Vỡ mộng ở PSG, Neymar đề nghị được trở lại Barca để tái ngộ Messi

17/10/2018 20:21 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Neymar đang cảm thấy không thoải mái với cuộc sống ở nước Pháp và mong muốn trở lại Barcelona để được sát cánh với Leo Messi vào mùa Hè 2019.

ĐIỂM NHẤN Brazil 1-0 Argentina: Sự khác biệt nằm ở đội hình, Neymar toả sáng đúng lúc

ĐIỂM NHẤN Brazil 1-0 Argentina: Sự khác biệt nằm ở đội hình, Neymar toả sáng đúng lúc

Neymar cùng các đồng đội phải chờ đến những phút bù giờ cuối cùng của trận “Siêu kinh điển Nam Mỹ” mới có thể giành chiến thắng 1-0 trước Argentina không có Leo Messi.

Theo tờ Mundo Deportivo, Neymar đã đề nghị tái hợp với Barcelona vào cuối mùa giải này. Tiền đạo người Brazil đang mệt mỏi với cuộc sống tại Paris và muốn trở lại Barcelona để được sát cánh với người đồng đội Leo Messi.

Mundo Deportivo nhấn mạnh rằng mối quan hệ của Neymar với Leo Messi là yếu tố rất quan trọng. Ngoài ra, tình bạn với Luis Suarez và Ivan Rakitic cũng ảnh hưởng đến quyết định của tiền đạo 26 tuổi này.

Được biết, Neymar đánh giá Ligue 1 không có tính cạnh tranh cao như La Liga. Trong khi đó, tham vọng của Neymar là chức vô địch Champions League lại nằm ngoài khả năng của PSG ở thời điểm này.

Mundo Deportivo còn cho rằng sự xuất hiện của tiền đạo trẻ Kylian Mbappe cũng là nguyên nhân khiến Neymar muốn ra đi. Neymar - với tư cách là cầu thủ đắt giá nhất thế giới - vẫn được xem là cái tên nổi bật nhất trong đội hình của PSG ở thời điểm hiện tại. Nhưng về mức độ ảnh hưởng, khả năng thi đấu bùng nổ thì anh lại đang làm nền cho Kylian Mbappe.

Chú thích ảnh

Nếu Barcelona mở cửa chào đón, Neymar sẵn sàng trở lại Tây Ban Nha trong tương lai gần. Trong trường hợp đội chủ sân Camp Nou không muốn đón Neymar trở lại, anh sẽ phải cân nhắc lựa chọn bến đỗ mới. Hiện tại, anh đang được Real Madrid, M.U và Man City theo đuổi.

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch PSG – Nasser Al-Khelaifi đã thẳng thừng chỉ trích Real Madrid vì nỗ lực chèo kéo Neymar.

"Tôi thật sự có chút giận dữ bởi khi các cầu thủ PSG thường xuyên bị bàn tán và dóm ngó. Việc dẫm đạp lên bất cứ ai không phải là phong cách làm việc của PSG, nên hy vọng cũng không ai làm như thế với chúng tôi".

Chú thích ảnh

Tuy nhiên, Chủ tịch Barcelona – Josep Maria Bartomeu đã phản ứng gay gắt trước những phát biểu nói trên, đồng thời cho rằng Nasser Al-Khelaifi là kẻ đạo đức giả.

"Nếu ai đó cảm thấy hối hận thì anh ta hãy tự hỏi chính mình đã làm gì trong trường hợp tương tự. Tôi không nghĩ PSG không nghe Neymar nói gì trước khi họ quyết định chi trả điều khoản giải phóng hợp đồng. PSG hiểu rõ họ đã làm gì với Barca. Những gì họ nói bây giờ có chăng chỉ là cách để họ che giấu sự đạo đức giả của mình mà thôi", Josep Maria Bartomeu chia sẻ.

"FIFA cần phải suy nghĩ và thay đổi. Ở Tây Ban Nha, chúng tôi gặp bất lợi về các điều khoản chấm dứt, giải phóng hợp đồng. Các CLB khác nắm được giá của cầu thủ và không từ mọi cách để phá đám. Tôi nghĩ đã đến lúc FIFA nên can thiệp, còn UEFA thì thật đáng thất vọng".

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm