Xavi: 'Champions League mùa này quá tàn nhẫn với Barca'

13/10/2022 08:16 GMT+7 | Barcelona

HLV Xavi của Barcelona thừa nhận rằng Cúp C1 quá tàn nhẫn với đội bóng của mình.

VIDEO Clip highlights bàn thắng trận Barcelona vs Inter Milan

VIDEO Clip highlights bàn thắng trận Barcelona vs Inter Milan

VIDEO Clip highlights bàn thắng trận Barcelona vs Inter Milan, cúp C1 (2h00, 13/10). Kết quả bóng đá Barcelona vs Inter Milan. Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu.

Barcelona của HLV Xavi rơi vào bảng tử thần ở Cúp C1 với hai đội bóng mạnh là Bayern Munich và Inter Milan. Sau lượt trận thứ 4, Barcelona đứng trước nguy cơ bị loại khi xếp thứ 3 ở vòng bảng với 4 điểm, kém đội nhì bảng là Inter 3 điểm.

Barca sẽ bị loại nếu Inter giành 3 điểm trong 2 trận cuối gặp Viktoria Plzen và Bayern Munich. HLV Xavi phát biểu sau trận đấu: “Cúp C1 đang rất tàn nhẫn với chúng tôi ở mùa giải này. Trước Bayern Munich, Barcelona thi đấu thiếu sắc bén. Ở trận gặp Milan tuần trước, có những tình huống mà chúng tôi gặp bất lợi từ trọng tài nhưng tôi không muốn nhắc tới. Còn tối nay, Barcelona mắc sai lầm trong khâu phòng ngự”.

Chú thích ảnh
HLV Xavi thất vọng vì kết quả trận đấu

“Cơ hội vượt qua vòng bảng của Barcelona là rất xa xôi vào lúc này. Chúng tôi không mất hy vọng nhưng đã rơi vào tình cảnh khó khăn. Barcelona không thể tự quyết số phận của mình tại Cúp C1 và điều đó là do lỗi của chúng tôi”, HLV Xavi nói tiếp.

Pique mắc sai lầm ở bàn thắng đầu tiên của Inter khi anh bẫy việt vị sai và để trái bóng đi đến đúng vị trí của Barella, để rồi sau đó cầu thủ này xé lưới Ter Stegen. Sergio Busquets mắc lỗi ở tình huống dẫn đến bàn thua thứ hai của Barcelona.

“Bóng đá là trò chơi của những sai lầm và bạn cần phải hạn chế chúng nếu muốn giành thắng lợi”, HLV Xavi phát biểu.

“Chúng tôi đã phòng ngự không tốt và trả giá đắt cho những sai lầm của mình tại Cúp C1. Sai lầm ở hàng thủ khiến Barcelona trả giá. Tuy nhiên Barcelona là một tập thể và nếu đội bóng thất bại thì chúng tôi cùng nhau đối mặt với trận thua. Với tư cách là HLV, tôi chịu trách nhiệm về kết quả này. Nếu Pique, Pedri hay Dembele có sai lầm thì tôi cũng có phần trách nhiệm và phải nhận sự chỉ trích”, HLV Xavi nói tiếp.

Chú thích ảnh
Barcelona tự bắn vào chân mình

Ở mùa giải trước, Barcelona, lần đầu tiên kể từ năm 2004, không thể góp mặt tại vòng 1/8 Cúp C1. Bây giờ họ đối mặt với nguy cơ xuống chơi ở Cúp C2 mùa thứ 2 liên tiếp.

HLV Xavi tỏ ra thất vọng khi mà Barcelona có sự đầu tư lớn trong Hè 2022 về mặt con người nhưng vẫn không thể cải thiện về kết quả tại Cúp C1.

“Tôi thực sự cảm thấy tức giận và thất vọng. Mùa giải trước, tôi cảm thấy lực lượng của Barcelona không đủ mạnh. Đến mùa giải này, chúng tôi mắc nhiều sai lầm. Chúng tôi từng kiểm soát được trận đấu và có thể giải quyết đối thủ nhưng rồi lại bỏ lỡ cơ hội, như ở trận gặp Bayern Munich và trận gặp Inter đêm nay. Chúng tôi chỉ có thể tự trách chính mình”, HLV Xavi phát biểu.

“Mùa trước, có lẽ Barcelona chưa đủ mạnh nhưng tới mùa này, đội bóng vẫn tiếp tục chơi không tốt. Điều này khiến tôi cảm thấy đau đớn hơn”, HLV Xavi nói tiếp.

Barca có 25 cú sút và kiểm soát bóng 62% trước Inter, nhưng HLV Xavi không hài lòng về màn trình diễn của các học trò: “Tôi muốn các cầu thủ đưa ra những quyết định tốt hơn. Không chỉ riêng Dembele, các cầu thủ khác cần phải đưa ra quyết định tốt hơn và tỏ ra chín chắn hơn khi tiến vào khu vực một phần ba sân của đối thủ. Gavi và Pedri vẫn còn trẻ nhưng đã đưa ra những quyết định tốt. Dembele thì gặp nhiều khó khăn trong trận đấu. Tôi rất tin tưởng Dembele nhưng nhiều lúc cậu ấy đưa ra những quyết định tồi tệ”.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm