Ronaldo: Cỗ máy chiến thắng đang rệu rã?

05/01/2017 20:12 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Ronaldo đã phải vắng mặt trong trận gặp Sevilla vào đêm qua vì chấn thương. Điều đó dường như đang trở nên quá bình thường với Ronaldo, khi gánh nặng tuổi tác đã trở thành bạn đồng hành của anh.

Đúng một tháng nữa, CR7 sẽ tròn 32 tuổi, và các cổ động viên của Real Madrid tỏ ra lo lắng, khi ngôi sao lớn nhất của đội nhà nghỉ đến 8 trận vì những chấn thương, 4 lần khác không đá hết trận vì HLV Zinedine Zidane muốn bảo vệ sức khỏe cho anh. Thật đáng lo ngại, vì Ronaldo luôn có chế độ tự chăm sóc cơ thể một cách đặc biệt.

Ronaldo đang mỏi mệt

FIFA World Cup Club vừa rồi tại Nhật Bản có vẻ như sẽ là một trong những thời khắc đẹp nhất của Ronaldo ở mùa bóng này. Khi anh chơi bóng với tất cả những năng lượng được dồn nén, và khát khao chứng tỏ giá trị của mình, chạy như bay trên sân, sút nhiều nhất đội, và cũng là chân sút số 1 ở Yokohama để đưa Dải thiên hà tới chức vô địch.

Nhưng sự mỏi mệt thì bắt đầu lộ rõ trên cơ thể hoàn mỹ của tiền đạo người Bồ, anh không thể ra sân trong trận đầu tiên của năm 2017 vì những... lý do kĩ thuật. Nhưng sự thật là Ronaldo tái phát chấn thương rách dây chằng chéo đầu gối từ trận chung kết EURO 2016, sau pha va chạm kinh khủng với Dimitri Payet.

Với cường độ vận động quá lớn kể từ khi trở lại sân cỏ, chấn thương của Ronaldo là không đáng ngạc nhiên, nhưng là đáng thất vọng vì HLV Zidane đang khai thác khả năng của CR7 hơi quá mức cần thiết. Từ đầu mùa, 4 lần Zizou phải rút Ronaldo rời sân sớm để đảm bảo thể lực cho anh. Không điền tên tiền đạo người Bồ Đào Nha vào danh sách thi đấu ở hai trận gặp Espanyol và Deportivo, nhưng đó là sự chuẩn bị để anh có thể ra sân ở FIFA World Cup Club nhiều hơn là tính toán cho sức khỏe của Ronaldo.

Nếu nhìn vào khía cạnh khác, chiến thuật của huyền thoại người Pháp là rất lý tưởng với những cầu thủ trẻ như Casemiro, Kovacic hay Carvajal, nhưng là bất lợi với một tiền đạo như Ronaldo. Tưởng như giải pháp đẩy Ronaldo vào vòng cấm địa là cách để giảm tải khối lượng thi đấu của tiền đạo 32 tuổi này, nhưng thực tế trên sân thì Ronaldo cũng phải tham gia phòng ngự rất nhiều. Và điều này không chỉ xảy ra với riêng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, mà còn khiến Gareth Bale cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Tại sao những ngôi sao hàng đầu như Ronaldo hay Gareth Bale không được giải phóng vai trò phòng ngự, là câu hỏi dành riêng cho Zidane. Và các Madridista thì làm gì được khác, ngoài việc ôm đầu lo âu?

Choáng với bộ sưu tập danh hiệu của Ronaldo trong năm 2016

Choáng với bộ sưu tập danh hiệu của Ronaldo trong năm 2016

Năm 2016 là năm đại thành công của Cristiano Ronaldo khi anh giành vô số danh hiệu cao quý trong sự nghiệp, bao gồm ở khía cạnh tập thể cũng như cá nhân.


Cứ thong thả đi Ronaldo

Zlatan Ibrahimovic, ở tuổi 35, đang làm một trong những việc phi thường nhất thế giới, đó là đứng thứ hai trong danh sách những chân sút hàng đầu ở ngoại hạng Anh với 13 bàn thắng. Ở tuổi đó, hầu hết các ngôi sao lớn đều đang dối già ở Mỹ, Qatar hay Trung Quốc, nhưng tiền đạo người Thụy Điển thì cứ như thể mới phát tiết tinh hoa của mình.

Cristiano Ronaldo chẳng lạ gì môi trường khắc nghiệt ở xứ sở sương mù, và Ibrahimovic rõ ràng là một tấm gương đáng học hỏi với tiền đạo người Bồ Đào Nha, ở khía cạnh bền bỉ. Chúng ta đều tin rằng, với sự chuyên nghiệp của mình, Ronaldo có thể thi đấu tới lúc 40 tuổi như anh thường tuyên bố, cho đến khi những chấn thương trở nên đỏng đảnh và bắt đầu hành hạ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Bắt đầu từ nửa cuối mùa giải trước, kéo dài cho đến hiện tại. Những chấn thương không còn là triệu chứng của sự quá tải, mà bắt đầu là kẻ thù không thể chinh phục của Ronaldo ở thời điểm này.

"Tôi luôn muốn được ra sân, và tất cả đều biết là điều duy nhất tôi muốn làm là có mặt ở trên sân cỏ, nhưng đôi lúc mọi thứ lại không như ý muốn", Ronaldo tỏ vẻ nuối tiếc khi phải ngồi làm khán giả trong trận gặp Sevilla vào đêm qua. Anh đang là cầu thủ thi đấu nhiều nhất đội với 1.683 phút ra sân mùa này, và cộng cả thời gian của mùa trước, thì CR7 đứng đầu bảng với 4.293 phút. Một con số đáng sợ với người bắt đầu được liệt vào hàng lão tướng như Ronaldo, nếu cứ chấn thương nhiều như vậy, làm sao anh trụ lại được đến lúc 35 tuổi?

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm