Thanh Nhã, Huỳnh Như có 4 ngày tập trước khi đấu trận thứ hai tại Đức

11/06/2023 05:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

Huỳnh Như, Thanh Nhã cùng các đồng đội ở đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có 4 ngày nghỉ trước khi đấu trận giao hữu thứ hai trên đất Đức, bước chuẩn bị cực kỳ quan trọng cho World Cup 2023.

Hôm qua 10/6, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vừa có trận giao hữu với CLB Eintracht Frankfurt và giành chiến thắng bằng tỷ số 2-1.

Trận đấu này là bài kiểm tra đầu tiên của HLV Mai Đức Chung đối với các học trò sau những ngày tập luyện trong chuyến tập huấn.

Chính vì thế, HLV Mai Đức Chung tung vào sân những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm của đội tuyển nữ Việt Nam như đội trưởng Huỳnh Như, Tuyết Dung, Hải Yến, Bích Thuỳ, thủ môn Kim Thanh,…

Đội tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc chủ động và nhanh chóng triển khai các đợt tấn công về phía cầu môn của đội bạn.

Thanh Nhã, Huỳnh Như có 4 ngày tập trước khi đấu trận thứ hai tại Đức - Ảnh 2.

Những cầu thủ trụ cột được HLV Mai Đức Chung tung ra sân ở đội hình xuất phát.Ảnh: VFF

Phút thứ 9, từ pha phối hợp chuyển bóng của Huỳnh Như và Tuyết Dung, Bích Thùy nhận và đệm bóng chính xác mở tỉ số cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Những phút sau đó, các học trò của HLV Mai Đức Chung tiếp tục chơi chắc chắn và tạo thêm nhiều cơ hội.

Đáng tiếc là những cú sút cũng như đánh đầu của Hải Yến, Bích Thùy hay Trần Thị Thu Thảo đều chưa đánh bại được thủ môn bên phía đội bạn và hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0.

Sang hiệp 2, HLV Mai Đức Chung tiếp tục yêu cầu các học trò chơi bình tĩnh, duy trì thế trận. Phút thứ 52, sau pha chọc khe của đồng đội, Hải Yến bình tĩnh băng xuống, đưa bóng qua đầu thủ môn để nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Đáng lưu ý là ở hiệp đấu này, HLV Mai Đức Chung cũng đưa ra một số sự thay đổi người để kiểm tra các vị trí và giữ sức cho các cầu thủ trong đó, Thuỳ Trang vào thay Huỳnh Như, Dương Thị Vân thay Thái Thị Thảo, Thanh Nhã thay Tuyết Dung, và Ngân Thị Vạn Sự thay Bích Thùy.

Phút thứ 66, từ một pha đá phạt góc, các cầu thủ CLB Eintracht Frankfurt áp sát góc xa, ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2-1.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ còn 1 trận giao hữu với CLB Short Mainz vào ngày 15/6 tại SVĐ Am Sommerdamm trước khi di chuyển sang tập huấn tại Ba Lan.

Thanh Nhã, Huỳnh Như có 4 ngày tập trước khi đấu trận thứ hai tại Đức - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Việt Nam được tập dượt với các đối thủ có thể hình cao lớn hơn, phù hợp cho World Cup. Ảnh: VFF

HLV trưởng Mai Đức Chung chia sẻ mục tiêu trong chuyến tập huấn quan trọng này: "Điều kiện ăn uống cũng như thời tiết ở Đức rất tốt. Cũng giống như khi tập huấn tại Nhật Bản, tại đây chúng tôi sẽ có các trận đấu với các đối thủ hợp thời và rất chất lượng cho quá trình chuẩn bị VCK bóng đá nữ thế giới.

Một mặt chúng tôi sẽ chuẩn bị thi đấu với các đội tại đây, bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nâng cao thể lực và kỹ chiến thuật của đội. Chúng tôi sẽ chuẩn bị các đấu pháp để thi đấu tại VCK bóng đá nữ thế giới ngay trong đợt tập huấn lần này.

Trình độ của chúng ta chưa bằng với các đối thủ tại giải đấu, đây cũng là lần đầu tiên tham dự World Cup, vì thế chúng tôi sẽ giữ cho tinh thần các vận động viên được thoải mái nhưng cũng vẫn có những yêu cầu về chuyên môn. Sau giải đấu sắp tới, chúng ta còn thi đấu ASIAD và Vòng loại 2 Olympic Paris 2024, đó cũng là mục tiêu của đội trong năm nay. Chúng ta cần đi xa hơn nữa, những năm tiếp theo bóng đá Việt Nam cần dần dần tiến bộ lên".

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm