Van Gaal: ‘Messi là nguyên nhân chính khiến Barca thất bại ở Champions League’

25/06/2019 07:48 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Trong bài trả lời phỏng vấn của El Pais ngày hôm qua, cựu HLV Louis Van Gaal đã chỉ trích kịch liệt Lionel Messi, khi khẳng định rằng anh chính là nguyên nhân khiến Barca thất bại ở Cúp C1 những năm vừa qua.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, sáng 25/6: Trực tiếp Chile vs Uruguay, Ecuador đấu với Nhật Bản

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, sáng 25/6: Trực tiếp Chile vs Uruguay, Ecuador đấu với Nhật Bản

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng bảng Copa America 2019. Trực tiếp VCK U21 châu Âu. Trực tiếp Gold Cup CONCACAF. Trực tiếp World Cup nữ 2019. Trực tiếp CAN 2019.

Van Gaal, người từng có hai nhiệm kỳ dẫn dắt Barcelona, tin rằng những người kế nhiệm ông tại Camp Nou đã để Messi quá tự do trong vài năm qua. Và hậu quả của việc đặt tài năng cá nhân trên tính tập thể đã khiến đội bóng này phải trả giá đắt.

Dù giành cú đúp quốc nội ở mùa giải trước, nhưng Barcelona đã thua Liverpool ở bán kết cúp C1. Messi vẫn đang sở hữu 4 cúp C1, nhưng có một thực tế là Barca chưa lọt vào một trận chung kết nào nữa, kể từ khi đăng quang năm 2015. Và theo Van Gaal, “số 10” chính là vấn đề lớn nhất của đội chủ sân Camp Nou.

“Tôi tin rằng không có gì quan trọng hơn tính tập thể. Nhưng Barca đã phải trả giá đắt vì không tôn trọng điều đó. Và tôi nghĩ Messi nên tự vấn bản thân xem làm thế nào mà lâu như vậy, anh ta không giành cúp C1”, Van Gaal nói với El Pais, “Hãy nhìn Barca xem. Họ đã giành bao nhiêu Cúp C1 với cầu thủ mà mọi người nói rằng hay nhất thế giới? Hãy nhìn Neymar ở PSG. Anh ta đã giành được bao nhiêu cúp C1?”.

Chú thích ảnh
Van Gaal cho rằng Messi là nguyên nhân chính khiến Barca thất bại ở Cúp C1 vài năm qua

“Messi là cầu thủ hay nhất thế giới, vì những thống kê của cậu ta thật khó tin. Nhưng tại sao cậu ta không giành được cúp C1 trong suốt 5 năm? Với cương vị đội trưởng, cậu ta nên tự hỏi mình tại sao đội bóng không thể chiến thắng ở châu Âu, Tôi nghĩ Messi cũng phải chịu trách nhiệm cho những gì đang xảy ra ở Barcelona, chứ không chỉ HLV”, Van Gaal tiếp tục chỉ trích tiền đạo người Argentina, “Họ có một đội hình 30 cầu thủ, và tôi tin rằng Messi phải thích nghi với tập thể, chứ không phải chiều ngược lại”.

Van Gaal từng giúp Barcelona vô địch La Liga hai năm liên tiếp trong nhiệm kỳ đầu tiên (1997-2000), nhưng ở nhiệm kỳ thứ hai (2002-03), ông thất bại thảm hại và phải ra đi giữa chừng khi đội bóng tụt xuống thứ 12. Tại Barca, Van Gaal cũng xung đột với ngôi sao lớn nhất của đội khi đó là Rivaldo, khi ông cho rằng cầu thủ này đã đặt cái tôi của mình trên lợi ích toàn đội bóng. Sau đó, chính Van Gaal đã bán Rivaldo ở nhiệm kỳ thứ hai của mình.

Chú thích ảnh
Guardiola là HLV đối xử với Messi đúng cách nhất

Thái độ của Van Gaal với Messi bây giờ cũng vậy, và ông tin rằng trong số những HLV của Barca, chỉ có Pep Guardiola là đối xử với Messi đúng cách. “Guardiola đã buộc Messi phải thi đấu vì lợi ích tập thể, còn các HLV gần đây đều phụ thuộc quá nhiều vào cậu ta, thay vì bảo vệ tinh thần tập thể. Mà trong một đội bóng, tinh thần tập thể là quan trọng nhất. Messi đã điều chỉnh để nằm trong kế hoạch của Guardiola, chứ không phải ngược lại”.

Pha bỏ lỡ không tưởng của Lionel Messi (Qatar- Argentina, Copa America 2019)

T.C
Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm