Ronaldo bảo vệ Mourinho

14/01/2013 19:47 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trong phát biểu mới nhất, Ronaldo đã bác bỏ những tin đồn xoay quanh tương lai của mình khi khẳng định rằng bản thân anh chưa hề muốn rời Real Madrid khi vẫn đang còn hợp đồng với đội bóng này. 



Ronaldo sẽ ở lại Real cho đến năm 2015 - Ảnh Getty

Tiền vệ 27 tuổi đến Bernabeu vào năm 2009 từ Man United với bản hợp đồng kỷ lục có thời hạn đến tháng 6/2015. Đã xuất hiện những đồn đoán rằng Ronaldo sẽ rời Bernabeu khi đội bóng đang rơi vào khủng hoảng và áp lực bị sa thải đang dồn lên đôi vai của HLV đồng hương Jose Mourinho.

PSG được cho là điểm đến tiếp theo của Ronaldo một khi anh quyết định rời sân chơi Liga. Tuy vậy, Ronaldo khẳng định anh chưa hề có ý định rời Real.

“Tôi muốn chơi bóng tại Real cho đến khi kết thúc hợp đồng. Tôi có quan điểm rất rõ ràng về điều này. Sau thời điểm đó, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra”, Ronaldo chia sẻ trên trang chủ của FIFA.

“Tôi có hạnh phúc không ư? Chân thành mà nói là có đấy. Tôi đang làm những việc mà mình thích, những điều mà mình thấy hứng thú. Tôi biết mình may mắn như thế nào và tôi cảm thấy rất mãn nguyện”, Ronaldo đáp lại khi được hỏi về chuyện anh “thấy buồn” ở Real.

Trong buổi phỏng vấn nói trên, Ronaldo đã bảo vệ Jose Mourinho trước những chỉ trích gần đây nhằm vào ông thầy của mình.

“Mọi người thường xuyên phản đối, đưa ra những chỉ trích và bạn phải tôn trọng điều đó mặc dù cá nhân tôi nghĩ rằng họ nên điềm tĩnh hơn với Mourinho. Với tôi, Mourinho luôn muốn mang những điều tốt đẹp nhất đến với CLB và sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ cho mục tiêu của đội bóng. Tất cả chúng tôi, những ai cùng làm việc với ông điều biết rõ điều đó nhưng bạn cũng cần phải tôn trọng ý kiến của người hâm mộ. Theo quan điểm của tôi, Mourinho là HLV giỏi nhất thế giới. Ông ấy là người giàu kinh nghiệm và đã giành được mọi thứ.”

Cũng giống như Mourinho, những năm qua Ronaldo luôn bị bủa vây bởi những chỉ trích, tranh cãi nhưng tiền vệ người Bồ cho biết anh đã học cách sống chung với nó.

“Tôi không biết liệu mình có bị vây quanh bởi tranh cãi hay không. Tôi không thể trả lời câu hỏi đó một cách chắc chắn được bởi đó là điều mà tôi cũng tự hỏi chính mình. Những người xung quanh tôi đều hiểu tôi là người thế nào. Những ai không biết tôi thì có thể nói những gì mà họ muốn. Tôi đã học cách tôn trọng cả những ai chỉ trích mình. Bạn cần phải học cách sống chung với nó bởi chỉ trích chính là một phần của cuộc sống cầu thủ.”

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm