Tây Ban Nha hi vọng vào Paco Alcacer

14/11/2014 14:16 GMT+7 | Valencia

(Thethaovanhoa.vn) - Paco Alcacer đã trở thành một trong những niềm hi vọng lớn của đội tuyển Tây Ban Nha trước thềm EURO 2016. Đó là lời của báo chí TBN khi nói về tiền đạo đến từ thành phố Torrent.

Và quả thực, người ta đã bị ấn tượng vì Paco chỉ mất hơn 1 tháng để có 3 bàn thắng trong màu áo tuyển, chia đều vào lưới của Macedonia, Slovakia và Luxembourg.

Với việc Tây Ban Nha thua liểng xiểng ở World Cup, Diego Costa chưa dạt dào bàn thắng trong khi các chân sút khác thì khó lòng tin cậy, việc Paco Alcacer mở tài khoản bàn thắng rất nhanh chóng khiến dư luận phải chú ý. 3 bàn chỉ sau 4 trận khiến anh có khởi đầu tốt hơn nhiều so với các chân sút lừng danh khác trong lịch sử đội tuyển. Mới chỉ có Fernando Morientes và Alfredo Di Stefano có khởi đầu tốt hơn Paco. Thậm chí nếu đi xa hơn nữa, chỉ có Gabriel Batistuta (Argentina) và Gerd Mueller (Đức) là có khởi đầu tốt hơn Paco.

Sự khởi đầu của anh tốt ngang bằng với những tay săn bàn nổi tiếng như Neymar (Brazil) và Samuel Eto’o (Cameroon). Thậm chí, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi còn không đạt tới cột mốc ấy cho đội tuyển của mình trong 4 trận đầu tiên. Và trong thành phần đội tuyển TBN hiện tại, Paco là người có khởi đầu về bàn thắng nhanh nhất trong tất cả các đồng đội.


Paco Alcacer đã ghi 3 bàn sau 4 trận khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha.

Paco Alcacer đang rất nóng chân, và cho dù việc những đối thủ anh chọc thủng lưới có yếu thế nào đi chăng nữa cũng không thể khiến người ta cụt hứng, bởi họ đang chờ đợi một tay săn bàn thượng hạng góp mặt ở đội tuyển sau một thời gian tương đối dài không có ai gánh vác trách nhiệm hàng công. Fernando Torres đưa TBN tới EURO 2008 rồi 2 năm sau bắt đầu xuống dốc, David Villa sau World Cup 2010 cũng trôi dần vì vấn đề tuổi tác, TBN vô địch EURO 2012 nhờ chiến thuật tiền đạo ảo, để rồi năm 2014 họ không thể vượt qua vòng bảng World Cup do Diego Costa tịt ngòi và tiki-taka hết đát.

Paco Alcacer đang thăng hoa ở đội tuyển nhưng ở Valencia anh lại có vẻ chơi không tốt cho lắm những trận gần đây. Sau khi ghi 4 bàn và 4 kiến tạo trong 6 trận đầu tiên của mùa giải, Paco đã không có bàn thắng hay kiến tạo ở 4 trận gần đây. Trận đấu mới đây nhất của Valencia với Athletic Bilbao chứng kiến Paco chơi nhạt nhòa. Nhưng điều đó cũng không quá khó hiểu, khi Valencia phải thay đổi sơ đồ chiến thuật để bù đắp cho tình trạng mất người, từ 4-3-3 sang 4-2-3-1, và sự thay đổi ấy cũng dẫn tới Paco chơi sa sút.

Trên tuyển quốc gia, Vicente Del Bosque dù đang từng bước dứt ra khỏi tiki-taka nhưng ông vẫn chuộng sơ đồ 4-3-3 trong các trận gần đây, và sơ đồ đó cũng là sơ đồ ưa thích cho Paco giúp anh có được khởi đầu tốt ở đầu mùa giải. Một khi Paco được trở lại với cách đá quen thuộc và được hỗ trợ bởi những người đồng đội giỏi và ăn ý, anh có thể sẽ gây được ấn tượng với Del Bosque trong cuộc cạnh tranh với trung phong Nolito.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm