Ronaldo: 'Cứ chỉ trích tôi đi, những con số đã nói lên tất cả'

27/09/2017 18:51 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)- Mệt mỏi với những chỉ trích nhằm vào mình mỗi khi không ghi bàn, Cristiano Ronaldo đã trút nỗi lòng sau cú đúp vào lưới Dortmund ở vòng bảng Champions League.

Trong 5 trận Ronaldo vắng mặt vì án treo giò, người hâm mộ Real nóng lòng chờ đợi sự trở lại của anh. Nhưng khi CR7 quay lại với sân đấu, anh im tiếng hoàn toàn trong 2 trận cầu của Real ở Liga. Điều này khiến Ronaldo hứng chịu không ít chỉ trích.

Ở trận đấu với Dortmund đêm qua, Ronaldo đã tìm lại được bản năng săn bàn của mình với cú đúp giúp Real thắng 3-1. Điều này giúp Ronaldo lấy lại sự tự tin và đáp trả những chỉ trích.

Chú thích ảnh
Ronaldo đã lấy lại sự tự tin

"Tôi thực sự ngạc nhiên với những gì dư luận nghĩ về tôi. Càng ngày những chỉ trích càng tệ, như thể tôi luôn phải thể hiện mình trong mọi trận đấu. Những con số đã nói lên tất cả. Tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp và tôi luôn có tâm trí thông suốt", Ronaldo chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Atresmedia.

Bàn đầu tiên của Ronaldo đến từ pha đệm bóng cận thành sau pha kiến tạo của Gareth Bale. Ở bàn thắng thứ 2, Ronaldo di chuyển khôn khéo phá bẫy việt vị và tung cú sút uy lực, giúp Real lần đầu tiên thắng trên sân Dortmund sau nhiều lần chạm trán. "Trước trận đấu chúng tôi khao khát có chiến thắng ở sân Dortmund. Chúng tôi đã làm những gì HLV yêu cầu. Đội bóng rất tuyệt vời bởi chẳng dễ ghi được 3 bàn thắng ở đây. Chúng tôi đã chơi tốt", Ronaldo chia sẻ.

Những thống kê ‘khủng’ của Ronaldo sau cú đúp vào lưới Dortmund

Những thống kê ‘khủng’ của Ronaldo sau cú đúp vào lưới Dortmund

Cristiano Ronaldo một lần nữa lại thắp sáng Champions League với cú đúp vào lưới Dortmund ở lượt trận thứ hai vòng bảng, giúp Real Madrid giành chiến thắng 3-1.

HLV Zidane cũng không giấu được niềm vui sau trận thắng này. "Thực sự là trận đấu rất hoàn hảo. Chúng tôi đã chơi hay ngay từ đầu. Chúng tôi khởi đầu ấn tượng trước đối thủ không dễ chơi. Chìa khóa là tỷ lệ kiểm soát bóng và pressing. Sang hiệp 2, mọi thứ khó khăn hơn nhưng các cầu thủ của tôi đã làm rất tốt". Về việc Ronaldo nổ súng trở lại, Zidane thổ lộ: "Tôi mừng cho Ronaldo, luôn có những chỉ trích khi cậu ấy không ghi bàn. Tôi cũng vui vì Bale. Hôm nay tôi thấy phong độ của cậu ấy rất ổn".

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm