Sergio Ramos: Phòng thay đồ không còn như xưa

05/01/2013 17:00 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Với Sergio Ramos, việc bị Barca bỏ rơi trong cuộc đua tới ngôi vô địch là một nỗi thất vọng lớn. Nhưng chàng trai xứ Andalucia tin rằng Real sẽ không đầu hàng. Khi còn niềm tin, còn chiến đấu, Real vẫn sẽ bám đuổi Barca đến khi còn có thể.


Sergio Ramos thừa nhận phòng thay đồ không còn như xưa

Ngay sau khi kết thúc bài tập thường ngày, Ramos bước vào phòng họp báo. Đội phó của Real gửi lời chúc năm mới tới tất cả và bắt đầu nói về mục tiêu của Real Madrid trong năm 2013. "Nếu bạn hỏi bất cứ người hâm mộ nào của Real, điều họ muốn là đội bóng chiến thắng và tiếp tục chiến đấu cho tới trận đấu cuối cùng. Mùa này, vô địch Liga thực sự là nhiệm vụ rất khó khăn nhưng không có nghĩa là không thể. Chúng tôi sẽ chiến đấu trong từng trận. Điều đó sẽ rõ ràng hơn nếu Real đánh bại được Sociedad vào cuối tuần này. Champions League cũng là một đấu trường quan trọng, nơi pha trộn những cảm xúc đặc biệt. Real đã không đăng quang trong nhiều năm và chúng tôi muốn có danh hiệu này".

Ramos thừa nhận bầu không khí ở phòng thay đồ hiện tại không còn như một năm về trước: "Có một vài sự khác biệt ở thời điểm này nhưng cả đội vẫn duy trì được mối quan hệ tốt. Mọi thứ sẽ trở lại như xưa nếu chúng tôi lại chiến thắng và thi đấu hiệu quả như trước". Trung vệ của Real cũng khẳng định anh không quá bận tâm với những vấn đề Real đang gặp phải. "Đó không phải là vấn đề nghiêm trọng. Tôi nghĩ trong bóng đá, thành tích kém cỏi sẽ dẫn đến vài vấn đề. Đó là điều bình thường. Real đã có lúc trở nên căng thẳng nhưng quãng thời gian nghỉ Đông đã giúp chúng tôi làm mới mình, tái tạo lại niềm tin ở mỗi một cá nhân. Chúng tôi đang đi đúng hướng với sự khả quan lớn khi tất cả điều có niềm tin và sự háo hức được vươn tới những thành công".

Ở trận đấu với Malaga, Iker Casillas bất ngờ bị ngồi dự bị và điều này khiến cho nội bộ phòng thay đồ Real căng như dây đàn khi tất cả đều cho rằng đó là một chiêu "trừng phạt" của Mourinho dành cho thủ quân của Real. "Việc Casillas phải dự bị là quyết định của HLV và chúng tôi không thể thay đổi nó. Chúng tôi không phải là robot hay máy móc. Ai cũng có những thời điểm chơi tồi hoặc chơi tốt. Mỗi ngày, đội bóng dạy bạn rất nhiều thứ. Tôi thật may mắn khi có mặt ở đây, đội bóng hay nhất thế giới, từ khi còn rất trẻ. Tôi may mắn vì được đào tạo để trưởng thành với tư cách của một con người ở cả trong và ngoài sân bóng".

Trong những trận đấu ở mùa giải năm nay, hàng thủ của Real chơi cực tồi, nhất là ở những tình huống bóng cố định. Về vấn đề này Ramos cũng đưa ra những giải thích: "Đôi lúc bạn chơi tốt, đôi lúc bạn lại chơi tồi. Đây là điều mà đội bóng nào cũng gặp phải nhưng nó không diễn ra thường xuyên. Chúng tôi đang nói về tiềm năng của Real. Chúng tôi có đủ sự chuyên nghiệp để nói rằng cả đội vẫn chơi tập trung và nỗ lực hết mình cho những chiến thắng".

Real sẽ gặp phải những tổn thất lớn nơi hàng thủ khi Pepe dính chấn thương và phải nghỉ 1 tháng. "Điều này sẽ ảnh hưởng lớn tới đội bóng", Ramos nói, "Pepe là một cầu thủ quan trọng và luôn duy trì được sự ổn định. Hy vọng Pepe sẽ sớm trở lại bởi anh ấy không chỉ quan trọng trên sân bóng mà còn có tiếng nói ở trong phòng thay đồ".

Việc đội bóng Hoàng gia kém Barca tới 16 điểm trên bảng xếp hạng Liga đã khiến họ không thể tận hưởng kỳ lễ Giáng sinh - Năm mới với niềm vui trọn vẹn. Đó là lý do Ramos cảm thấy anh càng phải quyết tâm hơn trong giai đoạn hai của mùa giải. "Đó chưa phải là thời điểm khó khăn nhất nhưng nó quá khác biệt, nhất là sau khi chúng tôi đã tận hưởng niềm vui chiến thắng ở cuối mùa giải trước. Tôi đã cố gắng đặt gia đình sang một bên để lao vào luyện tập chăm chỉ nhằm giúp Real tìm lại thói quen chiến thắng. Đó không chỉ bởi là nghĩa vụ mà còn là tình yêu. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ tiến về phía trước".

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

17 Ramos đã ra sân tổng cộng 17 trận của Real Madrid ở Liga mùa này. Anh đóng góp 1 bàn thắng cho đội bóng Hoàng gia.

37 Qua 335 trận chơi cho Real, Ramos đã có những đóng góp lớn cho đội bóng khi ghi 37 bàn thắng, thực hiện 25 đường kiến tạo. Những con số không thể tốt hơn với một hậu vệ.

98 Ramos đã chơi 98 trận cho ĐT Tây Ban Nha. Anh đã 8 lần lập công cho La Seleccion.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm