Zidane: 'Ngoài phòng ngự, Juve còn tấn công rất giỏi'. Allegri: 'Juve bây giờ khác năm 2015'

03/06/2017 07:08 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Zinedine Zidane cho biết ông không hề bị áp lực khi Real Madrid đứng trước thách thức là phải thắng Juventus để bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

Sau khi lên thay Rafael Benitez ở mùa giải trước, Zidane đã giúp đội bóng chủ sân Bernabeu vô địch Champions League. Ở mùa giải này, đội bóng của Tây Ban Nha đã giành danh hiệu tại La Liga. Tuy nhiên thách thức lớn nhất với Real Madrid hiện giờ chính là bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

“Tôi chẳng có bất cứ áp lực nào cả. Tôi nghĩ là Real Madrid biết cách đối phó với áp lực. Ở Real Madrid, chúng tôi luôn phải sống với áp lực. Tôi đã nhìn thấy điều đó trên cương vị cầu thủ lẫn HLV”, Zinedine Zidane phát biểu.

“Mọi người đều nói chúng tôi được đánh giá cao hơn ở trận đấu sắp tới, nhưng trong bóng đá chẳng có đội nào được xem là ở cửa trên cả. Trong một trận chung kết, không có đội nào là ở cửa trên bởi vì mọi thứ đều có thể xảy ra”, Zidane khẳng định.

Chú thích ảnh
Allegri và Zidane chuẩn bị bước vào cuộc đấu trí ở Chung kết Champions League

“Cơ hội chiến thắng của Real Madrid và Juventus là 50-50. Nhưng chúng tôi đã vào tới đây và sẽ làm mọi thứ có thể để giành chiến thắng”, Zidane nói tiếp.

Zidane nói về Juventus: “Họ chắc chắn dè chừng toàn bộ đội hình của Real Madrid và chúng tôi cũng như vậy. Juventus không chỉ biết phòng ngự mà họ cũng giỏi trong khâu tấn công. Tôi không chắc rằng liệu đây có phải là đội hình mạnh nhất của Juventus không, nhưng họ có những cầu thủ tấn công rất giỏi. Tôi nghĩ hai đội sẽ chơi cởi mở ở trận đấu sắp tới”.

Dàn sao Juventus và Real Madrid đã đổ bộ tới Cardiff, chuẩn bị cho 'trận chiến của cuộc đời'

Dàn sao Juventus và Real Madrid đã đổ bộ tới Cardiff, chuẩn bị cho 'trận chiến của cuộc đời'

Hai CLB Juventus và Real Madrid đều đã có mặt tại Cardiff để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng nhất mùa giải. Tất cả các cầu thủ của hai đội đều tỏ ra thoải mái và khá tự tin trước thềm trận chung kết Champions League 2017.

HLV Zinedine Zidane từ chối tiết lộ việc Bale có được đá chính ở trận chung kết hay không. “Tôi sẽ không nói cho các bạn biết những cầu thủ nào sẽ ra sân vào ngày mai. Isco và Bale có thể thi đấu cùng nhau trên sân. Sau cùng, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”.

Trong khi đó, HLV Max Allegri của Juventus tuyên bố “Bà đầm già” sẽ cố gắng đoạt chức vô địch Champions League: “Chúng tôi đã làm việc cả năm để chuẩn bị cho trận đấu này và chúng tôi sẽ dốc hết sức để đưa chức vô địch về nhà”.

Real Madrid
Ông Allegri cho rằng Real Madrid nằm ở cửa trên

“Trận đấu tới sẽ không dễ dàng. Real Madrid là nhà ĐKVĐ Champions League và là đội bóng được đánh giá cao hơn. Nhưng chúng tôi biết mình phải làm gì ở trận đấu tới. Juventus sẽ phát huy những yếu tố mà Real Madrid không có ở trong trận đấu sắp tới”, ông Allegri khẳng định.

Về đội hình ra sân của Juventus, ông Allegri phát biểu: “Tôi vẫn chưa quyết định đội hình ra sân của Juventus. Trận chung kết có thể kéo dài 120 phút. Do vậy, các cầu thủ trên ghế dự bị sẽ quan trọng vói Juventus hơn bao giờ hết”.

Allegri cho biết Juventus đã bàn bạc kĩ lượng về khả năng Bale hoặc Isco đá chính. “Chúng tôi đã bàn bạc đối sách trong trường hợp Bale hoặc Isco đá chính. Bale là một cầu thủ có tốc độ rất tốt, trong khi đó Isco rất khó lường”, Allegri tuyên bố.

Allegri cũng tuyên bố Juventus hiện nay hoàn toàn khác với Juventus của năm 2015, khi họ thua Barca ở Chung kết Champions League: “Ở Chung kết Champions League 2015, Juventus không có đủ sự tự tin do ở những năm trước đó, đội bóng đã không thành công tại Champions League. Nhưng năm nay thì khác, Juventus đã tiến bộ rất nhiều”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm