Thái Lan chốt HLV trưởng để vượt qua U23 Việt Nam

13/10/2022 16:05 GMT+7 | Thể thao 360

Mới đây, đã xuất hiện thông tin cựu sao HAGL Tawan Sripan sẽ dẫn dắt U23 Thái Lan dự SEA Games 32. Tuy nhiên, kịch bản này đã không xảy ra.

 

Pau FC: ‘Bàn thắng của Quang Hải chỉ là khởi đầu’

Pau FC: ‘Bàn thắng của Quang Hải chỉ là khởi đầu’

Quang Hải tiếp tục được ghi nhận sau bàn thắng đầu tiên cho Pau FC tại Ligue 2, mới nhất là việc đội bóng chủ quản của tiền vệ này đăng tải lại video pha lập công vào lưới Rodez cuối tuần trước.

 

Đó là khẳng định của ông Kachorn Chiaravanont, chủ tịch CLB Bangkok United, nơi Tawan Sripan đang đảm nhận chức vụ Giám đốc kỹ thuật.

Ông Kachorn Chiaravanont phát biểu trên tờ Thairath: “CLB không hề biết về điều đó. Tawan Sripan không có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc dẫn U23 Thái Lan.

Hiện tại mọi người đều đang tập trung cho mục tiêu vô địch Thai League. Đối với bản thân HLV Tawan Sripan, ông đóng vai trò quan trọng trên cương vị GĐKT.

Công việc trong thời gian này rất suôn sẻ, thoải mái, không có vấn đề gì cả. Không có lý do gì để ông phải thay đổi công việc vào lúc này".

Chú thích ảnh
Tawan Sripan từng thi đấu cho HAGL trong giai đoạn 2004-2006. Tại đây, tiền vệ tấn công sinh năm 1971 đã ghi được 13 bàn thắng trong 49 lần ra sân, cùng đội nhà giành chức vô địch V.League và Siêu cúp QG vào năm 2004. Ảnh: Bangkok United

Cũng theo nguồn tin từ Thairath, người ngồi vào ghế HLV trưởng U23 Thái Lan không phải ông Tawan Sripan mà sẽ là Issara Sritaro, trợ lý cũ của HLV Akira Nishino. Nhiều khả năng, việc bổ nhiệm sẽ được công bố vào ngày 1/11 tới.

Trong quá khứ, ông Issara Sritaro từng là trợ lý của HLV Akira Nishino ở cả ĐTQG lẫn U23 Thái Lan ở giai đoạn 2019-2021.

Cuối năm ngoái, HLV này từng suýt được chọn dẫn dắt đội tuyển Thái Lan nhưng sau đó Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã quyết định mời HLV Mano Polking.

Chú thích ảnh
HLV Issara Sritaro được kỳ vọng sẽ giúp U23 Thái Lan giành lại ngôi đầu tại SEA Games. Ảnh: FAT

Bóng đá Thái Lan đang đặt quyết tâm rất lớn cho mục tiêu giành HCV SEA Games 32 sau khi để U23 Việt Nam lên ngôi ở hai giải đấu gần nhất.

Mới đây, Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan Prawit Wongsuwan yêu cầu bóng đá nước này phải giành HCV SEA Games 2023 tại Campuchia.

Thậm chí, ông còn nhấn mạnh nếu U23 Thái Lan không thể đạt được mục tiêu này, chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung nên từ chức.

Ngoài giải đấu trên, U23 Thái Lan còn tham dự giải U23 Đông Nam Á, ASIAD 19 cũng như vòng loại U23 châu Á trong năm 2023.

Linh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm