10 VĐV nổi tiếng mất hợp đồng quảng cáo vì những lý do hy hữu: Từ Armstrong đến Sharapova

18/08/2019 12:53 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Đã có không ít tên tuổi đình đám của làng thể thao thế giới vì vướng scandal mà bị hủy hàng loạt hợp đồng quảng cáo trị giá nhiều triệu USD.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh hôm nay: Chelsea đấu với Leicester

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh hôm nay: Chelsea đấu với Leicester

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 2. Trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh. Trực tiếp Chelsea đấu với Leicester. Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh.

Lance Armstrong

Vào một ngày của năm 2012, 8 trong số 11 nhà tài trợ của Lance Armstrong đã quyết định chấm dứt hợp đồng hoặc không ký mới với tay đua xe đạp chuyên nghiệp. Trong số các nhà tài trợ chấm dứt hợp tác với Armstrong có hãng thời trang thể thao danh tiếng của Mỹ, Nike.

Lý do là bởi Cơ quan phòng chống doping Mỹ (USADA) trước đó đã công bố bản báo cáo dài 1.000 trang, cáo buộc Armstrong sử dụng doping trong giai đoạn từ năm 1999-2005. Liên đoàn xe đạp Quốc tế (UCI) cũng đã tước cả 7 chức vô địch Tour de France mà Armstrong giành được từ năm 1999- 2005, đồng thời cấm thi đấu suốt đời đối với cua-rơ từng được coi là vĩ đại nhất lịch sử làng đua xe đạp thế giới.

Theo ước tính, Armstrong đã thiệt hại 150 triệu USD từ việc bị các nhà tài trợ cắt hợp đồng.

Tiger Woods

Ít nhất 90% tổng số tài sản trị giá 1,4 tỷ USD của Tiger Woods thu về kể từ khi bắt đầu đánh golf chuyên nghiệp vào năm 1996 đến từ các hợp đồng quảng cáo. Con số đó sẽ còn tăng nhiều hơn gấp bội nếu không có bê bối gây chấn động cuối năm 2009 của tay golf người Mỹ. Từ một tai nạn xe hơi, Woods lộ scandal tình ái với hàng loạt mỹ nữ, khiến hôn nhân của anh với Elin Nordegren đổ vỡ.

Vì scandal ấy, đã có 6 đối tác gồm AT&T, Accenture, Tag Heuer, Gatorade, Gillette và Tag Heuer quyết định kết thúc sớm hoặc không gia hạn hợp đồng tài trợ quảng cáo với Woods. Thiệt hại của Woods ước tính khoảng 35 triệu USD.

Chú thích ảnh
Sharapova, Pistorius và Arsmtrong - những VĐV mất tài trợ vì bê bối trong sự nghiệp
lẫn đời tư

Maria Sharapova

Tháng 3/2016, Maria Sharapova- tay vợt đang chiếm giữ vị trí nữ VĐV có thu nhập cao nhất trong hơn 1 thập kỷ, gây sốc làng quần vợt khi có kết quả dương tính trong một đợt kiểm tra doping. Dù Sharapova thanh minh cô dùng một loại thuốc nhưng không biết nó nằm trong danh mục cấm, 2 thương hiệu danh tiếng Porsche và Nike quyết định chấm dứt hợp đồng trong khi hãng TAG Heuer tuyên bố sẽ không ký mới hợp đồng với tay vợt người Nga. Ba tháng sau, Nike đánh giá lại tình hình và lựa chọn tiếp tục gắn bó với Sharapova còn Porsche và TAG Heuer vẫn giữ nguyên quan điểm.

Oscar Pistorius

Năm 2013, nhà vô địch điền kinh Olympic, Oscar Pistorius, bắn chết bạn gái Reeve Steenkamp tại nhà riêng. Pistorius bị kết tội giết người dù thanh minh nhầm bạn gái là kẻ đột nhập vào tư dinh. Ngay lập tức, các nhà tài trợ Nile, Oakley và Thierry Mugler cắt đứt quan hệ với Pistorius. Ba năm sau, Tòa án Nam Phi kết án 6 năm tù giam với Pistorius, chấm dứt sự nghiệp thành công của VĐV từng được coi là người hùng của thể thao quốc gia này.

Wayne Rooney

Năm 2011, một năm sau bê bối qua đêm với gái gọi của Wayne Rooney, hãng Coca-Cola chính thức chấm dứt hợp đồng với tiền đạo người Anh. Thời điểm scandal của Rooney vỡ lỡ, đại diện của Coca-Cola đã gọi đó là “nỗi xấu hổ”. Mất Coca-Cola, Rooney mất 10 triệu bảng tiền tài trợ vào thời điểm đó.

Michael Phelps

Tháng 7/2009, Liên đoàn bơi lội Mỹ ra án cấm thi đấu 3 tháng đối với kình ngư Michael Phelps sau khi xuất hiện bức ảnh cho thấy VĐV này đang hút cần sa. Công ty thực phẩm Kellogg Co lập tức hủy bỏ hợp đồng đã ký với kình ngư người Mỹ với lý do hình ảnh của Phelps không phù hợp với tiêu chí của hãng. Kellogg Co không tiết lộ thỏa thuận cụ thể với Phelps nhưng theo báo chí Mỹ, cam kết giữa họ trị giá tới hàng triệu USD.

Manny Pacquiao

Đầu năm 2016, hãng Nike tuyên bố cắt hợp đồng với võ sỹ Manny Pacquiao vì xúc phạm người đồng tính. Trong một chia sẻ với báo chí, Pacquiao nói. “Đó là lẽ thường, bạn có thấy động vật quan hệ đồng giới hay không? Động vật là tốt hơn vì chúng có thể phân giống đực và giống cái. Nếu người đàn ông quan hệ với đàn ông và phụ nữ quan hệ với phụ nữ thì họ tồi tệ hơn động vật”.

Mike Tyson

Năm 1992, huyền thoại quyền Anh Mike Tyson bị kết án 6 năm tù sau vụ hiếp dâm người đẹp da màu Desiree Washington. Hãng Pepsi lập tức cắt hợp đồng tài trợ 10 triệu USD với ngôi sao này, dù án phạt tù sau đó của “Tay đấm thép” được giảm xuống còn 3 năm.

Ryan Lochte

Olympic Rio 2016 tại Brazil, kình ngư Ryan Lochte tuyên bố với truyền thông anh và ba đồng đội đã bị nhóm cướp có vũ trang giả danh cảnh sát tấn công tại Rio. Cảnh sát Brazil đã tiến hành điều tra và phát hiện lời khai của Lochte và bạn bè mâu thuẫn với những hình ảnh thu lại được từ CCTV. Lochte sau đó thừa nhận việc anh dựng chuyện do “say xỉn”.

Hãng Speedo, Syneron-Candela tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Lochte ngay sau đó. Hai thương hiệu Ralph Lauren và Airweave lựa chọn không ký mới hợp đồng với kình ngư dối trá này.

Kobe Bryant

Năm 2003, vài tháng sau khi người vợ sinh con gái đầu lòng, siêu sao của đội bóng rổ Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, đã tấn công tình dục một cô gái 19 tuổi. McDonald's đã lập tức hủy hợp đồng trị giá 12 triệu USD với Kobe Bryant. Nike cũng theo bước khiến Kobe Bryant mất đi hợp đồng trị giá 40 triệu USD.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm