Tennis ngày 7/11: Murray tiết lộ động lực để vươn lên số 1 thế giới. Đã xác định 8 suất dự ATP World Tour

07/11/2016 11:03 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Andy Murray trở thành số 1 thế giới vì con gái; Nick Kyrgios kết thúc án phạt,...là những tin tức tennis đáng chú ý trong ngày.

Andy Murray trở thành tay vợt số 1 thế giới: “Tôi làm điều này vì con gái Sophia”


Giành chiến thắng tại Paris Masters, cùng một lúc chiếm lấy 2 chiếc ngai vàng từ tay Novak Djokovic, tay vợt số 1 thế giới Andy Murray đã hoàn thành giấc mơ bấy lâu nay của mình. Trước trận chung kết với John Isner vừa qua, Murray chia sẻ: “Trở thành cha mẹ là một điều thiêng liêng hơn cả. Một đứa trẻ xuất hiện trong cuộc sống của bạn, sẽ làm thay đổi mọi điều. Vào cuối ngày, bạn muốn ở bên đứa trẻ ấy, nhìn ngắm chúng, điều đó khiến cho bạn quên đi mọi điều, khiến cho mọi suy nghĩ về quần vợt dường như không còn quan trọng nữa. Trở thành số 1 thế giới, trước đây là một điều mà tôi không mong đợi, vì rằng sau đó, áp lực sẽ rất lớn. Nhưng, kể từ khi có Sophie, tôi đã nghĩ khác. Con bé chính là nguồn cảm hứng để tôi giành được ngôi vị ấy”.

Xem lại trận chung kết Paris Masters giữa Murray và Isner:


Nick Kyrgios kết thúc án phạt 3 tuần, có thể trở lại thi đấu bất cứ lúc nào


Tay vợt người Úc là Nick Kyrgios đã kết thúc án phạt 3 tuần cấm thi đấu do hành vi thiếu chuyên nghiệp tại Thượng Hải Masters, theo báo cáo từ HLV Todd Woodbridge của Úc.

Ban đầu, anh phải nhận hình phạt trong 8 tuần, nhưng anh đã nhận được hình thức giảm nhẹ do chấp nhận sự chăm sóc của một nhà tâm lý học thể thao. Theo ông Woodbridge, hình phạt 3 tuần đối với “Trai hư” là hoàn toàn thích đáng, và hiện tại, Kyrgios có thể quay trở lại thi đấu bất cứ khi nào anh muốn. Nhưng ông cũng nói thêm, cho đến hiện tại, vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra những phiền não đối với tay vợt 21 tuổi. Nhưng ông Woodbridge hy vọng, mùa giải 2017 sẽ được chứng kiến một Kyrgios trưởng thành hơn.

Xác định chủ nhân tấm vé thứ 8 tham dự ATP World Tour Finals


Với việc 2 tay vợt cạnh tranh trực tiếp là Tomas Berdych và Jo-Wilfried Tsonga đều dừng bước tại Tứ kết giải Paris Masters vừa qua, tay vợt người Áo là Dominic Thiem đã chính thức nắm chắc tấm vé cuối cùng để tham dự sân ATP World Tour Finals, giải đấu dành cho 8 tay vợt nam xuất sắc nhất thế giới của mùa giải diễn ra từ 13-20/11 tại London, Anh quốc.

Được biết, đây là lần đầu tiên Thiem góp mặt tại sân chơi cuối năm này. Mùa giải 2016, anh đã giành được tổng cộng 4 danh hiệu, đáng kể nhất là giải ATP 500 tại Mexico hồi đầu năm nay. Hiện tại, tay vợt 23 tuổi này đang xếp thứ 9 trên BXH.

Một thông tin khác, tay vợt người Canada là Milos Raonic nhiều khả năng sẽ phải bỏ lỡ giải “Bát hùng” năm nay vì bị rách cơ đùi trước thềm trận bán kết với Andy Murray tại giải Masters vừa khép lại. Được biết, chấn thương này sẽ cần khá nhiều thời gian để hồi phục, và nếu tham dự giải Finals, Raonic sẽ không thể có được phong độ tốt nhất. Còn ngược lại, nếu Raonic chấp nhận rời cuộc chơi, tay vợt người CH Czech là Tomas Berdych sẽ được đôn lên để tham dự giải đấu.

Lý Hoàng Nam vô địch đôi nam tại F9 Futures, đạt thứ hạng tốt sau 9 giải đấu ở Bình Dương


Cùng với đồng đội người Đài Bắc là Chen Ti, Lý Hoàng Nam đã xuất sắc đánh bại cặp hạt giống số 4 người Hàn Quốc là Moon Ju-Hae/Noh Sang-Woo sau 3 set đấu, với tỷ số 6-2, 4-6, 10-5 để lần thứ 2 lên ngôi vô địch nội dung đôi nam tại sân nhà.

Như vậy, trải qua 9 giải Men’s Futures, có thể thấy các tay vợt của Việt Nam, đặc biệt là Hoàng Nam và Hoàng Thiên đã có sự tiến bộ và trưởng thành rõ rệt. Dù rằng, đây là giải đấu với quy mô và điểm số nhỏ nhất trong hệ thống quần vợt chuyên nghiệp, nhưng nó mang tới sự phù hợp cho các tay vợt của Việt Nam.

Lý Hoàng Nam, trước khi tham dự giải đấi mới chỉ nằm trong Top 1000, nhưng sau khi trải qua 9 giải đấu, anh đã lọt Top 600; còn đối với Hoàng Thiên, hiện tại anh đã leo lên hạng 788, thành tích đáng kể so với việc không được xếp hạng khi giải đấu bắt đầu khởi tranh.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm