Thanh Nhã chạy như cơn lốc khiến cầu thủ Trung Quốc và Thái Lan phải phạm lỗi, dính thẻ phạt để ngăn chặn

07/06/2023 11:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thanh Nhã có màn trình diễn đầy ấn tượng ở Asian Cup và góp công lớn giúp tuyển nữ Việt Nam đoạt vé tới World Cup nữ 2023.

Thanh Nhã chạy như cơn lốc khiến cầu thủ Trung Quốc và Thái Lan phải phạm lỗi

Tại Asian Cup nữ 2022, Thanh Nhã đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi được HLV Mai Đức Chung trao cơ hội thi đấu. Ở giải đấu này, tuyển nữ Việt Nam đã gặp những đội bóng mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan.

Trước các đối thủ đẳng cấp của châu lục, Thanh Nhã đã tự tin thi đấu và thể hiện những bước chạy tốc độ cùng với tinh thần thi đấu kiên cường và lăn xả. Nữ cầu thủ sinh năm 2001 để lại nhiều ấn tượng tại giải đấu này, trong đó có 2 tình huống ở trận gặp ĐT nữ Trung Quốc vào ngày 30/1/2022.

Đây là trận đấu mà tuyển nữ Việt Nam thua 1-3 nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung thi đấu đầy cố gắng. Sau khi vào sân ở hiệp 2, Thanh Nhã có tình huống lao đến với tốc độ cực nhanh ở giữa sân khi Yao Lingwei khống chế bóng lỗi. Số 16 của tuyển nữ Trung Quốc sau đó phải phạm lỗi với Thanh Nhã và trọng tài lập tức rút thẻ vàng.

Thanh Nhã chạy như cơn lốc khiến cầu thủ Trung Quốc và Thái Lan phải phạm lỗi, dính thẻ phạt để ngăn chặn - Ảnh 3.

Thanh Nhã lao tới như cơn lốc để giành quả bóng

Thanh Nhã chạy như cơn lốc khiến cầu thủ Trung Quốc và Thái Lan phải phạm lỗi, dính thẻ phạt để ngăn chặn - Ảnh 4.

Yao Lingwei buộc phải phạm lỗi với Thanh Nhã

Phút 87 trận này, Thanh Nhã có cú sút trong vòng cấm buộc cầu thủ đối phương dùng tay cản bóng. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m nhưng đáng tiếc Bích Thùy không thể ghi bàn khi nhận trách nhiệm đá penalty.

Ở trận play-off gặp nữ Thái Lan vào ngày 2/2/2022, Thanh Nhã cũng góp công giúp tuyển nữ Việt Nam thắng 2-0. HLV Mai Đức Chung tiếp tục tung Thanh Nhã vào sân trong hiệp 2 trận này. Với tốc độ như cơn lốc, Thanh Nhã trở thành mối đe dọa với hàng thủ của tuyển nữ Thái Lan.

Đặc biệt ở phút 89, Thanh Nhã đi bóng solo từ giữa sân tới gần vòng cấm của tuyển nữ Thái Lan. Cầu thủ Kanjanaporn Saengkoon buộc phải phạm lỗi với Thanh Nhã để ngăn cản cô tiến vào vòng cấm. Trọng tài sau đó đã rút thẻ đỏ với Kanjanaporn Saengkoon.

Thanh Nhã chạy như cơn lốc khiến cầu thủ Trung Quốc và Thái Lan phải phạm lỗi, dính thẻ phạt để ngăn chặn - Ảnh 5.

Thanh Nhã đi bóng tốc độ

Thanh Nhã chạy như cơn lốc khiến cầu thủ Trung Quốc và Thái Lan phải phạm lỗi, dính thẻ phạt để ngăn chặn - Ảnh 6.

Thanh Nhã bị phạm lỗi từ phía sau

Thanh Nhã chạy như cơn lốc khiến cầu thủ Trung Quốc và Thái Lan phải phạm lỗi, dính thẻ phạt để ngăn chặn - Ảnh 7.

Kanjanaporn Saengkoon nhận thẻ đỏ

Tuyển nữ Việt Nam đã giành vé dự VCK World Cup nữ 2023 sau khi thắng 2-1 trước nữ Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 6/2/2022. Đây là kỳ tích lịch sử của bóng đá Việt Nam mà Thanh Nhã đã đóng góp một phần sức lực của mình.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm