợ Amine Gulse cùng đồng đội Kolasinac đang lưu thông thì bị 2 tên cướp lái môtô áp sát yêu cầu giao nộp đồng hồ. Sau vài giây hoảng loạn, Oezil bình tĩnh ở lại trong xe bảo vệ vợ còn Kolasinac xông ra bên ngoài, tay không đối đầu với 2 tên cướp cầm dao. Trong lúc Kolasinac đang đối đầu với chúng, Oezil đã nắm tay vợ chạy vào nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ nằm ngay bên đường nhờ giúp đỡ. Khi có nhiều người chạy ra, bọn cướp phóng xe bỏ đi.

Hôm 11/8, cảnh sát Anh thông báo đã bắt giữ 2 tên cướp. Danh tính của chúng được tiết lộ là Ferhat Ercan và Salaman Ekinci (cùng 27 tuổi). Chúng trú ngụ ngay gần nhà Oezil và có vẻ đã theo dõi tiền vệ Arsenal từ lâu trước khi tiến hành vụ cướp ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Bọn cướp bị bắt, chờ ngày hầu tòa nhưng rắc rối của Oezil chưa dừng lại.

Theo tờ The Times (Anh) các băng đảng xã hội đen ở Đông Âu dù không có sự liên hệ nào với Oezil và Kolasinac đã phát đi lời cảnh báo đối với các băng nhóm tại Anh về bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai đối với bộ đôi cầu thủ Arsenal. Tuyên bố này dẫn tới sự phẫn nộ đối với các băng nhóm đối thủ, leo thang mối đe dọa với Oezil và Kolasinac. Các băng nhóm này đã đe dọa sẽ “lấy hết tất cả mọi thứ từ Oezil và Kolasinac, không chỉ là những chiếc đồng hồ sang trọng và cho biết sẽ hành động chứ không nói suông”.

Một ngày sau, căn nhà của Oezil ở Hampstead Heath xuất hiện vài kẻ lạ mặt lảng vảng bên ngoài. Oezil và vợ không dám ra khỏi nhà. Trong khi đó, bạn gái của Kolasinac đã trở về Đức để tránh những rủi ro không đáng có.

Chú thích ảnh
An ninh đang được tăng cường để bảo vệ Oezil, Kolasinac cùng người thân của họ

Sự hỗ trợ từ Arsenal

Đánh giá về vụ việc, chuyên gia an ninh quốc tế Will Geddes cho rằng mối đe dọa với Oezil và Kolasinac là có thật.

“Đã có những kẻ lảng vảng quanh nhà của cầu thủ. Những suy đoán cho thấy điều này có vẻ liên quan tới vụ cướp xảy ra hồi tháng 7. Liệu 2 cầu thủ Arsenal có mối liên hệ nào với các băng đảng tại Đông Âu hay không vẫn chưa rõ ràng. Nhưng mối đe dọa cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Tôi đã làm việc với nhiều cầu thủ Ngoại hạng Anh gặp vấn đề tương tự trong quá khứ. Khi những mối đe dọa xuất hiện, các CLB rất cẩn trọng”.

Việc Oezil và Kolasinac “bị mắc kẹt giữa cuộc tranh chấp của các băng đảng” là lý do khiến HLV Unai Emery không điền tên 2 cầu thủ vào danh sách thi đấu trận gặp Newcastle. Đó là biện pháp an toàn tạm thời Arsenal áp dụng để có thể bảo vệ cầu thủ của họ. Đồng thời, “Pháo thủ” đã cung cấp sự hỗ trợ an ninh cần thiết trong quãng thời gian nhạy cảm này. Trong những ngày qua, nhân viên an ninh được đào tạo từ các trường cảnh sát và quân đội chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm đã được cử đến bảo vệ 2 cầu thủ và người thân của họ. Chó nghiệp vụ cũng được điều động để canh gác gia đình 2 ngôi sao 24/24.

Nhưng đó vẫn chỉ là những biện pháp tạm thời. Biện pháp mang tính lâu dài hơn, Arsenal đang chờ chỉ dẫn từ cơ quan chức năng để có thể hướng dẫn cho cầu thủ của họ. Dù HLV Unai Emery mong muốn Oezil và Kolasinac trở lại thi đấu sớm nhất có thể nhưng nhiều khả năng viễn cảnh trên chưa thể xảy ra trong lúc “nước sôi lửa bỏng” như bây giờ.

Hiểm họa từ mạng xã hội

Ông Will Geddes chỉ ra rằng mạng xã hội có thể là gốc rễ của những rắc rối mà Oezil và Kolasinac đang trải qua. Twitter, Instagram và Facebook giờ đây đang được các cầu thủ sử dụng như một kênh để liên lạc, tương tác với người hâm mộ. Tuy nhiên, trong lúc tương tác, các cầu thủ không quan tâm tới việc họ đang tiết lộ những chi tiết của cuộc sống thường ngày.

“Đừng chỉ ra nơi bạn đi uống cà phê mỗi sáng, phòng tập thể dục bạn đến hoặc đăng ảnh các thành viên trong gia đình. Những việc tưởng như nhỏ nhặt đó lại có thể giúp giảm thiểu mối đe dọa”, ông Will Geddes nói.

Các nguồn tin từ nhóm điều tra vụ việc của Oezil cho biết 2 tên cướp đã xác định được vị trí của Oezil chính nhờ chiếc xe của anh, chiếc Mercedes G-Wagon đã từng được tiền vệ Arsenal chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm