Việt Nam là hạt giống số 4 của Davis Cup Nhóm II khu vực Châu Á Thái Bình Dương

21/09/2016 11:07 GMT+7 | Tennis Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Thông qua sự đánh giá của ITF Davis Cup về sự phát triển của Đội tuyển Davis Cup Việt Nam trong 3 năm qua Việt Nam đã được xếp là hạt giống số 4 trong Nhóm II Khu vực Châu Á/Thái Bình Dương.

Sau khi giành quyền vào trận chung kết, Argentina và Croatia là hai hạt giống đứng đầu của Nhóm Thế giới cho Lễ bốc thăm tại Davis Cup 2017 by BNP Paribas, sẽ diễn ra tại văn phòng BNP Paribas ở London vào Thứ Năm ngày 22/9/2016 vào lúc 13:00 (theo giờ địa phương).

Lễ bốc thăm sẽ được truyền hình trực tiếp trên website www.daviscup.com. Việc bốc thăm cho Nhóm I và II Khu vực Châu Á/ Thái Bình Dương, Nhóm I và II Khu vực Châu Âu/ Châu Phi cũng sẽ diễn ra vào Thứ Năm (22/9/2016).

Theo Điều lệ của Davis Cup, hai quốc gia vào vòng chung kết sẽ được xếp hạt giống số 1 và số 2 trong Nhóm Thế giới cho năm sau, và sẽ được chia thành 2 nhánh khác nhau. Từ hạt giống số 3 đến hạt giống số 8 tương đương với bảng xếp hạng quốc gia ITF Davis Cup cập nhật đến ngày 19/9/2016.

Nhóm thế giới:

1. Argentina

2. Croatia

3. Anh

4. Cộng hòa Séc

5. Thụy Sĩ

6. Pháp

7. Bỉ

8. Serbia

Các quốc gia hạt giống còn lại của Nhóm Thế giới sẽ được rút thăm vào Thứ Năm (22/9/2016): Úc, Canada, Đức, Ý, Nhật Bản, Nga, Tây Ban Nha và Mỹ.

Hạt giống của Nhóm I và II các khu vực cũng dựa trên bảng xếp hạng quốc gia ITF Davis Cup cập nhật đến ngày 19/9/2016.

Nhóm I Khu vực Châu Á/ Thái Bình Dương:

1. Kazakhstan

2. Ấn Độ

Các quốc gia còn lại: Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, New Zealand và Uzbekistan.

Nhóm II khu vực Châu Á/ Thái Bình Dương:

1. Pakistan

2. Thái Lan

3. Philippines

4. Việt Nam

Các quốc gia còn lại: Hồng Kông, Indonesia, Iran và Kuwait.

Thông qua sự đánh giá của ITF Davis Cup về sự phát triển của Đội tuyển Davis Cup Việt Nam trong 3 năm qua (từ nhóm IV, nhóm III lên nhóm II), Việt Nam đã được xếp là hạt giống số 4 trong Nhóm II Khu vực Châu Á/ Thái Bình Dương.

Nhóm I khu vực Châu Âu/ Châu Phi:

1. Slovakia

2. Ukraina

3. Hà Lan

4. Áo

Các quốc gia còn lại: Belarus, Bosnia / Herzegovina, Hungary, quốc gia nào thắng trong lượt trận Israel gặp Thụy Điển, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania.

Nhóm II Khu vực Châu Âu/ Châu Phi:

1. Quốc gia nào thua trong lượt trận Israel gặp Thụy Điển

2. Slovenia

3. Lithuania

4. Đan Mạch

5. Phần Lan

6. Latvia

7. Thổ Nhĩ Kỳ

8. Nam Phi

Các quốc gia còn lại: Cyprus, Estonia, Georgia, Madagascar, Monaco, Morocco, Na Uy và Tunisia.

Kế hoạch của Nhóm thế giới cho Davis Cup 2017 của BNP Paribas như sau:

Vòng 1 Nhóm thế giới: Ngày 3 – 5/2/2017

Tứ kết Nhóm thế giới: Ngày 7 – 9/4/2017

Bán kết và trận play-off Nhóm thế giới: Ngày 15 – 17/9/2017

Chung kết Nhóm thế giới: Ngày 24 – 26/11/2016

Davis Cup by BNP Paribas là World Cup của quần vợt. Đó là các đội thi đấu quốc tế thường niên lớn nhất trong thể thao, với 135 đội bước vào năm 2016. Cuộc thi này đã có bề dày lịch sử 116 năm, kể từ năm 1900.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm