Thầy Park cần thay đổi thế nào ở chung kết lượt về?

16/01/2023 07:03 GMT+7 | AFF Cup 2022

Hòa Thái Lan 2-2 trên sân nhà ở chung kết lượt đi AFF Cup khiến tuyển Việt Nam phải ghi bàn ở lượt về mới có hi vọng. Thầy Park cần có những sự điều chỉnh kịp thời.

Thầy Park cần trao cơ hội cho Văn Toàn

Ở chung kết lượt về, tuyển Việt Nam phải ghi bàn nhưng nếu có thể giữ sạch lưới thì chúng ta chỉ cần ghi 1 bàn thắng là đủ vô địch. Thử thách là cực khó khăn nhưng không phải là hoàn toàn tuyệt vọng.

Việt Nam cần bàn thắng nhưng lại không giỏi tấn công áp đặt. Thái Lan có lợi thế ghi bàn trên sân khách nhưng lợi thế không lớn đến mức họ có thể ung dung "cắm trại" ở sân nhà chỉ để phòng ngự nên họ gần như chắc chắn vẫn sẽ chơi tấn công để phá lưới Việt Nam.

HLV Park Hang Seo liệu có thể "giải mã" Indonesia? Ảnh: Trọng Hiệp

HLV Park Hang Seo liệu có thể "giải mã" Indonesia? Ảnh: Trọng Hiệp

Như thế, tuyển Việt Nam phải trở lại với sở trường của mình là đá phòng ngự phản công. Văn Toàn phù hợp với thế trận này và HLV Park Hang Seo cần trao cơ hội cho tiền đạo vừa gia nhập giải hạng Nhì của Hàn Quốc.

Thay vì dùng bóng ngắn nhiều chạm rất mất thời gian, mất tính bất ngờ thì chúng ta cần dùng bóng dài hoặc phối ít hợp chạm ở cự li trung bình. Chúng ta cần một cầu thủ có tốc độ cao như Văn Toàn trong các tình huống phản công, từ đó mới có thể mở ra cơ hội ghi bàn.

Phòng ngự có chiều sâu và Thành Chung thay Duy Mạnh

Các trung vệ của chúng ta đều không mạnh về tốc độ nên trong trường hợp Việt Nam chơi với hàng thủ dâng cao và Thái Lan tung ra những quả chọc khe hay những đường chuyền bổng xuống sau lưng hàng phòng ngự của chúng ta thì rất khó để các trung vệ Việt Nam đảm bảo chắc thắng trong các tình huống phải đua tốc độ với đối thủ.

Việt Nam có thể ăn mừng thế này ở chung kết lượt về với Thái Lan?. Ảnh: Hoàng Linh

Việt Nam có thể ăn mừng thế này ở chung kết lượt về với Thái Lan?. Ảnh: Hoàng Linh

Chúng ta phải loại bỏ ngay phương án dùng bẫy việt vị vì để sử dụng hiệu quả cách phòng ngự này đòi hỏi các cầu thủ phải rất nhạy cảm khi chọn vị trí và phải phối hợp với nhau rất đồng bộ.

Đó là điều chúng ta không làm được. Ngay cả khi chúng ta làm được thì đối thủ vẫn có thể phá bẫy việt vị thành công. Tóm lại, giải pháp này luôn chứa đựng rủi ro nên cần từ bỏ.

Tuyển Việt Nam cần chơi phòng ngự có chiều sâu. Các trung vệ phải rất hạn chế dâng cao. Các tiền vệ cần đá thấp để sẵn sàng hỗ trợ, bọc lót cho các hậu vệ.

Việt Nam có thể không cần lao vào những cuộc tranh chấp ở trung tuyến, không cần áp sát tầm cao nhưng chúng ta nhất thiết không được để cầu thủ Thái Lan có nhiều không gian và thởi gian xử lí bóng ở các vị trí gần vòng cấm.

Thầy Park có lẽ cần đưa Thành Chung trở lại chơi trung vệ lệch phải thay Duy Mạnh vì Duy Mạnh chơi rất thiếu chắc chắn, hay mắc lỗi chuyền hỏng nguy hiểm, hay để đối thủ khai thác vị trí do mình kiểm soát.

Việt Nam cần chú trọng sút xa

Cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm, phá lưới Thái Lan của Văn Thanh nhắc cho chúng ta về một phương án ghi bàn mà chúng ta cần triển khai ở chung kết lượt về.

Việt Nam không thể chỉ trông chờ vào tấn công biên, không thể lúc nào cũng tìm cách đưa bóng vào vòng cấm đối phương cho Tiến Linh dứt điểm.

Chúng ta cần thử vận may bằng những cú sút xa. Văn Hậu, Hoàng Đức, Quang Hải, Hùng Dũng, Tấn Tài… dều sút xa tốt. Tại sao chúng ta không tích cực sử dụng vũ khí này?

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm