Tiết lộ: Guardiola bị "phản bội" trước khi rời Barca

12/12/2012 18:40 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Sau 4 năm thành công rực rỡ cùng Barca với 2 chức vô địch Champions League, 3 lần liên tiếp đăng quang ở Liga, 2 danh hiệu FIFA Club World Cup và 2 Siêu cúp châu Âu, Pep Guardiola đã nói lời chia tay sân Camp Nou vào cuối mùa giải trước.


Pep Guardiola hiện vẫn tạm rời xa bóng đá - Ảnh Getty

Đã có nhiều lý giải xung quanh sự ra đi đột ngột của Guardiola. Người thì cho rằng sau rất nhiều vinh quang với Barca, Guardiola muốn rời khỏi đây để tìm kiếm thử thách mới. Một ý kiến khác thì khẳng định rằng Guardiola đã quá mệt mỏi sau 4 năm hao tổn rất nhiều trí óc và tinh thần nên ông quyết định chia tay Barca để tạm rời xa bóng đá. Nhưng ít ai biết được rằng có một nguyên nhân khác quan trọng không kém khiến Pep rời Camp Nou.

Theo tiết lộ của kênh Punto Pelota mới đây, Pep đã không thể kiểm soát phòng thay đồ của Barca ở nửa cuối mùa giải trước. Chính xác là một số trụ cột của Barca đã tỏ ra không hài lòng với cách lựa chọn đội hình của Pep và thậm chí là đánh mất niềm tin vào phương pháp huấn luyện của chiến lược gia người TBN trong bối cảnh họ bị Real Madrid bỏ xa ở Liga.

Theo Punto Pelota, trước trận “kinh điển” lượt về tại Camp Nou mùa trước, đội hình mà Pep lựa chọn cho cuộc so tài này đã vấp phải sự nghi ngờ từ một số cầu thủ Barca. Kết cục là Barca đã thất bại trong trận đấu đó và chính thức đầu hàng Real Madrid trong cuộc đua tới chức vô địch Liga. Sau trận thua ngay tại Camp Nou này, rất nhiều cầu thủ Barca đã đánh mất niềm tin nơi HLV của họ. Thậm chí, một trụ cột của Barca còn không thèm nói chuyện với ông.

Sau khi rời Barca, Pep đã sang New York, Mỹ nghỉ ngơi và hiện ông vẫn chưa thông báo ngày sẽ trở lại với bóng đá.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm