Simeone: 'Messi cứ chạm bóng là tạo ra khác biệt'

15/10/2017 20:10 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù Luis Suarez và Saul Niguez là những người có tên trên bảng tỷ số nhưng HLV Diego Simeone lại dành lời ca ngợi đến một ngôi sao khác trên sân. Đó chính là Lionel Messi.

Trận đấu tâm điểm vòng 8 La Liga giữa Atletico Madrid và Barca đã kết thúc với kết quả hòa 1-1. Saul Niguez là người mở tỷ số trận đấu ở phút 21. Sang hiệp 2, Luis Suarez gỡ hòa cho đội bóng xứ Catalunya ở phút 82.

Lionel Messi mặc dù không ghi được bàn hay kiến tạo nhưng đã để lại những dấu ấn nhất định trên sân. Trong buổi họp báo sau trận, HLV của Atletico, ông Diego Simeone đã dành những lời tán tụng đến siêu sao người Argentina.

“Bầu không khí trên sân thật tuyệt vời. Chúng tôi đã có một đêm đáng nhớ và Messi thật ấn tượng”, Ông Simeone phát biểu.

“Messi là người duy nhất trên sân mà mỗi lần chạm bóng đều tạo ra những điều khác biệt. Cậu ấy chắc không quá mệt mỏi sau đợt triệu tập ĐTQG bởi vì cậu ấy đã thi đấu rất thành công”.

Chú thích ảnh
HLV Simeone ca ngợi Messi

Antoine Griezmann đã không thể ghi bàn vào lưới Barca trong trận đấu vừa qua. Nhưng HLV Simeone tin rằng cầu thủ người Pháp đã có trận đấu hay nhất của mình kể từ khi chuyển tới SVĐ mới.

“Với tôi, đây là trận đấu hay nhất của Griezmann trên sân nhà Wanda", Ông nói tiếp. "Cậu ấy đã hai lần làm khó thủ môn. Cậu ấy đã phối hợp với Angel Correa và giữ bóng rất tốt”.

Bình luận về trận đấu, chiến lược gia người Argentina cho biết: “Đây là trận đấu tuyệt vời giữa hai đội có lối chơi khác nhau. Hiệp 1 chúng tôi đã chơi hay, và thủ thành Marc-Andre ter Stegen là chìa khóa của Barca”.

“Kể từ phút 60, Barca đã tấn công rõ ràng hơn với tham vọng ghi bàn của họ”, ông khép lại.

ĐIỂM NHẤN Atletico 1-1 Barcelona: Messi vẫn chơi tốt, Suarez hồi sinh, Simeone tiếc nuối

ĐIỂM NHẤN Atletico 1-1 Barcelona: Messi vẫn chơi tốt, Suarez hồi sinh, Simeone tiếc nuối

Atletico đã đánh mất chiến thắng vì Diego Simeone quá lo bảo toàn tỷ số trong một trận đấu mà Luis Suarez tiếp tục cho thấy dấu hiệu hồi sinh, trong khi Messi vẫn chơi rất tốt.

Bên kia chiến tuyến, HLV Ernesto Valverde tin rằng Messi đã bị bào mòn thể lực sau đợt triệu tập ĐTQG. Siêu sao 30 tuổi đã chơi đủ tổng cộng 4 trận đấu trong tháng này.

“Tôi đồng ý rằng Messi cảm thấy mệt mỏi sau những trận đấu vừa qua. Nhưng chúng tôi biết rằng cậu ấy có thể đáp lại kỳ vọng ở bất kỳ mức độ nào”, Valverde chia sẻ. “Chúng tôi biết cậu ấy có thể khiến CĐV và đối thủ lo sợ như thế nào”.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm