Thái Lan được 'Madam Pang' thưởng nóng, HLV Polking giải toả áp lực trước AFF Cup

26/09/2022 12:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đoàn quân của HLV Alexandre Polking đã có chiến thắng 2-1 rất ấn tượng trước Trinidad&Tobago ở trận giao hữu kết thúc tối 25/9. Nữ tỷ phú và đang làm Trưởng đoàn “Voi chiến” Nualphan Lamsan đã thưởng nóng khoảng 1,2 tỷ đồng cho đội tuyển và Thái Lan đã giải toả được nhiều sức ép trước giải khu vực diễn ra cuối năm nay.

Thái Lan đánh bại Trinidad & Tobago để giành hạng 3 King's Cup 2022

Thái Lan đánh bại Trinidad & Tobago để giành hạng 3 King's Cup 2022

Thái Lan đã giành chiến thắng 2-1 trước Trinidad & Tobago đề giành hạng 3 tại King's Cup 2022 diễn ra ngay trên sân nhà.

Sau trận thắng đội tuyển đang xếp thứ hạng 101 FIFA, nữ tỷ phú có biệt danh “Madam Pang” cho biết: “Các cầu thủ đã chơi hết sức nỗ lực và giành chiến thắng. Tuy không thể đạt mục tiêu lọt đến chung kết giải King’s Cup nhưng đây là sự khích lệ lớn với đội tuyển. Tôi xin lỗi các CĐV vì không làm được điều kỳ vọng.

Thái Lan có hạng 3 King's Cup 2022 và nhận thưởng khoảng 1,2 tỷ đồng từ nữ tỷ phú Madam Pang. Ảnh: MP
Thái Lan có hạng 3 King's Cup 2022 và nhận thưởng khoảng 1,2 tỷ đồng từ nữ tỷ phú Madam Pang. Ảnh: MP

Kết quả này sẽ giúp đội tuyển Thái Lan cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA. Đây cũng là mục tiêu chúng tôi đặt ra ngay trước giải King's Cup”.

HLV Polking giải toả được nhiều áp lực sau trận thắng Trinidad&Tobago hôm 25-9. Ảnh: MP
HLV Polking giải toả được nhiều áp lực sau trận thắng Trinidad&Tobago hôm 25-9. Ảnh: MP

Trước đó, Thái Lan có hạng 111 FIFA và đã bị trừ điểm khi thua đội xếp hạng dưới mình là Malaysia ở bán kết King’s Cup 2022. Thắng lợi trước Trinidad&Tobago giúp họ tích luỹ thêm vài điểm số sẽ được FIFA công bố vào tháng tới. Giải King’s Cup được FIFA xếp hạng A nên được tính điểm nhiều hơn các trận giao hữu thông thường.

Rất có thể Thái Lan sẽ chỉ tiến thêm được vài bậc của FIFA và vẫn chưa thể lọt TOP 100 như đội tuyển Việt Nam. Tuy vậy, thành tích đánh bại đội bóng đến từ châu Mỹ tối 25/9 là điều giúp HLV Polking trước mắt giải toả sức ép thành tích.

Ông thầy 46 tuổi đã bị CĐV Thái Lan chỉ trích nhiều khi “Voi chiến” thua Malaysia hôm 22/9. Thái Lan luôn rất ám ảnh mỗi khi gặp Malaysia và họ thua rất nhiều đối thủ này trong lịch sử đối đầu. “Voi chiến” chưa thắng Malaysia từ năm 2014 đến nay.

Cầu thủ ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 cho Thái Lan trước Trinidad&Tobago vừa qua là Supachok. Một trong hai ngôi sao lớn nhất xứ Chùa Vàng (với Chanathip Songkrasin) đang thi đấu ở J-League 1 đã rơi nước mắt vì đá hỏng luân lưu trước Malaysia khiến đội nhà thua trận đã chuộc lỗi với cú sút đẹp mắt giúp Thái Lan có hạng 3 King’s Cup.

Supachok được bầu làm Cầu thủ hay nhất trận đấu vừa qua và đó là điều giúp tiền vệ này giải toả được áp lực. Đội tuyển Thái Lan sẽ hướng tới AFF Cup 2022 với đội hình có thể là tốt nhất. HLV Polking sau giải giao hữu đã có thêm cho mình nhiều bài học, đặc biệt khi ông quan sát được sự thay đổi của Malaysia và cả Việt Nam cũng đang chơi ở giải giao hữu.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm