Vấn đề của Barca: Gánh nặng của Eric Abidal

20/07/2018 17:18 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Eric Abidal đã mang về cho Barca trung vệ Clement Lenglet, và đó chỉ là bước đầu tiên của ông trên cương vị mới Giám đốc thể thao, với rất nhiều gánh nặng.

Trước mắt, một gánh nặng mà cựu hậu vệ người Pháp đối mặt là giúp Barca kiếm 150 triệu euro trong vòng chưa đầy 3 tuần tới.

Abidal và “cuộc cách mạng Pháp” ở Camp Nou

Khi World Cup 2018 còn chưa khép lại, Barca đã chiêu mộ thành công Lenglet. Trong cuộc chiến với Real Madrid và các CLB Premier, Barca đã giành Lenglet sau khi chi 35,9 triệu euro (bao gồm cả thuế) để phá vỡ hợp đồng của anh với Sevilla. Đây được xem là một thương vụ quan trọng của Barca, mang đến sự cạnh tranh với Samuel Umtiti và Gerard Pique. Trong thời gian ở Sevilla, Lenglet đã thể hiện được giá trị của mình. Anh đặc biệt chơi xuất sắc trong hai lượt trận mà Sevilla loại M.U ở Champions League mùa trước.

“Tôi ở đây là vì tình yêu. Tôi luôn mơ được thi đấu cho Barca”, Lenglet giải thích trong ngày ra mắt. Anh đã từ chối Real Madrid, không sẵn sàng chuyển đến Premier League mà gật đầu trước đề nghị từ Barca. Tình yêu mà Lenglet nhắc đến sẽ khó thành hiện thực, nếu không có vai trò của Abidal. Ngay sau khi được bổ nhiệm vào cương vị GĐTT, cựu hậu vệ 38 tuổi này đã nhanh chóng bắt tay vào cuộc thương lượng với Sevilla và Lenglet.

Lenglet là bản hợp đồng thứ hai của Barca mùa Hè này, sau Arthur Melo (31+9 triệu euro), và là tân binh đầu tiên do Abidal mang về. Lenglet làm tăng thêm nhân sự người Pháp ở Camp Nou, lên 4 người. Trước anh có Umtiti, Lucas Digne về Ousmane Dembele. Chưa dừng lại, Abidal đang muốn mang về Camp Nou một người Pháp khác, để bổ sung cho hàng tiền vệ: Kante hoặc Rabiot.

Mục tiêu chuyển nhượng của Barca: Luke Shaw, Dybala và Oezil

Mục tiêu chuyển nhượng của Barca: Luke Shaw, Dybala và Oezil

Hè này, Barca đã chiêu mộ thành công Arthur Melo và Clement Lenglet. Sau đây là những mục tiêu tiếp theo của đội chủ sân Camp Nou trên thị trường chuyển nhượng.

Sau khi chia tay Iniesta, Barca buộc phải có thêm một tiền vệ chất lượng. Arthur Melo mới chỉ ở dạng tiềm năng, và khả năng hòa nhập của anh, khi từ Brazil sang Tây Ban Nha, là một dấu hỏi lớn. Báo chí Catalunya đưa tin, Abidal đang nỗ lực để mang về Kante hoặc Rabiot. Kante vừa có một kỳ World Cup 2018 xuất sắc cùng Pháp. Ngược lại, Rabiot bị chỉ trích chối bỏ trách nhiệm, khi anh rút lui trước World Cup. Trong hai người, Abidal có phần thiên về Rabiot, vì Barca cần một tiền vệ tổ chức hơn là chuyên gia đánh chặn.

Gánh nặng kiếm tiền

Barca vừa hoàn thành báo cáo tài chính mùa giải 2017-18 với con số chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới: Doanh thu trước thuế 914 triệu euro. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng của Barca chỉ là 13 triệu euro. Con số này thấp hơn nhiều so với dự kiến, ở mức 21 triệu euro. Ngoài ra, theo phát ngôn viên Josep Vives, Barca có lãi ít hơn 5 triệu euro so với mùa 2016-17. Điều duy nhất mà Barca hài lòng là mục tiêu chinh phục mốc doanh thu 1 tỷ euro vào năm 2021 đang đi đúng hướng.

Doanh thu của Barca thấp hơn dự kiến một phần vì quỹ lương quá cao. Theo báo cáo, quỹ lương Barca chiếm 80% trong ngân sách hoạt động. Điều đó dẫn đến hai yêu cầu phải giải quyết. Chủ tịch Bartomeu và BLĐ Barca sẽ phải có giải pháp để cắt giảm quỹ lương xuống mức hợp lý. Trong khi đó, nhiệm vụ của Abidal là mang về khoản thu hợp lý trên thị trường chuyển nhượng. Chính xác là ngoài việc hoàn tất ít nhất một thương vụ lớn nữa để bổ sung đội hình, Abidal phải thanh lý thành công số nhân sự ngoài kế hoạch.

Ban đầu, Barca dự tính thu 100 triệu euro từ bán cầu thủ. Nhưng giờ đây yêu cầu đặt ra với Abidal là 150 triệu euro. Cho đến lúc này, Barca mới thu 13 triệu euro từ bán Deulofeu cho Watford. Paulinho - người được mua về một năm trước với giá 40 triệu euro, ra đi theo dạng cho mượn. Inter từ chối thực hiện quyền mua đứt Rafinha, khiến Barca mất một khoản thu lớn. Trong khi đó, vẫn chưa có đề nghị nào gửi đến cho Paco Alcacer, Andre Gomes, Aleix Vidal, Vermaelen, Munir.

Áp lực dành cho Abidal là rất lớn. Thời hạn cho ông là 9/8, cũng là thời điểm Premier League - thị trường tiềm năng nhất - chính thức đóng cửa chuyển nhượng.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm