Thanh xuân của HAGL…

30/08/2022 08:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

Cuối năm nay, rất nhiều cầu thủ HAGL sẽ hết hạn hợp đồng với CLB chủ quản. Viễn cảnh những cái tên thân quen, vốn đã gắn bó với đội bóng này ngót 15 năm có thể sẽ không hiện diện ở phố Núi Pleiku nữa.

HAGL đừng để trắng tay tại V-League 2022

HAGL đừng để trắng tay tại V-League 2022

Từ chỗ được nhận định là sẽ đua “song mã” với Hà Nội FC trước cuộc so tài trực tiếp ở vòng 12, HAGL đã để thua và tiếp tục bị Hải Phòng hạ gục trên sân nhà. Một mùa giải trắng tay là rất có khả năng xảy đến cho thầy trò HLV Kiatisuk năm nay.

Bầu Đức từng thổ lộ, ông sẵn sàng để các cầu thủ của mình rời HAGL khi hết hợp đồng chứ không làm khó dễ. Nhưng ông cũng tin rằng họ sẽ không dễ nói lời chia tay bởi chữ “tình” đối với ông sâu đậm. Dẫu vậy, làm thế nào để gia hạn với hơn 10 gương mặt thuộc Khóa 1 Học viện HAGL - JMG một cách hợp lý, hợp tình lại không hề đơn giản.

Có một thực tế, các cầu thủ HAGL đã không còn trẻ nữa. Tất cả đều rơi vào độ tuổi 26 - 27, đang ở độ chín của sự nghiệp. Năng lực chơi bóng của những Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy, Minh Vương đã được khẳng định. Vì thế, không thể chỉ là bản hợp đồng gia hạn 2 - 3 năm với mức lương chỉ 30 - 40 triệu đồng/tháng, cùng mức "lót tay" độ vài trăm triệu như trước nữa.

Trong khi những đồng đội cũng trang lứa như Trần Đình Trọng khi rời Hà Nội FC, gia nhập Bình Định theo bản hợp đồng 3 năm ngay lập tức nhận "lót tay" 10,5 tỷ đồng và lương 70 triệu đồng/tháng. Tương tự, Hà Đức Chinh từ SHB Đà Nẵng về Bình Định cũng nhận "lót tay" 7,5 tỷ đồng và lương 75 triệu đồng/tháng. Phan Văn Đức cũng có của “phòng thân” không dưới 8 tỷ đồng khi quyết định ở lại CLB SLNA. Trong khi khi Hà Nội FC “bung két” 10 tỷ đồng để giữ lại trung vệ Nguyễn Thành Chung thêm 3 năm. Nhìn sang các đồng nghiệp, bản thân mỗi cầu thủ HAGL có thể gặp đôi chút xốn xang cùng những “tâm tư” khó tả.

Vẫn có câu “có thực mới vực được đạo”. Những bản hợp đồng chuyên nghiệp cùng mức lót tay sẽ phân định giữa cầu thủ trẻ và cầu thủ trưởng thành của bóng đá Việt Nam. Bóng đá nước nhà có sự khác biệt lớn với các nền bóng đá trên thế giới nằm ở điểm nghẽn đó. Cầu thủ phải có hợp đồng chuyên nghiệp, lót tay tiền tỷ mới có “của để dành” cho gia đình, cho tương lai mỗi cầu thủ.

HAGL, Kiatisuk, bầu Đức, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Vleague, lịch thi đấu Vleague vòng 15, BXH Vleague, HAGL vs Sài Gòn FC, trực tiếp bóng đá
HAGL sẽ làm gì để lấp khoảng trống nếu  các ngôi sao ra đi? Ảnh: Hoàng Linh

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất với những Tuấn Anh, Xuân Trường không chỉ nằm ở giá trị chuyển nhượng của mình. Cái họ cần và đang thiếu đó là chưa thể một lần “nếm mùi” vô địch V-League. Rõ ràng, sau bao năm cứ mải miết cuộc đua trụ hạng khiến Trần Minh Vương phải thốt lên “dành cả thanh xuân để trụ hạng”. Đó mới chính nỗi khắc khoải của “những đứa trẻ nhà bầu Đức” dù họ lên chơi V-League đến mùa thứ 8 rồi. Khi nhiều mùa phải lao đao trụ hạng, bầu Đức bảo HAGL chỉ “đá cho vui” đã triệt tiêu đi động lực nơi cầu thủ, ý chí của đội bóng. Bao năm qua, khát vọng vô địch của bầu Đức không rõ ràng đã khiến HAGL cứ mãi “thậm thò thậm thụt”.

Sau mùa giải 2021 thăng hoa nhưng không thể vô địch V-League vì bị hủy giữa chừng, những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… dường như đã mất đi động lực chiến đấu. V-League năm nay, phong độ của của HAGL trồi sụt. Họ không còn những trận đấu thăng hoa như mùa trước, thay vào đó là những đôi chân có phần mệt mỏi, thiếu quyết tâm. Phải chăng chính sự lấp lửng của bầu Đức nhiều lúc khiến cầu thủ chới với. Họ không có mục tiêu rõ ràng, dù rất muốn có ngôi vô địch để “tri ân” bầu Đức rồi nói lời chia tay.

Với cơ chế thị trường, bất kể đội bóng nào cũng có thể tiếp cận cầu thủ HAGL khi họ chuẩn bị đáo hạn. Lúc đó, bản thân các cầu thủ mới là người tự quyết, nếu chiếu theo các quy định về chuyển nhượng. HAGL buộc phải thực hiện theo luật chơi. Thực tế, lứa cầu thủ này đã và đang bắt đầu có sự dịch chuyển khi nhiều cầu thủ đã chia tay HAGL để đến với các CLB khác bằng bản hợp đồng chuyên nghiệp. Từ đây, đặt ra bài toán, khi một loạt cầu thủ này đáo hạn hợp đồng, họ sẽ được tự do tìm bến đỗ mới, bầu Đức có “ôm hết vào lòng” để giữ lại và tạo thành một tập thể quá đỗi đặc biệt của bóng đá Việt Nam?

Giờ đây, người hâm mộ HAGL đang chờ đợi bầu Đức sẽ tính ra sao đối với lứa tài năng của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh. Còn không, HAGL sẽ đối mặt với chuyện “tan đàn xẻ nghé” lứa cầu thủ tài năng.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm