Abramovich rớt khỏi Top 10 ông chủ giàu nhất giới thể thao

15/12/2020 19:42 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Trang Online Betting Guide đã thực hiện một cuộc khảo sát nhằm tìm ra 10 ông chủ giàu có nhất của các câu lạc bộ thể thao trên toàn thế giới. Điều đáng kinh ngạc là tỷ phú Roman Abramovich - chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Chelsea, người có khối tài sản lên tới 10 tỷ bảng Anh, không thể lọt vào danh sách này.

Milan ngược dòng kỳ diệu: Sức mạnh của niềm tin

Milan ngược dòng kỳ diệu: Sức mạnh của niềm tin

Không gặp may, nhưng Milan vẫn thể hiện được tinh thần chiến đấu đáng khen, khi ngược dòng hòa Parma 2-2 để duy trì thành tích bất bại ở Serie A.

10. Joseph Tsai - 11,1 tỷ bảng

Doanh nhân người Canada gốc Đài Loan trở thành chủ sở hữu duy nhất của CLB bóng rổ Brooklyn Nets vào năm 2019. Trước đó, ông Joseph Tsai cũng đã bỏ tiền đầu tư vào CLB Los Angeles ở giải bóng đá MLS (Mỹ).

Joseph Tsai, 56 tuổi, kiếm tiền từ lĩnh vực công nghệ. Ông cùng với Jack Ma là những người đồng sáng lập nên Alibaba - tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc, vào năm 1999. Hiện ông là cổ đông lớn thứ 2 của đế chế này với khối tài sản lên tới 11,1 tỷ bảng Anh, theo ước tính của Forbes.

9. Dietrich Mateschitz - 21 tỷ bảng

Nhà đồng sáng lập và chủ sở hữu 49% cổ phần của Red Bull có khối tài sản đáng kinh ngạc, lên tới 21 tỷ bảng Anh. Số tiền đó cho phép Dietrich Mateschitz đầu tư vào nhiều CLB thể thao, ở hầu hết các môn như bóng bầu dục, bóng đá và cả đua xe, bao gồm New York Red Bulls, Red Bull Racing, Scuderia Alphatauri, FC Salzburg và RB Leipzig.

8. Sheikh Mansour - 23 tỷ bảng

Công bằng mà nói Sheikh Mansour đã thay đổi cục diện bóng đá Anh, cụ thể hơn là giải Ngoại hạng Anh. Sự giàu có của Sheikh Mansour đã cung cấp cho Man City sức mạnh tài chính để biến họ trở thành thế lực của giải đấu và của bóng đá châu Âu. Tài sản của ông Sheikh Mansour ước tính trị giá 23 tỷ bảng, có được từ kinh doanh và từ việc thừa kế tài sản của gia đình Hoàng gia Abu Dhabi giàu có.

Chú thích ảnh
Mukesh Ambani (trái) hiện là tỷ phú giàu nhất trong giới sở hữu các CLB thể thao của
thế giới

7. David Thomson và gia đình - 30 tỷ bảng

Gia đình Thomson điều hành đế chế truyền thông và xuất bản do ông nội Roy Thomson thành lập. Từ công ty Thomson Reuters, David Thomson đã phát triển mạnh mẽ tập đoàn gia đình. Hiện, ông David Thomson là người giàu nhất Canada. Với khối tài sản lên tới 30 tỷ bảng Anh, tỷ phú Thomson có thể thoải mái đầu tư cho các CLB thể thao ông ưa thích. Ông đã lựa chọn bỏ tiền đầu tư cho đội khúc côn cầu Winnipeg Jets.

6. Daniel Gilbert - 31 tỷ bảng

Tỷ phú Gilbert có giá trị tài sản ròng là 31 tỷ bảng. Ông kiếm được tiền với tư cách nhà đồng sáng lập công ty cho vay thế chấp Quicken Loans và là người sáng lập Rock Ventures - công ty tự hào có danh mục đầu tư trải dài khắp các lĩnh vực như tài chính, đầu tư và bất động sản. Ông Gilbert cũng mê thể thao và sở hữu CLB Cleveland Monsters đang chơi ở giải khúc côn cầu của Mỹ và CLB Canton Charge chơi ở giải bóng rổ NBA G League.

5. Francois Pinault và gia đình - 32 tỷ bảng

Pinault là người sáng lập tập đoàn kinh doanh đồ xa xỉ Kering và công ty đầu tư Artémis. Năm 1998, với niềm đam mê bóng đá, ông Francois bỏ tiền mua CLB Stade Rennais FC (Pháp). Hiện nay, công việc điều hành đội bóng được thực hiện bởi con trai của ông, Francois-Henri- chồng của nữ minh tinh Salma Hayek.

Dưới quyền sở hữu của gia đình Pinault, Stade Rennais FC đã phát triển từ một câu lạc bộ hạng 2, vươn lên cạnh tranh ở Champions League. Ước tính, gia đình Pinault đã bỏ tới 32 tỷ bảng để đầu tư vào Stade Rennais FC.

4. Carlos Slim - 39 tỷ bảng

Theo Forbes, Carlos Slim từng là người giàu nhất thế giới giai đoạn 2012-13. Tuy nhiên, tài sản của ông trùm viễn thông người Mexico giờ giảm xuống còn 39 tỷ bảng. Slim được xếp hạng vào danh sách này bởi ông sở hữu CLB Liga MX Club Leon.

3. Armancio Ortega - 48 tỷ bảng

Armancio Ortega kiếm tiền từ kinh doanh thời trang. Ông là người sáng lập của hãng thời trang nổi tiếng Zara. Là người vô cùng mê bóng đá, ông đã mua đội bóng thời niên thiếu của mình là Deportivo La Coruna và đầu tư tiền bạc để đội vươn lên đứng đầu giải Hạng Hai Tây Ban Nha.

2. Steve Ballmer - 53 tỷ bảng

Steve Ballmer là cựu Giám đốc điều hành của Microsoft. Trong nhiều năm qua, doanh nhân người Mỹ đã tích lũy được khối tài sản lên tới 53 tỷ bảng Anh. Năm 2014, Steve Ballmer trở thành chủ sở hữu của LA Clippers khi mua lại câu lạc bộ đang chơi ở NBA với giá 1,5 tỷ bảng.

1. Mukesh Ambani - 55 tỷ bảng

Ông chủ giàu có nhất giới thể thao là người giàu thứ 9 thế giới, Mukesh Ambani, theo thống kê của hãng Forbes. Thông qua đầu tư kinh doanh vào lĩnh vực hóa dầu, dầu thô và khí đốt, tài sản của Mukesh Ambani đã lên tới 55 tỷ bảng. Năm 2008, Mukesh Ambani mua lại đội cricket Mumbai Indians, biến Mumbai Indians trở thành câu lạc bộ đắt giá nhất Premier League Ấn Độ - giải vô địch cricket nhượng quyền thương mại lớn nhất thế giới.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm