Thấy gì từ mùa Hè của Chelsea?

19/07/2022 15:44 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea đã có 2 bản hợp đồng lớn với Raheem Sterling và Kalidou Koulibaly trong mùa Hè này để hướng tới tham vọng lớn mùa tới. Họ cũng đã khởi đầu mùa Hè bằng chiến thắng ấn tượng 2-1 trước Club America ở Las Vegas vào Chủ nhật vừa qua.

Arsenal, Tottenham, Chelsea giao hữu: Người phấn khởi, kẻ ưu tư

Arsenal, Tottenham, Chelsea giao hữu: Người phấn khởi, kẻ ưu tư

Trong lúc Arsenal cùng Chelsea đều có những chiến thắng đầu tay trên đất Mỹ, Tottenham kết thúc chuyến du đấu Hàn Quốc bằng trận hòa Sevilla, để lại những ưu tư ít nhiều cho thầy trò Antonio Conte.

Có thể nói, người hâm mộ Chelsea đang rất háo hức để xem Chelsea sẽ thể hiện thế nào khi đội bóng đang gần như lột xác hoàn toàn, từ ghế ông chủ cho tới những vị trí chủ chốt trong đội hình.

Chuyển nhượng chặt chẽ

Ông chủ mới của Chelsea, Todd Boehly, thật bất ngờ là đang làm giám đốc thể thao tạm thời của đội bóng và làm việc chặt chẽ với Thomas Tuchel bằng một quá trình tuyển dụng "căng thẳng" trong thời gian qua, như thừa nhận của HLV người Đức.

Chelsea cần một “giấc mơ Mỹ” để thu hút ngay các bản hợp đồng lớn. Raheem Sterling và Kalidou Koulibaly chắc chắn đều phù hợp với dự án đó, mặc dù khi được trao cơ hội ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo, Chelsea đã chứng tỏ rằng nếu hồ sơ của anh ta không phù hợp với kế hoạch của HLV (bất kể nó có thể là một cái tên lớn như thế nào) thì họ cũng sẽ bỏ qua.

Thậm chí, Chelsea còn sẵn sàng bỏ qua những tên tuổi lớn (nếu không phù hợp) để trọng dụng các tài năng “cây nhà lá vườn”, hay có thể lên tầm cao hơn là biến họ thành biểu tượng mới của đội bóng. Mason Mount là ví dụ điển hình nhất về một tài năng trẻ chỉ tốt nghiệp học viện, nhưng hiện là một phần không thể thiếu của đội bóng. Cách cầu thủ 23 tuổi tương tác với các đồng đội của mình trong mùa Hè này cho thấy anh đã phát triển tầm vóc thế nào trong đội.

Mount giờ là một cầu thủ đá chính thường xuyên ở cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Tiền vệ người Anh luôn toát lên sự tự tin, và chúng ta thấy điều đó không chỉ với bàn thắng ấn định chiến thắng trước Club America mà còn trong các buổi tập, nơi Mount luôn khuyến khích và đưa ra lời khuyên cho các cầu thủ trẻ hơn.

Chelsea đang chứng kiến ​​sự phát triển của Mount theo nhiều cách. Anh đã ăn gấp đôi khẩu phần thịt gà trước mùa giải như một phần của chế độ tập luyện để xây dựng cơ bắp và khi so sánh các bức ảnh lúc Mount ra mắt Chelsea và Mount hiện tại, sự khác biệt là rất rõ ràng.

Chú thích ảnh
Connor Gallagher đang là điểm sáng của Chelsea mùa Hè này

Điểm sáng Gallagher

Trận đấu đầu tiên trong chuyến du đấu trước mùa giải của Chelsea luôn thiên về thể lực, và việc lựa chọn đội hình của Thomas Tuchel đã thể hiện rất rõ điều đó. HLV người Đức đã sử dụng hai đội hình khác nhau trong mỗi 45 phút trước Club America để đảm bảo rằng các học trò của ông sẽ thi đấu hết sức.

Thật khó để nhận ra nhiều điều từ hiệp một không bàn thắng, ngoại trừ việc Conor Gallagher chắc chắn sẽ hữu dụng trong các kế hoạch của Tuchel sau chuỗi trận cho mượn ấn tượng. Năng lượng của Gallagher có thể là một vũ khí thực sự cho Chelsea khi anh đang phát triển thành một tiền vệ box-to-box (con thoi) chính hiệu. Không có gì ngạc nhiên khi Gallagher đã tạo ra cơ hội tốt nhất trước giờ nghỉ, nhưng Kai Havertz đã không tận dụng thành công.

Gallagher được biết đến với sự lì lợm và khả năng hoạt động không mệt mỏi. Chưa hết, khả năng tấn công của tiền vệ này cũng rất ấn tượng mà 8 bàn thắng cho Crystal Palace mùa trước là một minh chứng. Trong trận đấu với Man City mùa trước, Gallagher đã chạy 12,5 km, nhiều nhất trong số các cầu thủ của Palace.

Về mặt phong cách, Gallagher được so sánh với Mason Mount, nhưng còn gây ấn tượng mạnh hơn ở khả năng gây áp lực. Với việc được thay thế 5 cầu thủ mỗi trận mùa tới, cùng khả năng hoạt động bền bỉ của những Raheem Sterling, Gallagher và Mount, Tuchel hy vọng The Blues sẽ trở thành đội bóng không ai muốn đối đầu.

Trong khi đó, Ben Chilwell đang cố gắng trở lại sau một chấn thương nghiêm trọng, ngay cả khi anh trông chậm hơn so với một số đồng đội của mình về thể lực. Chelsea đã tạo ra mối đe dọa lớn hơn trong hiệp hai, khi những cầu thủ như Reece James, Mason Mount và Jorginho vào sân.

Mùa trước, Chelsea nguy hiểm nhất là khi các cầu thủ chạy cánh của họ hoạt động hết công suất. Những pha tấn công như vũ bão của Reece James và Marcus Alonso trước Club America cho thấy rằng fan Chelsea có thể mong đợi một mối đe dọa tương tự khi Premier League trở lại.

Khi được hỏi về chuyển nhượng của Chelsea, Tuchel đã nói rõ rằng việc củng cố hàng thủ vẫn là ưu tiên của ông. Thương vụ với Kalidou Koulibaly đã khẳng định điều đó, nhưng Tuchel vẫn muốn có thêm ít nhất một trung vệ dày dạn kinh nghiệm nữa. Do đó, thị trường chuyển nhượng mùa Hè sẽ vẫn tiếp tục với Chelsea.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm