Tito: Sẽ là bất bình thường nếu lượt về cũng thắng lợi như lượt đi

14/01/2013 08:22 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thắng 1-3 trước Malaga để lập lên kỷ lục để đời tại Liga, giành 55 trên 57 điểm tại Liga ở lượt đi, HLV của Barcelona, Tito Vilanova, khẳng định nếu lượt về cũng đạt thành tích như thế này thì đó sẽ là một điều bất bình thường.

"Rất có thể không lặp lại được một chiến công như thế này. Nó sẽ là bất bình thường. Còn Champions League và Cúp Nhà vua...Atletico chỉ cách 11 điểm, lại phải làm khách trên sân của họ, rồi kinh điển với Real Madrid...Đầu mùa bóng, chúng tôi không thể dám nghĩ một lợi thế lớn như thế này”, chiến lược gia của đội bóng xứ Catalunya nhấn mạnh.


Không thể cản Barca và Messi

Theo HLV Vilanova, người vừa từ Mỹ trở về sau khi được một chuyên gia về ung thư tuyến nước bọt kiểm tra y tế, mấu chốt của thành tích ở lượt đi vừa kết thúc nằm ở khát vọng chiến thắng và tài năng của các cầu thủ áo đỏ-xanh.

“ Chúng tôi rất vui giành 55 trên 57 điểm. Thật sung sướng khi có 10 trận thắng trên sân khách. Việc các cầu thủ ít được chơi cũng thể hiện được trình độ cao của mình trong trận gặp Cordoba (tại Cúp Nhà vua) cho tôi sự yên tâm khi nhìn về tương lai. Bí quyết nằm ở trong các cầu thủ, họ đều rất xuất sắc. Một số, như Busquets hoặc Pedreo, đã có 6 năm chơi cùng các cầu thủ khác và họ đã định hình rõ các quan điểm chiến thuật. Các cầu thủ đều có khát vọng chiến thắng. Nếu không như vậy, thì sẽ chẳng làm được gì cả”, Tito ca ngợi các học trò của mình.

Liga chưa kết thúc

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cảnh báo, Barca không phải là đội bóng bất khả chiến bại và dù dẫn Madrid tới 18 điểm và Atletico 11 điểm sau lượt đi thì Liga vẫn chưa kết thúc.

“Chúng tôi không phải là những người không thể bị đánh bại. Chúng tôi luôn biết mình đã vất vả như thế nào mới giành được chiến thắng. Ngay trận đấu đêm nay cũng chứng tỏ điều đó. Nếu chúng tôi xuống phong độ, chúng tôi sẽ thua nhiều trận. La Liga chưa kết thúc. Tôi là người thích toán học. Lợi thế hiện nay là lớn, nhưng phải tiếp tục”, HLV của Barcelona nêu rõ.

Tito Vilanova cám ơn nhiều người hâm mộ đã gửi các thông điệp ủng hộ tới ông khi lâm bệnh đồng thời cho biết với ông “bóng đá không phải một công việc mà là một phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa bệnh” .

Pellegrini: So sánh Barca hiện nay với mùa bóng trước là không công bằng

Trong khi đó, HLV của Malaga, Manuel Pellegrini, nêu rõ: “ Chúng tôi không cần có trận này mới biết thi đấu với Barca khó khăn như thế nào. Chúng tôi đã phạm một sai lầm ngu ngốc ở đầu trận đấu (dẫn đến bàn thắng của Messi) trong khi diễn biến đang cân bằng. Rồi họ lại có một pha bóng hay chỉ ở phút thứ tư của hiệp hai. Với lợi thế 2-0 họ chơi thoải mái hơn (kết quả cuối cùng 3-1).  Chúng tôi đã có thể làm được một cái gì đó nếu không phạm sai lầm ngu ngốc nói trên”.

Chiến lược gia người Chile cũng hài lòng với kết quả mà Malaga giành được ở lượt đi “với việc đứng đầu bảng vòng loại tại Champions League, 31 điểm tại Liga và vẫn tiếp tục được chơi tại Cúp Nhà vua”, đồng thời hy vọng tại giải đấu cuối cùng này, trận gặp Barcelona tại tứ kết sẽ có kết quả khác.

HLV Pellegrini cũng ca ngợi tài năng cầm quân của người đồng nghiệp Tito Vilanova và nhấn mạnh “việc so sánh Barca hôm nay với Barca của mùa bóng trước là không công bằng”.

Khang Chi (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm