Thất bại ở Real, Modric nên về Anh?

14/01/2013 18:45 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trên sân Pamplona, Kaka là người gây thất vọng, nhưng không phải chỉ mình anh. Luka Modric là một cầu thủ khác thể hiện phong độ tệ hại. Chiếc áo Real quá rộng với Modric, và có lẽ anh nên trở về chơi bóng tại Anh.

Modric (phải) đang thất bại với Real

“Đây là Real Madrid. Tại đây, các phương tiện truyền thông luôn cố gắng tạo áp lực lên bất kỳ hợp đồng mới nào. Quả thực, việc thích ứng ngay lập tức trong một đội bóng vĩ đại như Real là không hề đơn giản. Tôi sẽ chứng minh truyền thông đã sai, rằng mình không phải cầu thủ tệ, bằng cách thể hiện một điều gì đó”, Modric đã nói rất “vang” trong những ngày tập trung đầu năm 2013.

Quả thực, Modric đã thi đấu tốt trong trận thắng Celta Vigo 4-0, khi thực hiện đường chuyền chính xác, tạo cơ hội để Ronaldo ghi một trong ba bàn thắng. Tuy nhiên, những trận đấu Modric đá tốt không đếm đủ trên đầu ngón tay. Rất hiếm khi tiền vệ người Croatia thể hiện được đúng sự kỳ vọng trong trận đấu có tính chất quan trọng của Real.

Màn trình diễn trước Osasuna là bằng chứng. Khi Mourinho xoay vòng nhân sự nhằm đối mặt với lịch thi đấu 3 ngày/trận, Modric được kỳ vọng sẽ tỏa sáng, đặc biệt là trong bối cảnh Ronaldo vắng mặt. Kết quả thế nào? Tiền vệ 27 tuổi người Croatia xử lý khá chậm và rườm rà. Trong vai trò nhạc trưởng, Modric đã không thực hiện nổi đường chuyền nào có yếu tố sáng tạo và bất ngờ. Chính với một nhạc trưởng đá mờ nhạt, Real chỉ có đúng một cú dứt điểm chính xác về khung thành Osasuna, đội đứng cuối bảng.

Không làm được gì đặc biệt, Modric buộc phải rời sân. Lần thứ 9 ở La Liga mùa này Modric có mặt trong đội hình xuất phát, và có đến 5 lần anh bị thay ra. Trước lễ Giáng sinh, Modric cũng thi đấu không tốt với Espanyol (đá chính), hay Malaga (vào sân từ ghế dự bị).

Đã 4 tháng rưỡi kể từ khi rời London để đến Madrid, không thể nói rằng Modric thiếu thời gian để có thể hòa nhập với môi trường mới. Thực tế, Modric đang cho thấy anh không hề thích hợp với Real, hay cũng có thể không thích hợp với chiến thuật của Mou. Ở Tottenham, Modric không đá kiểu Oezil, và cũng chơi với vai trò khác Khedira. Tại Bernabeu, anh phải luân phiên đảm nhiệm vai trò hai tuyển thủ Đức.

Có lẽ, Modric nên trở lại Anh, quay về với thành London. Không phải Tottenham, mà là Chelsea, đội nhất quyết từ chối gia hạn hợp đồng với Lampard. Chelsea cần một người như Modric để thay Lampard trong mùa giải sau, thời điểm có thể là một cuộc cách mạng cực lớn. Có lẽ, Real rồi cũng phải chấp nhận bán rẻ Modric, khoảng 26 triệu euro, thấp hơn tổng chi phí 42 triệu mà đội bóng Hoàng gia từng bỏ ra để mang anh về Bernabeu.

N.H
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm