Adam Johnson mất tất cả vì scandal như thế nào?

17/02/2016 19:54 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, phiên tòa xét xử vụ Adam Johnson quan hệ với trẻ vị thành niên tiếp tục diễn ra. Buổi điều trần đó chứa đựng lời tự thú của nạn nhân, một học sinh trung học, về những gì đã xảy ra, khi cô mới 15 tuổi.

Nói dối vì thần tượng

Là một fan trung thành của Sunderland, cô gái trẻ sở hữu vé xem trọn mùa của đội bóng. Ở chỗ ngồi đã được cố định trên khán đài, cô gái luôn dõi mắt theo từng bước chạy của Adam Johnson, người mà cô mến mộ nhất trong số các cầu thủ. Đam mê thần tượng và không giấu được sự háo hức khi được chính Johnson mở lời làm quen, cô gái không thể lường trước được rằng mình sắp trở thành “nạn nhân” của gã cầu thủ chuyên săn tìm “miếng mồi” thông qua internet.

Sau những màn chào hỏi qua lại trên Facebook và ứng dụng chat WhatsApp, Johnson đã chủ động nhắn tin hẹn gặp cô gái. Cuộc gặp đầu tiên là vào ngày 17/1/2015. Biết cô gái thần tượng mình, Johnson đã ký tặng vào hai chiếc áo đấu như một món quà cho ngày gặp mặt. Liền sau đó, Johnson lại nhắn tin, yêu cầu “nụ hôn cảm ơn” từ cô gái trẻ. “Em nợ tôi đấy nhé”, trích tin nhắn Johnson gửi cho nạn nhân.

Cuộc gặp thứ 2 diễn ra. Cô gái trẻ làm theo yêu cầu của Johnson. Không dừng lại ở đó, gã cầu thủ đòi hỏi nhiều hơn. Cả hai cuối cùng đã quan hệ tình dục trên chiếc Range Rover của Johnson. “Tôi hôn anh ta để cảm ơn, anh ta sờ soạng quần tôi và lúc sau chúng tôi đã quan hệ”. Kể đến đó, cô gái òa khóc. Cô biết những gì mình làm là sai trái nhưng không kiểm soát được bởi sự dẫn dắt của một gã đầy kinh nghiệm tình trường như Johnson.

Dẫu vậy, cô gái vẫn cố bảo vệ Johnson khi cảnh sát bắt tay vào điều tra vụ việc. Ở buổi phỏng vấn đầu tiên, cô gái giao nộp điện thoại chứa những tin nhắn giữa hai người nhưng nói dối rằng họ không quan hệ tình dục. Bây giờ, trước phiên tòa có 7 vị công tố viên, cô gái khai nhận: “Tôi nói dối vì không muốn anh ta vướng vào rắc rối. Tôi không muốn anh ta mất sự nghiệp. Tôi không muốn tin rằng nó đã xảy ra. Tôi cố gắng quên đi, để sống cuộc sống bình thường”.

Đến đoạn, cô gái bật khóc và xin được ngưng việc trả lời câu hỏi vì không kiềm chế được cảm xúc.

Lời lý giải quen thuộc

Nơi chiếc ghế của bị can, Johnson đứng lặng lẽ. Lý lẽ của cầu thủ vừa bị Sunderland sa thải vẫn là “không biết tuổi thật” của nạn nhân khi quan hệ. Thế nhưng, đó chỉ là lời biện hộ yếu ớt của Johnson. Kết quả điều tra cho thấy Johnson đã tìm kiếm trên internet về độ tuổi hợp pháp để quan hệ tình dục. Sau đó, Johnson mời cô gái đi chơi. Khi nạn nhân trả lời: “Tôi chưa đủ tuổi để đi chơi”, Johnson đáp lại: “Đúng thế, nhưng ngoại hình em trông giống như 16 rồi”. Nội dung tin nhắn cho thấy Johnson đã biết rõ về tuổi của nạn nhân nhưng vẫn bất chấp luật pháp để thực hiện hành vi sai trái.

Không chỉ vi phạm pháp luật, hành vi của Johnson còn được xét đến về mặt đạo đức. Điều tra viên cho hay, trong lúc tán tỉnh, quan hệ với cô gái trẻ, Johnson đồng thời nhắn tin cho bạn gái Stacey Flounders đang ở nhà chăm sóc đứa con mới chào đời của cả hai. Stacey đã gửi cho Johnson bức hình của bé gái Sophia. Johnson ngó điện thoại, hôn cô gái trẻ, rồi sau đó nhắn lại cho Stacey, bình phẩm về hình ảnh của con gái: “Ôi, thật đáng yêu”.

Ở hai phiên điều trần trước, Stacey đồng hành cùng Johnson tới tòa. Nhưng ở phiên điều trần hôm qua, cô đã vắng mặt. Nguồn tin trong cuộc tiết lộ với tờ Daily Mirror rằng Stacey cảm thấy không chịu đựng được thêm nữa khi phải nghe lại toàn bộ diễn biến vụ ngoại tình của Johnson.

Trước khi hẹn hò Stacey vào năm 2012, Johnson từng dính bê bối lừa dối siêu mẫu ngực trần Sophie Reade, qua lại với Katie Price khi tình cờ gặp gỡ tại một sự kiện.

Cuối tuần này, Johnson nhận phán quyết

Trong phiên tòa ở Bradford, thẩm phán Jonathan Rose đã nêu rõ Adam Johnson bị cáo buộc 2 tội danh dụ dỗ và giao cấu với trẻ vị thành niên. Với hai tội danh này, Johnson đứng trước nguy cơ nhận án tù lên tới 14 năm. Đội ngũ luật sư của Johnson đang nỗ lực để giảm xuống còn 1 tội danh cho thân chủ. Nếu chỉ bị kết tội quan hệ với trẻ vị thành niên (dựa trên sự tự nguyện của nạn nhân như lời khai của Johnson) thì cựu sao Sunderland sẽ nhận án hơn 2 năm tù. Dự kiến, bản án của cầu thủ này sẽ được tuyên trong phiên tòa vào thứ Sáu (19/2).

Adam Johnson từng 12 lần khoác áo tuyển Anh, ghi được 2 bàn. Anh từng đá cho Man City từ 2010 đến 2012 trước khi chuyển đến Sunderland. Hôm 11/2 vừa qua, anh đã bị Sunderland cắt đứt hợp đồng.


Bảo Thư
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm