Thái Lan nhờ cựu HLV tuyển Việt Nam xây giấc mơ World Cup

20/03/2023 08:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

Truyền thông Thái Lan ngày 19/3 thông tin, HLV Toshiya Miura sẽ chính thức nhận nhiệm vụ dẫn dắt U20 Thái Lan trong thời gian tới. Cựu HLV đội tuyển Việt Nam có nhiệm vụ đưa U20 Thái Lan tới U20 World Cup trong 2 năm nữa.

Thái Lan đã xây dựng mục tiêu World Cup được đánh giá rất bài bản với tâm huyết của tỷ phú Newin Chidchob. Chủ tịch CLB mạnh nhất Thái Lan Buriram United, nơi sở hữu hàng loạt tuyển thủ trụ cột của "Voi chiến" như Bunmathan, Narubadin…, đã vạch kế hoạch đào tạo cầu thủ, xây dựng cơ sở vật chất và thuê cả HLV để trợ giúp LĐBĐ Thái Lan (FAT) xây giấc mơ World Cup cho người Thái từ thế hệ cầu thủ U20 quốc gia.

U20 Thái Lan được tuyển chọn từ hàng ngàn tài năng trong nước, được ông Newin thuê HLV người Serbia là Milos Velebit về làm việc. Mục tiêu được giao cho ông Velebit là đưa U20 Thái Lan tới U20 World Cup vào năm 2025. Bóng đá Thái Lan cũng sẽ cậy nhờ nguồn lực này để tiến vào Top 10 châu Á và cả vé dự Olympic, World Cup. 

Tuy nhiên, HLV người Serbia có vấn đề cá nhân và được cho là không hợp với tỷ phú Newin nên phải rời đội chỉ sau 3 tháng làm việc. Sau đó, FAT đã phải tìm một HLV khác để thay thế.

HLV Toshiya Miura phù hợp với tình cảnh của bóng đá Thái Lan và đó là điều người trong cuộc quyết định lựa chọn. Ông Toshiya Miura không cần làm quen với bóng đá khu vực vì đã từng làm việc ở đội U23 lẫn đội tuyển Việt Nam từ năm 2014 đến 2016. Ở cấp CLB, ông Miura cũng đã dẫn dắt CLB TP.HCM tại V-League.

Sau khi bị sa thải khỏi CLB TP.HCM năm 2018, ông Miura trở về Nhật làm bình luận viên và gần nhất là dẫn dắt CLB ở giải hạng dưới của Nhật Bản. Triết lý bóng đá của HLV Miura là ưa thích cầu thủ to, khỏe, chơi được nhiều vị trí.

Dưới thời HLV Miura, các cầu thủ phải chơi mạnh mẽ, không ngại va chạm. Ông Miura đặc biệt đề cao ý thức kỷ luật và ý chí của HLV này cũng được đánh giá cao.

Khi đào tạo trẻ, có thể những phẩm chất của HLV Miura sẽ giúp ích cho cầu thủ Thái Lan. Họ sẽ được đặt vào khuôn khổ và kỷ luật. U20 Thái Lan so với những đội tuyển trẻ đồng lứa trong khu vực thực sự không có gì nổi bật trong vài năm qua. Ở giải U19 Đông Nam Á năm ngoái, U20 Thái Lan không thể so kè với U20 Việt Nam lẫn U20 Malaysia hay U20 Indonesia. Tuy nhiên, người Thái có giải vô địch quốc gia hùng mạnh và nhờ đó, các cầu thủ có đòn bẩy để phát triển vượt bậc hơn các đồng nghiệp ở lứa tuổi trưởng thành.

Việc FAT cùng tỷ phú Newin phải nhắm tới một HLV mới để nâng tầm đội U20 quốc gia là điều phải thực hiện. Lợi thế của ông Miura là đã quá hiểu các đội tuyển cùng khu vực.

Người làm bóng đá xứ Chùa vàng chọn HLV Miura cũng bởi ông là gương mặt mới, chưa từng thử sức ở Thái Lan. So với HLV Akira Nishino đã được chọn và mất việc trước đây, HLV Miura cũng có mức lương không đáng kể bằng. Trước khi sa thải HLV Nishino 2 năm trước, chính nội bộ FAT cũng có nhiều ý kiến tranh cãi về vấn đề này.

Bóng lăn trong tuần: Thái Lan nhờ cựu HLV tuyển Việt Nam xây giấc mơ World Cup - Ảnh 1.

Giấc mơ World Cup của bóng đá Thái Lan đã được gửi gắm cho HLV Miura. Ảnh: VFF

Bởi lẽ theo đánh giá của giới chuyên môn, ông Nishino thực sự có tài. Cựu HLV trưởng đưa Nhật Bản dự World Cup 2018 chỉ là tới Thái Lan ở thời điểm chưa phù hợp khi dịch bệnh COVID-19 hoành hành và "Voi chiến" không có nhiều thời gian để tập luyện cũng như hiểu hết triết lý bóng đá của ông. Tuy nhiên, việc HLV Nishino bị sa thải để Thái Lan chào đón HLV Alexandre Polking và sau này là 2 chức vô địch AFF Cup 2020, 2022 cũng đã giúp bóng đá Thái Lan thôi gợn sóng.

Thái Lan chọn HLV Miura cũng là cách để thể hiện sự tin tưởng với triết lý bóng đá Nhật Bản. Bóng đá Thái Lan được đánh giá có nhiều điểm tương đồng với Nhật Bản, từ thể hình cầu thủ tới tư duy chơi bóng. Họ muốn học tập nền bóng đá phát triển nhất châu lục và thông qua các HLV tới từ xứ Phù tang, đó cũng là cách nhanh nhất để học hỏi. 

Động thái chuyển mình của người Thái với lứa U20 quốc gia nước này có nét khá tương đồng với bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier. Hiện tại, quốc gia đang đứng đầu khu vực về thứ hạng của FIFA đang tin tưởng toàn diện vào HLV người Pháp để xây giấc mơ World Cup. Cả 2 HLV đều kinh qua vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia đang cùng nhận trọng trách đưa nền bóng đá "hóa rồng".

Ông Troussier có 3 năm để giúp bóng đá Việt Nam thực hiện giấc mơ lịch sử. Và chiến lược gia có biệt danh "Phù thủy trắng" cũng quyết liệt trẻ hóa đội tuyển bằng hàng loạt người trẻ. Điển hình là đội U23 Việt Nam tới Doha dự giải giao hữu tới đây, ông Troussier có cả tháng rèn quân, thanh lọc học trò. Nhưng cuối cùng, ông vẫn chỉ sử dụng hàng công với 3 tuyển thủ U20 mà ông biết rõ.

Trông chờ vào nguồn lực trẻ để đột phá, đó là cách hướng tới tương lai không thể tốt hơn đối với cả 2 cường quốc bóng đá khu vực như Việt Nam và Thái Lan. Điều này cho thấy, cuộc cạnh tranh của 2 đại kình địch của bóng đá Đông Nam Á là không ngừng và nó cũng tạo hiệu ứng đầy tích cực, cùng nhìn nhau để tiến tới. 


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm