Thái Lan quan tâm đến HLV Kiatisuk

25/08/2022 17:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Kiatisuk đang đứng đầu danh sách 30 HLV nội của Thái Lan có đủ bằng cấp “Pro” của AFC và được Liên đoàn bóng đá Thái Lan cho vào danh sách ứng viên dẫn dắt đội tuyển U23 nước này thời gian tới.

 

HLV Kiatisuk tiết lộ bí quyết giúp Văn Toàn ‘hồi sinh’

HLV Kiatisuk tiết lộ bí quyết giúp Văn Toàn ‘hồi sinh’

Chiều 20/7, CLB HAGL tiếp đón B.Bình Dương trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 8 Night Wolf V-League 2022. Với 2 chiến thắng liên tiếp ở các vòng đấu trước, cùng việc được thi đấu trên sân nhà, thầy trò HLV Kiatisuk đang tràn đầy tự tin để tiếp tục kéo dài chuỗi chiến thắng. Qua đó, mở ra thêm nhiều cơ hội cho HAGL trong cuộc đua vô địch ở mùa bóng năm nay.

HLV Kiatisuk sẽ hết hạn với HAGL sau mùa giải 2022 và trùng thời điểm Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đang rất muốn một HLV làm việc cho đội U23 nước này.

Sau khi HLV Woorawut Srimaka từ chức HLV đội U23 Thái Lan thì chiếc ghế này vẫn còn trống.

Kiatisuk, HAGL, bầu Đức, Vleague, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, HLV Kiatisuk, bxh Vleague, trực tiếp bóng đá, kết quả bóng đá Vleague, VPF
HLV Kiatisuk luôn trong tầm ngắm của bóng đá Thái Lan. Ảnh: HAGL

Người làm bóng đá Thái Lan chưa vội tìm kiếm một HLV mới vì trong năm nay, đội U23 Thái Lan sẽ không thi đấu giải nào nữa.

Tuy nhiên, FAT phải có kế hoạch dài hạn cho tương lai nền bóng đá và việc HLV Kiatisuk được nhắm tới không phải là không có lý do.

Truyền thông Thái Lan đã xướng tên “Zico Thái” là ứng viên hàng đầu có thể tiếp quản ghế thuyền trưởng U23 Thái Lan.

Ngoài bằng cấp chuyên nghiệp, uy tín của các tên Kiatisuk và năng lực huấn luyện cũng như đẳng cấp của ông đã được khẳng định ở xứ Chùa Vàng.

HLV Kiatisuk cũng nhận được sự yêu mến của nhiều CĐV Thái Lan. Từ năm ngoái, khi HLV Kiatisuk còn hợp đồng với HAGL, nhiều người cũng đã kêu gọi Chủ tịch FAT Somyot và “Madam Pang” Nualphan Lamsan đền hợp đồng cho bầu Đức để có được sự phục vụ của Kiatisuk.

Tuy nhiên, quyết định chọn HLV Alexandre Polking đã được đưa ra và “Zico Thái” cũng tôn trọng hợp đồng với HAGL.

Trong danh sách 30 HLV có thể ngồi ghế thuyền trưởng U23 Thái Lan, còn có những cái tên nổi bật như Tawan Sripan…

Dẫu vậy, “Zico Thái” vẫn là thương hiệu lớn nhất và thậm chí còn có thể giữ chức HLV trưởng đội tuyển Thái Lan như đã từng rất thành công từ năm 2013 đến 2017.

Người Thái kỳ vọng HLV Kiatisuk có ngày sẽ đưa Thái Lan dự World Cup khi FIFA nâng số đội tuyển tham dự từ 32 lên 48. U23 Thái Lan cũng cần HLV trưởng để chuẩn bị cho tương lai thay vì để chiếc ghế này trống và HLV Polking không thể kiêm nhiệm lâu dài.

Trước sự nhòm ngó của người Thái, HAGL đang phải cân nhắc gia hạn hợp đồng với HLV Kiatisuk. Bầu Đức hơn ai hết hiểu tầm quan trọng và sự phù hợp của Kiatisuk với CLB.

Chủ tịch HAGL đang duy trì mức lương hơn 600 triệu đồng/tháng cho “Zico Thái” và muốn Kiatisuk gắn bó lâu dài ở phố Núi để giúp HAGL khởi sắc.

Hai mùa giải dưới tay Kiatisuk, HAGL đã đỡ khốn khó hơn trước. Bầu Đức muốn chiến lược gia 49 tuổi này sẽ đưa CLB trở lại thời hoàng kim, đồng thời điều quan trọng khác là tìm ra những tài năng cho CLB.

Hiện tại, lứa Công Phượng, Văn Thanh, Hồng Duy… sẽ hết hạn hợp đồng với CLB vào cuối mùa này và HAGL cần tính toán xa hơn.

HLV Kiatisuk sẽ nhận nhiều đầu việc nếu ký hợp đồng mới với đội bóng phố Núi. Theo một số nguồn tin, bầu Đức muốn trao bản hợp đồng cho Kiatisuk thêm 3 năm, kèm theo chế độ đãi ngộ tốt hơn.

Hiện tại, HAGL vẫn đang duy trì mục tiêu đua vô địch. Họ chỉ có 19 điểm sau lượt đi và tụt xuống vị trí thứ 6, kém đội đầu bảng Hà Nội FC tới 10 điểm.

Cùng thời điểm này mùa trước, HAGL đang có thành tích như Hà Nội FC và đứng đầu bảng. Năm nay, mục tiêu vô địch trở nên rất gian nan với đoàn quân của bầu Đức.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm