Arsenal đấu Chelsea ở Baku: CĐV kêu trời vì vé, hành trình thảm họa

10/05/2019 21:17 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Người hâm mộ Arsenal và Chelsea đang vô cùng giận dữ trước hành trình thảm họa mà họ sẽ trải qua nếu muốn tới Baku cổ vũ đội bóng yêu mến ở trận chung kết Europa League sắp tới.

CẬP NHẬT sáng 10/5: Arsenal gặp Chelsea ở chung kết Europa League. Shaw xuất sắc nhất MU. Allegri rời Juventus

CẬP NHẬT sáng 10/5: Arsenal gặp Chelsea ở chung kết Europa League. Shaw xuất sắc nhất MU. Allegri rời Juventus

Bóng đá Anh lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử. Luis Suarez lên bàn mổ, nghỉ dài hạn. Allegri rời Juventus… là những tin tức được cập nhật.

Sau Champions League, Europa League tiếp tục chứng kiến trận chung kết toàn Anh giữa Chelsea và Arsenal khi họ lần lượt vượt qua Eintracht Frankfurt và Valencia ở bán kết. Trận chung kết phải tới ngày 30/5 mới diễn ra nhưng sức nóng của nó đã xuất hiện bởi những tranh cãi liên quan tới việc phân bổ vé của UEFA.

Arsenal và Chelsea, mỗi đội chỉ được UEFA phân bổ 6.000 vé bất chấp sân vận động Baku Olympic có sức chứa hơn 68.000 chỗ ngồi. Bên cạnh 12.000 vé được chia đều cho Chelsea và Arsenal, phần vé còn lại sẽ được dành cho ban tổ chức địa phương, quan chức UEFA, các hiệp hội quốc gia, đối tác thương mại, đài truyền hình và khách sạn doanh nghiệp.

 

Chú thích ảnh
Mỗi đội chỉ được phân bổ 6.000 vé xem trận chung kết Europa League

  

Nhiều người đã lên Twitter để trút sự tức giận lên UEFA. “Không thể tổ chức trận chung kết như thế này được. Tại sao chỉ có 6.000 vé cho mỗi đội”, tài khoản @ Simon Smith viết. “Phân bổ vé kinh tởm. Chỉ có 12.000 vé cho người hâm mộ 2 đội bóng. UEFA phải làm gì khác đi chứ?”.

Theo lịch của UEFA, trận chung kết Europa League giữa Chelsea và Arsenal sẽ diễn ra lúc 2h ngày 30/5 tại sân Olympic, thành phố Baku, Azerbaijan. Địa điểm diễn ra trận đấu cũng thực sự là thách thức cho người hâm mộ của cả 2 đội bóng.

 

Chú thích ảnh
Hành trình thảm họa tới Baku của CĐV Arsenal và Chelsea

  

Sân Emirates của Arsenal và sân Stamford Bridge của Chelsea chỉ cách nhau chưa đầy 13km nhưng 2 CLB buộc phải di chuyển quãng đường dài tới 4.587 km để đá trận chung kết ở Baku. Ác mộng thực sự đến với những CĐV Chelsea và Arsenal có ý định tới đây cổ vũ cho đội bóng họ yêu mến. Trong tuần diễn ra trận đấu giữa Arsenal và Chelsea, không có chuyến bay thẳng nào từ Anh tới Baku. Người hâm mộ buộc phải lựa chọn hành trình bay nối tuyến. Từ Anh, họ sẽ bay tới Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hoặc Kiev (Ukraine) và nối chuyến tới Baku. Hành trình này có thể kéo dài tới 10 giờ đồng hồ.

Chưa kể, người hâm mộ Anh phải xin thị thực mới có thể nhập cảnh vào Azerbaijan. Họ chỉ còn 19 ngày để được biết liệu có được cấp visa vào đất nước này hay không.

 

Chú thích ảnh
Một công ty chào giá cho hành trình từ Anh tới London từ 979 bảng/người

  

Chú thích ảnh
Người hâm mộ thể hiện sự giận dữ trên mạng xã hội. "Chúc mừng UEFA một lần nữa khi Europa League ngăn cản người hâm mộ bóng đá tới cổ vũ cho đội bóng của họ trong một trận chung kết".

  

Chú thích ảnh
"6.000 vé phân bổ cho mỗi đội. Không có chuyến bay thẳng từ London. Hãy tận hưởng chuyến đi tới Baku của các ông đi phái đoàn UEFA".

  

  

Trên trang web chính thức, Arsenal đã gửi thông báo cảnh báo người hâm mộ về chi phí đắt đỏ họ có thể phải chi trả cho hành trình tới Baku. “Chúng tôi muốn nhấn mạnh với người hâm mộ rằng sẽ có những khó khăn đáng kể về hành trình và chi phí cho chuyến đi này. Có rất ít lựa chọn cho việc di chuyển tới Baku với số lượng rất nhỏ chỗ ngồi trên các chuyến bay từ Tây Âu đến Azerbaijan. Chúng tôi cũng ước tính rằng hành trình tới Baku có thể tiêu tốn 1.000 bảng/người”.

Noussair Mazraoui chờ mặt trời lặn hẳn mới tiếp năng lượng

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm