Vì sao Real và Atletico bị cấm chuyển nhượng tới 2018?

09/09/2016 11:41 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid và Atletico Madrid sẽ không được phép hoạt động trong 2 kỳ chuyển nhượng tới, sau khi FIFA bác đơn kháng cáo của hai đội bóng của Tây Ban Nha này.

Real Madrid và Atletico Madrid đã thất bại trong việc kháng cáo án cấm chuyển nhượng của FIFA. Trong thông báo mới nhất, FIFA cho biết án phạt dành cho hai đội bóng thành Madrid sẽ được giữ nguyên vì những vi phạm liên quan tới việc chuyển nhượng các cầu thủ nước ngoài dưới 18 tuổi.

Cụ thể, Real và Atletico sẽ bị cấm mua bán cầu thủ trong 2 kỳ chuyển nhượng mùa Đông và mùa Hè 2017. Đồng nghĩa, phải chờ tới năm 2018, hai đội bóng này mới có thể bổ sung tân binh. Ngoài ra, 2 CLB còn phải nộp khoản tiền phạt tương ứng là 695.000 euro và 278.000 euro. Bên cạnh đó, Atletico và Real cũng phải đảm bảo giải quyết hết các sai phạm có liên quan trong vòng 90 ngày tới.


Real Madrid chỉ mua lại Alvaro Morata trong mùa Hè này

Real Madrid và Atletico Madrid dự kiến sẽ tiếp tục kháng cáo lên CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao). Nhà ĐKVĐ Champions League, Real Madrid nói về án phạt của FIFA là: “vô cùng bất công và trái với các nguyên tắc cơ bản của luật lệ”. Trong khi đó, Atletico Madrid cho biết, họ đã thuê một đội ngũ gồm các chuyên gia quốc tế để kháng cáo.

FIFA đã điều tra về các cầu thủ dưới 18 tuổi thi đấu ở các giải cho Atletico Madrid (2007-2014) và Real Madrid (2005-2014) trước khi đưa ra án phạt trên. “Cả hai CLB phải chấp hành án phạt mà họ sẽ không được đăng kí bất cứ cầu thủ nào ở trong nước và quốc tế trong 2 kỳ chuyển nhượng liên tiếp tới”, FIFA thông báo.

Trong mùa Hè này, Real Madrid đã mua lại Alvaro Morata từ Juventus với giá 30 triệu euro. Trong khi đó, Atletico Madrid đã chiêu mộ thành công tiền đạo Kevin Gameiro, hậu vệ Sime Vrsaljko, cầu thủ chạy cánh Alessio Cerci và tiền vệ Nicolas Gaitan.

Vào tháng 4/2014, Barca cũng đã bị FIFA cấm tham gia 2 kỳ chuyển nhượng liên tiếp do vi phạm quy định về chuyển nhượng cầu thủ dưới 18 tuổi. Án phạt này kết thúc vào tháng 1/2016 nhưng trong khoảng thời gian đó, Barca vẫn mua sắm. Họ đã đưa về Arda Turan và Aleix Vidal, nhưng cả hai không được thi đấu cho đến khi án phạt chuyển nhượng của FIFA đáo hạn. Barca cũng từng kháng cáo lên CAS nhưng cuối cùng vẫn bị từ chối.


Barca bị cấm chuyển nhượng nhưng vẫn mua Arda Turan và Aleix Vidal

FIFA đã đưa ra các quy định chặt chẽ về việc chuyển nhượng các cầu thủ dưới 18 tuổi để bảo vệ các cầu thủ dưới tuổi vị thành niên. “Trong quá khứ, các vụ chuyển nhượng cho các cầu thủ dưới 18 tuổi (phần lớn ở châu Âu) do những kẻ vô lương tâm thực hiện, khiến cho những cầu thủ nhí, những người có tài năng không đáp ứng được yêu cầu của CLB, bị bỏ rơi trên đường phố ở những quốc gia xa lạ”, FIFA cho biết.

Giờ đây, FIFA đã yêu cầu các CLB muốn chuyển nhượng các cầu thủ 18 tuổi phải đáp ứng các tiêu chí sau:

1.    Cha mẹ cầu thủ phải tới đất nước của CLB mua con trai họ với lí do không liên quan đến bóng đá.

2.    Cả hai CLB trong vụ chuyển nhượng phải thuộc EU (Liên minh châu Âu) hoặc EEA (Khu vực kinh tế châu Âu) và các cầu thủ phải trong độ tuổi từ 16 đến 18. Thậm chí CLB mua cầu thủ phải đáp ứng được các tiêu chí về giáo dục, tập luyện, điều kiện sinh hoạt và hỗ trợ cho cầu thủ.

3.    Các cầu thủ phải sống trong phạm vi 100km xung quanh CLB mua họ.

Năm ngoái, đã có hơn 2700 lá đơn gửi đến FIFA về việc chuyển nhượng của các cầu thủ dưới tuổi vị thành niên từ quốc gia này sang quốc gia khác. Trong đó, FIFA đã từ chối gần 400 vụ.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm