Thần đồng bóng đá Thái Lan được 3 đội bóng Nhật Bản mời chào

29/01/2023 06:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

Truyền thông Thái Lan đăng tải thông tin, cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá nước này là Suphanat Mueanta đang nhận được lời đề nghị mua đứt của không chỉ 1 mà đến 3 CLB của giải đấu hàng đầu Nhật Bản J-League 1.


Dù chưa bước sang tuổi 21 nhưng tiền đạo Suphanat đã được biết đến với hàng loạt kỷ lục ở Thai League lẫn AFC Champions League. 

Tiền đạo sinh năm 2002 trở thành chân sút ghi bàn trẻ nhất tại AFC Champions League khi mới 16 tuổi hồi năm 2019. Tại Thai League, Suphanat cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử khi mới 15 tuổi.

Thần đồng bóng đá Thái Lan được 3 lời mời từ Nhật Bản - Ảnh 1.

Suphanat là tài năng hiếm có của bóng đá Thái Lan

Ở vòng chung kết U23 châu Á 2020, Suphanat là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn khi mới 17 tuổi 5 tháng 6 ngày, ở trận gặp Bahrain. Em trai của tuyển thủ Thái Lan Supachok cũng đang giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất khoác áo tuyển Thái Lan khi mới 16 tuổi 10 tháng 3 ngày. Suphanat khi đó ra sân trong trận gặp tuyển Việt Nam tại King's Cup 2019. 

Thần đồng bóng đá Thái Lan được 3 lời mời từ Nhật Bản - Ảnh 2.

Anh em Supachok - Suphanat là những cầu thủ hàng đầu xứ Chùa Vàng. Ảnh: Buriram United

Dưới thời HLV Nishino và HLV Polking, Suphanat luôn là một lựa chọn trên hàng công. Tại AFF Cup 2022, Suphanat cùng nhiều tuyển thủ Thái Lan như những người đồng đội ở Buriram United là Narubadin, Supachai… được đến Leicester City để có cơ hội tập luyện nên vắng mặt.

Suphanat chính là em trai của tiền vệ nổi tiếng Supachok, cầu thủ đang chơi ở J-League 1 với Chanathip. Supachok năm ngoái đã được mời đến đầu quân cho Hokkaido Consadole Sapporo. CLB này cũng đánh tiếng muốn có sự phục vụ của Suphanat từ năm nay.

Nhưng sức hút của Suphanat ấn tượng đến nỗi không chỉ có Hokkaido Consadole Sapporo, CLB Nagoya Grampus và đội mới lên hạng J-League 1 là Albirex Niigata cũng muốn có cầu thủ sinh năm 2002.

Tuy nhiên, truyền thông Thái Lan tiết lộ, thần đồng của bóng đá xứ Chùa Vàng đang mong chờ cơ hội thi đấu ở châu Âu vì đang có lời đề nghị hấp dẫn từ CLB đang dự Europa League.

Ngoài ra, tiền đạo cao 1m73 còn cho biết mình mong muốn trong tương lai phải cải thiện tốc độ để có thể tiến xa trong sự nghiệp. Suphanat có giá trị chuyển nhượng lên tới 700 nghìn Euro, cao hơn cả tiền vệ đội trưởng tuyển Thái Lan Bunmathan (trị giá 500 nghìn Euro) và cùng với anh trai Supachok, đàn anh Chanathip là cầu thủ đắt giá bậc nhất xứ Chùa Vàng hiện tại.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm