Sau James Rodriguez, Marco Asensio sẽ 'đá' nốt Gareth Bale?

08/08/2017 06:19 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu phải chỉ ra cầu thủ tiến bộ nhất của Real Madrid mùa trước thì đó chắc chắn phải là Marco Asensio. Sau khi chiếm được lòng tin từ Zidane sau một năm thăng hoa ở Espanyol theo dạng cho mượn, Asensio đã rất nhanh chóng chứng tỏ rằng anh trở lại Bernabeu, nơi đã có quá nhiều ngôi sao, không chỉ để cho đủ chỗ.

Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Asensio được Zidane cho ra sân trước Man United ở Siêu Cúp châu Âu, bởi từ chính giải đấu này, tiền vệ 21 tuổi người Tây Ban Nha đã tạo dựng được tên tuổi. Chính xác là cách đây 1 năm, Asensio đã khiến tất cả phải nhắc tới mình với bàn thắng ngoạn mục vào lưới Sevilla trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu 2016.

Kể từ bàn thắng ở Trondheim, Asensio đã không còn cầu thủ trẻ non nớt trong mắt Zidane nữa. Tiền vệ mới 21 tuổi đã được ra sân tới 38 trận trên mọi đấu trường mùa trước và ghi 10 bàn, trong đó có bàn thắng vào lưới Juventus ở trận Chung kết Champions League cũng như một bàn trước Bayern ở Tứ kết.

Sự xuất sắc của Asensio mùa vừa qua khiến Zidane không ngần ngại đẩy ngôi sao trị giá 80 triệu euro James Rodriguez sang Bayern trong khi giờ chẳng ai đảm bảo Gareth Bale sẽ có suất đá chính ở Real dù cầu thủ xứ Wales có phí chuyển nhượng 91 triệu euro. Chủ tịch Florentino Perez đang coi Asensio là tương lai của Real Madrid và đó là lý do tại sao ông từ chối bán tiền vệ này với bất cứ giá nào sau khi Asensio nhận được sự quan tâm từ các "ông lớn" của bóng đá châu Âu.

Marco Asensio, kỳ quan mới của bóng đá châu Âu

Marco Asensio, kỳ quan mới của bóng đá châu Âu

Màn ra mắt của U-21 Tây Ban Nha ở châu Âu thực sự ấn tượng, với chiến thắng 5-0 trước U-21 Macedonia. Trong đó, Marco Asensio là điểm sáng khiến tất cả phải ngả mũ.

Với Asensio, Zidane đang có một cầu thủ tấn công "tất cả trong một" khi ngôi sao 21 tuổi này có thể đá cánh trái hoặc phải trên hàng công ba người hoặc là một "số 10" lẫn tiền vệ tấn công.

Chỉ trong ít tuần từ tháng 12/2014 tới tháng 1/2015, Real Madrid đã chiêu mộ hai tài năng trẻ nhằm phục vụ cho tương lai là Martin Odegaard và Asensio. Trong khi Odegaard đến một cách rình rang và được coi là một trong những thần đồng nổi bật nhất châu Âu lúc bấy giờ thì Asensio đến một cách lặng lẽ từ Mallorca rồi lập tức được cho chính Mallorca mượn trong phần còn lại của mùa giải 2014-15.

Nhưng 2 năm sau, trong khi Odegaard đang được đem cho Heerenveen của Hà Lan mượn và vẫn chưa biết khi nào mới được ra sân ở đội một Real thì Asensio đã là một nhân tố quan trọng của Zidane và nhiều khả năng sẽ chói sáng hơn trong mùa giải sắp tới.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm