Ai Cập khủng hoảng trước World Cup chỉ vì... bức ảnh của Salah

24/04/2018 14:17 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Nội bộ đội tuyển quốc gia Ai Cập đang có nguy cơ rối ren vì một bức ảnh của Mohamed Salah. Một nguồn tin cho biết nó có thể ảnh hưởng tới chiến dịch World Cup 2018 của đội bóng này.

Tranh cãi vì một bức ảnh

Tuần trước, trên trang cá nhân Twitter, luật sư kiêm người đại diện của Salah là Ramy Abbas đã làm nổi lên vấn đề xung quanh việc sử dụng hình ảnh của ngôi sao Liverpool. Vụ việc bắt nguồn từ hình ảnh của Salah xuất hiện trên mặt trước của chuyên cơ chở đội tuyển quốc gia Ai Cập. Chuyên cơ này được cung cấp bởi nhà tài trợ "WE" cho chiến dịch World Cup của Ai Cập ở Nga. Do vậy, trên bức ảnh của Salah có gắn logo của "WE".

Tuy nhiên, Salah lại có thỏa thuận tài trợ cá nhân với công ty viễn thông Vodafone, vốn là đối thủ của "WE". Sự việc bởi vậy gây ra tranh cãi lớn. "Chúng tôi đang có một vấn đề rất nghiêm trọng với Liên đoàn bóng đá Ai Cập. Bất kỳ việc sử dụng trái phép bản quyền hình ảnh nào đều bị xử lý nghiêm trọng", đại diện của Salah viết trên Twitter.

Một ngày sau, đích thân Salah bình luận ở bài viết của Abbas. "Hoàn toàn ủng hộ", Salah viết, xác nhận sự tồn tại của vấn đề liên quan tới bản quyền hình ảnh của anh.

Ảnh chung hay ảnh riêng?

Mazen Marzouk, cựu Giám đốc điều hành của Liên đoàn bóng đá Ai Cập, cho biết theo quy định Liên đoàn bóng đá Ai Cập chỉ có quyền sử dụng hình ảnh của Salah trong một bức ảnh tập thể của ĐTQG chứ không được dùng hình ảnh riêng lẻ của ngôi sao Liverpool. Liên đoàn được sử dụng hình ảnh của cầu thủ trong bức ảnh nhóm bao gồm ít nhất 4 cầu thủ vì mục đích quảng cáo.

Mohamed Salah sẽ là gia vị mới cho cuộc đua Bóng vàng giữa Ronaldo và Messi

Mohamed Salah sẽ là gia vị mới cho cuộc đua Bóng vàng giữa Ronaldo và Messi

Sự trỗi dậy của Mohamed Salah và Liverpool ở mùa giải này là một hiện tượng thú vị, nhất là trong cuộc đua giành Bóng vàng, vốn đã bị Cristiano Ronaldo và Lionel Messi thống trị suốt một thập kỷ qua.

Trên chiếc chuyên cơ của đội tuyển Ai Cập, hình ảnh Salah xuất hiện ở phần đầu, trong khi hình các cầu thủ khác nằm ở phía đuôi. Phía đại diện của Salah cho rằng việc sử dụng hình ảnh Salah như vậy là "riêng rẽ". Nhưng phía Liên đoàn bác bỏ. Họ khẳng định chỉ sử dụng hình ảnh Salah "đi kèm" trong bức ảnh tập thể và họ hoàn toàn có quyền sử dụng hình ảnh của cầu thủ trong màu áo ĐTQG. "Việc ĐTQG Ai Cập vào tới VCK World Cup cũng giúp nâng tầm hình ảnh của cầu thủ. Tại sao chúng tôi không được sử dụng hình ảnh của họ", một nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá Ai Cập bày tỏ quan điểm.

Đã qua 1 tuần, tranh cãi chưa đi tới hồi kết. Nếu tình trạng xấu đi, nó có thể dẫn tới một vụ việc mang tính pháp lý. Tệ hơn, vấn đề có thể ảnh hưởng tới nội bộ đội tuyển Ai Cập.

Ahmed Hossam, cựu tuyển thủ Ai Cập, đã lên tiếng cảnh báo. Ông cho rằng xung đột lợi ích giữa cá nhân Salah và Liên đoàn bóng đá Ai Cập có thể sẽ "phá hủy" đội tuyển quốc gia. "Vấn đề giữa Salah và công ty tài trợ phải được xử lý một cách thông minh và phải cực tuân thủ luật pháp. Thời điểm nổ ra vấn đề khá nhạy cảm. Nếu công ty thu xếp được với Salah thì làm sao để đảm bảo những cầu thủ khác không yêu cầu thỏa thuận tương tự như vậy. Tôi cảm thấy lo cho Liên đoàn bóng đá Ai Cập và HLV ĐTQG vì vấn đề này có thể phá hủy đội bất cứ lúc nào", Hossam nói.

Truyền thông Ai Cập cũng cho rằng vấn đề có thể đẩy đội bóng vào một cuộc khủng hoảng khi World Cup đã cận kề.

Robot công dân ca ngợi Salah

Sophia, robot đầu tiên trong lịch sử được trao quyền công dân ở Saudi Arabia, vừa có chuyến thăm tới Ai Cập. Chia sẻ bên lề Hội nghị Công nghiệp Sáng tạo ở thủ đô Cairo, Sophia đã hết lời ca ngợi cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất Ai Cập, Mohamed Salah. Theo MC truyền hình Osama Kamal, Sophia ca ngợi Salah là "cầu thủ thông minh và chơi bóng tuyệt hay". Sophia cũng gửi lời chúc may mắn tới ĐTQG Ai Cập tại chiến dịch World Cup 2018 sắp tới.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm