Zidane: ‘Cầu thủ Real không đáng phải nhận một trận hoà'

28/09/2016 06:50 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Real Madrid Zinedine Zidane cho biết ông cảm thấy “chuếnh choáng” sau khi đội bóng của mình một lần nữa bị đối phương gỡ hòa trong trận cầu thuộc bảng F Champions League.

Real Madrid hai lần vượt lên dẫn trước nhờ công Ronaldo và Varane. Song Dortmund với nỗ lực tuyệt vời đã kiếm được trận hòa nhờ công của Aubameyang và bàn thắng khi trận đấu chỉ còn 3 phút nữa là khép lại của Schuerrle.

Mất điểm trong giờ chót không hề là cảm giác dễ chịu với Real. Đặc biệt khi đây là trận hòa thứ 3 của họ chỉ trong vòng 8 ngày qua. Trước đó, ở Liga họ đã đánh rơi điểm số trước Villarreal và Las Palmas.

Trả lời họp báo sau trận, HLV Zidane không giấu được sự thất vọng. “Tôi cảm thấy hơi chuếnh choáng nhưng chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời, rất nỗ lực trong cả tấn công và phòng thủ. Chúng tôi đã chơi theo cách mà mình mong muốn. Tuy nhiên, một lần nữa lại bị gỡ hòa, trận hòa thứ 3 liên tiếp. Tôi thấy buồn cho các cầu thủ, họ không xứng đáng phải nhận kết quả này. Nó không phải là kết quả tệ nhưng dẫn 2-1 khi chỉ còn 3 phút rồi bị cầm hòa. Nếu là bạn, bạn sẽ chuếnh choáng”.


Ronaldo thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn

Zidane cho rằng học trò của ông đã không lặp lại sai lầm tương tự trong trận đấu với Las Palmas tuần trước. “Trận gặp Las Palmas, chúng tôi đã thiếu tập trung ở cuối trận”, Zidane nói. “Hôm nay, điều đó đã không xảy ra. Trong toàn bộ 90 phút, chúng tôi đã làm tốt công việc của mình”.

Thời điểm đang dẫn 2-1, Real vẫn không ngừng tấn công. Tuy nhiên, nỗ lực tìm kiếm bàn thắng từ Ronaldo và Bale đều không hiệu quả. Zidane cho rằng đáng nhẽ ra Real đã có thể sớm ấn định chiến thắng.

“Chúng tôi cần phải ghi thêm bàn thắng, cách biệt 1 bàn là rất mong manh và mọi thứ có thể xảy ra. Nhưng bóng đá là thế. Có thể có 3 trận hòa và đôi lúc có chuỗi phong độ tệ. Nhưng chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi. Các cầu thủ rất chuyên nghiệp, thông minh, họ sẽ nghỉ ngơi và bước vào trận cầu tiếp theo với mục tiêu thay đổi tình hình hiện tại”.

Ở trận đấu với Dortmund, lần đầu tiên Navas ra sân sau quãng thời gian dài dưỡng thương. Mặc dù tuyển thủ Costa Rica đã mắc lỗi dẫn đến bàn thua đầu tiên của Real nhưng Zidane vẫn dành cho anh những lời ngợi khen. “Navas đã làm rất tốt. Cậu ấy đã ngồi ngoài trong 4 tháng và đây là trận cầu đầu tiên. Nhưng cậu ấy đã làm tốt. Bàn thua đầu tiên chỉ là không may. Tôi vui với những gì Navas đã thể hiện”.

Tương tự, Zidane cũng tán dương Varane: “Cậu ấy không may trong tình huống dẫn tới bàn thắng của Aubameyang nhưng sau đó đã ghi tên lên bảng tỉ số. Tôi thấy ở Varane sự tập trung, nhanh nhẹn của một tiền đạo. Cậu ấy chơi rất ổn”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm