Thầy Park đang ‘làm toán’ với tuyển Việt Nam

01/01/2023 05:42 GMT+7 | AFF Cup 2022

Trận hoà với Singapore cho thấy HLV Park Hang Seo vẫn đang phải đối mặt với những bài toán riêng dành cho mình tại AFF Cup 2022.

Đâu sẽ là đội hình chính?

Ở trận hoà Singapore với tỉ số 0-0, HLV Park Hang Seo thực hiện tới 8 sự thay đổi người trong đội hình xuất phát so với trận đấu gặp Malaysia. 

Bộ ba cầu thủ được ông giữ lại gồm Văn Lâm, Quế Ngọc Hải và Hùng Dũng. Như vậy, tại vòng bảng AFF Cup hiện tại, ĐT Việt Nam đã sử dụng tới 20/23 cầu thủ chỉ sau 3 trận đấu.

Park Hang Seo, HLV Park Hang Seo, AFF Cup, AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam

HLV Park Hang Seo đã sử dụng tới 20 cầu thủ trên tổng số 23 người được đăng ký chính thức. Ảnh: Tuấn Phạm

Các cầu thủ chưa thi đấu phút nào là trung vệ Việt Anh và 2 thủ môn Văn Toản, Nguyên Mạnh. Điều này cho thấy, ông thầy người Hàn Quốc đang khá cầu tiến trong việc sử dụng người. Ông Park đang tạo điều kiện tối đa để các học trò đều được thi đấu, làm quen với không khí tại AFF Cup 2022.

Thế nhưng, vấn đề sâu xa hơn có thể thấy chính là việc ông đang tung hoả mù để giấu đội hình chính cho các trận đấu tại bán kết và chung kết. Hàng phòng ngự ông đang có tới 6 cầu thủ đều sẵn sàng ra sân. Cái tên chắc suất nhất có lẽ là Quế Ngọc Hải. Cầu thủ sinh năm 1993 và Văn Lâm là 2 cầu thủ thi đấu trọn vẹn 270 phút (3 trận).

Các vị trí khác trung vệ lệch, hậu vệ cánh đều có những sự thay đổi tuỳ từng trận đấu. Ngay cả đội trưởng Đỗ Hùng Dũng cũng là cái tên sẵn sàng bị thay thế hoặc cho ra nghỉ sớm. Phong độ xuất sắc của Tiến Linh đang là điểm nhấn đáng chú ý ở hàng công đội tuyển Việt Nam.

Dù vậy, việc anh bị thay thế bởi Tuấn Hải trong vòng bán kết đều có thể xảy ra. 

Với năng lượng dồi dào cùng khả năng quấy phá, tiền đạo người Hà Nam sẽ là phương án tốt hơn khi đối đầu hàng thủ cơ bắp như Indonesia hay Thái Lan. Ngoài ra, khả năng hỗ trợ phòng ngự của chân sút sinh năm 1998 khi đội tuyển Việt Nam phải lùi sâu là tốt hơn hẳn so với Tiến Linh.

Dẫu vậy, sự "bảo thủ" của HLV Park Hang Seo trong việc dùng người vẫn luôn là điều mà người hâm mộ đã quá quen. Sẽ không bất ngờ nếu ông tung ra đội hình chính với bộ khung gồm những Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Văn Hậu, Hùng Dũng, Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Đức, Tiến Linh.

Bài toán thể lực và lựa chọn đối thủ

Đội tuyển Việt Nam sau 2 chiến thắng hừng hực khí thế trước Lào và Malaysia bỗng bị Singapore cầm hoà khiến nhiều người hâm mộ tỏ ra lo lắng. 

Tuy nhiên, ở một góc độ nào, trận hoà này là cần thiết để "những chiến binh sao vàng" có thể dễ dàng hơn để chọn đối thủ tại vòng bán kết.

Park Hang Seo, HLV Park Hang Seo, AFF Cup 2022, AFF Cup, tuyển Việt Nam

Dường như HLV Park Hang Seo vẫn chưa sử dụng đội hình mạnh nhất sau 3 trận đã đấu tại AFF Cup 2022. Ảnh: Tuấn Phạm

Trận hoà trước Singapore khiến cho cuộc đấu giữa đối thủ này và Malaysia ở vòng cuối cùng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Mũi tên thứ 2 mà HLV Park Hang Seo nhắm đến chính là vòng đấu cuối cùng tại bảng A. Cả Thái Lan và Indonesia đều là những đối thủ rất đáng gờm tại bán kết.

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc muốn biết đội bóng nào đầu bảng để có thời gian nghiên cứu đối thủ kỹ hơn. Khi cục diện bảng A đã rõ ràng, ông Park có thể đưa ra lựa chọn gặp Thái Lan hoặc Indonesia tại bán kết. Sở dĩ nói vậy bởi trong tình thế hiện tại thì cả Singapore và Malaysia đều phải giành chiến thắng mới đi tiếp ở lượt trận đấu cuối.

Nếu muốn vị trí nhì bảng, thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ cần một trận hoà để lọt vào vòng bán kết. Ngược lại, khi muốn nhất bảng, chiến thắng trước Myanmar đang suy yếu và khủng hoảng lực lượng là điều gần như trong tầm tay.

Bên cạnh đó, với lịch thi đấu 3 ngày/trận bao gồm cả thời gian di chuyển, yếu tố thể lực là điều cần phải tính đến. Đặc biệt trong bối cảnh nếu nhất bảng B, ĐT Việt Nam sẽ phải hành quân đến sân khách ngay trong ngày 4/1 và chỉ có 1 ngày chuẩn bị để bước vào trận đấu chính thức ngày 6/1.

Trong trường hợp gặp Indonesia tại bán kết, thầy trò ông Park dự kiến phải mất tới 16 tiếng để di chuyển do không có đường bay thẳng. Đó cũng là lý do để ông thầy sinh năm 1957 thực hiện nhiều sự thay đổi người nhằm đảm bảo được thể lực trong chặng đua thể lực khốc liệt ở bán kết và chung kết AFF Cup.

Đại Đầu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm