Kiếm bộn mỗi năm, Federer, Djokovic, Nadal dùng tiền để làm gì?

18/10/2016 19:52 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Các VĐV chuyên nghiệp, đặc biệt ở những môn thể thao thu hút người xem, “bỏ túi” hàng triệu USD mỗi năm. Số tiền kiếm được dư sức để giúp họ có được một cuộc sống xa hoa, vượt qua những giấc mơ của hầu hết mọi người. Cùng với bóng đá, bóng rổ, golf thì tennis cũng là một môn thể thao mang lại nguồn thu nhập dồi dào cho các tay vợt.

Sau mỗi giải đấu lớn, đặc biệt là các giải Grand Slam, các tay vợt có thành tích tốt sẽ được những khoản tiền thưởng lên đến hàng triệu USD. Tuy nhiên, với một số tay vợt có tên tuổi, nguồn thu nhập chính của họ thường đến từ các hợp đồng quảng cáo, từ các nhà tài trợ.

Tennis là một môn thể thao có sức hấp dẫn toàn cầu, và chính vì thế, dễ hiểu khi nhiều nhà tài trợ danh tiếng đầu tư rất nhiều vào sân chơi này. Một điều đặc biệt khác ở môn tennis, các tay vợt nữ cũng có một lượng fan đông đảo không kém so với các tay vợt nam, một điều khá hiếm có trong những môn thể thao lớn. Chính vì thế, điều này đã thu hút được rất nhiều nhà tài trợ tiềm năng.

“Bỏ túi” nhiều triệu USD mỗi năm, các tay vợt, đặc biệt là những tay vợt tên tuổi sẽ làm gì với khoản thu nhập khổng lồ này?

Roger Federer


“Tàu tốc hành” người Thụy Sỹ là tay vợt có thu nhập cao nhất thế giới. Tháng 6 vừa qua, tạp chí Forber đã công bố Top 10 VĐV có thu nhập cao nhất, và Federer đứng ở vị trí thứ 4 với 67,8 triệu USD. Đó mới chỉ là con số khá “nhỏ bé” trong khối tài sản của Federer. Trong số đó, tiền thưởng từ các giải đấu chỉ là 9 triệu USD.

Cựu số 1 thế giới đã chi 10 triệu USD để xây dựng một lâu đài kính ở bên hồ Zurich (Thụy Sỹ), quê hương anh. Ngoài ra, anh cũng sở hữu một cơ ngơi ở Vabella, Thụy Sỹ. Căn hộ Penthouse này nhìn thẳng ra dãy núi Alps. Federer cũng là chủ nhân của một căn biệt thự sang trọng tại Dubai, cũng là nơi mà anh thường xuyên tới để tập luyện.


"Lâu đài kính" của Federer tại Thụy Sỹ

Tay vợt 35 tuổi cũng có “Quỹ Roger Federer” nhằm giúp đỡ các trẻ em nghèo tại Nam Phi và Thụy Sỹ. Trước khi sáng lập ra quỹ này, Federer cũng đã đóng góp những số tiền không nhỏ cho các quỹ cứu trợ thiên tai trên thế giới.

Novak Djokovic


Năm nay, tay vợt số 1 thế giới đã cán mốc 100 triệu USD tiền thưởng, vượt qua “tiền bối” Roger Federer về khả năng kiếm tiền từ các giải đấu. Tay vợt 29 tuổi sở hữu chuỗi nhà hàng Novak Cafe & Restaurant tại Serbia, quê hương anh.

Giống như Federer, Djokovic cũng có “Quỹ Novak Djokovic”. Được thành lập vào năm 2007, Djokovic đẩy mạnh việc phát triển các dự án giáo dục cho trẻ em tại quê nhà. Năm 2004, anh cũng đã tặng số tiền kiếm được từ giải Italian Open để ủng hộ quỹ cứu trợ lũ lụt ở Serbia.

Ngoài ra, tay vợt số 1 thế giới còn có niềm đam mê với xe cộ. Anh có bộ sưu tập nhiều siêu xe thể thao. Năm 2009, anh cũng đã mua một du thuyền sang trọng trị giá 2.5 triệu USD.

Rafael Nadal


Vài năm trở lại đây, vì lý do chấn thương dai dẳng, nên số tiền kiếm được từ các giải đấu của Nadal là không nhiều, nhưng thu nhập từ các hợp đồng quảng cáo của anh thì vẫn không thay đổi.

Nadal đang sở hữu một ngôi nhà sang trọng ở Porto Cristo, Tây Ban Nha, cũng là nơi mà anh sinh ra và lớn lên. Anh cũng có một cơ ngơi khác tại Cộng hòa Dominica.

Ngoài ra, “Quỹ Rafael Nadal” thành lập năm 2007 của anh cũng đã ủng hộ những khoản tiền khổng lồ để giúp đỡ cho trẻ em nghèo trên toàn thế giới. Được biết, anh cũng rất quan tâm tới các vấn đề về biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, và cũng đã quyên góp nhiều triệu USD để hỗ trợ.

Maria Sharapova


Khác với những tay vợt trên, Maria Sharapova sở hữu nhãn hiệu kẹo “Sugarpova”, và thu nhập từ việc kinh doanh cũng khiến cho cô trở thành tay vợt nữ kiếm nhiều tiền nhất thế giới (trước khi bị Serena vượt qua vào cuối năm nay).

Sharapova là một tay vợt có tấm lòng hảo tâm. Cô quyên góp rất nhiều tiền để làm từ thiện, đặc biệt là cho thảm họa hạt nhân Chernobyl tại Ukraina. Ngoài ra, “Quỹ Maria Sharapova” của cô cũng được lập ra nhằm giúp đỡ trẻ em trên toàn thế giới có thể đạt được ước mơ của mình.

Serena Williams


Sự thống trị trong làng quần vợt nữ đã giúp cho cựu số 1 thế giới người Mỹ giành được nhiều danh tiếng và thu nhập trong suốt thời gian qua. Với số tiền kiếm được ở mùa giải 2014/15, Serena đã đầu tư vào đội bóng bầu dục Miami Dolphins của Mỹ, và một số tiền lớn vào quỹ của giải đấu UFC.

“Quỹ Serena Williams” của cô được thành lập vào năm 2008, nhằm trao học bổng cho các trẻ em nghèo tại Mỹ, và xây dựng trường Trung học Serena Williams tại Matooni, Kenya.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm