Ronald Koeman: ‘Barcelona bây giờ đá tiki-taka thế nào được’

21/09/2021 14:17 GMT+7 | Barcelona

Sau trận hòa hú vía 1-1 trước Granada đêm qua, HLV Ronald Koeman đã phải thừa nhận rằng với đội hình hiện tại, Barcelona không thể nào đá tiki-taka như ngày xưa được. 

Barcelona 1-1 Granada: Barcelona suýt thua sân nhà, Koeman có nguy cơ mất việc

Barcelona 1-1 Granada: Barcelona suýt thua sân nhà, Koeman có nguy cơ mất việc

Barcelona 1-1 Granada. Sau trận thua thảm họa trước Bayern Munich ở Cúp C1, Barcelona tiếp tục thể hiện bộ mặt thất vọng khi để Granada cầm hòa 1-1 trên sân nhà Camp Nou.

 

La Liga vòng 5:

* Barcelona 1-1 Granada (ON Football)

Video Barcelona 1-1 Granada

 

 

 

Barcelona đã tránh được trận thua muối mặt trên sân nhà nhờ bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 90 của trung vệ Araujo. Và đó là kết quả của hàng loạt pha nhồi bóng bổng liên tục vào vòng cấm địa đội khách – một cách chơi hoàn toàn trái ngược với truyền thống tiki-taka của đội chủ sân Camp Nou. Theo thống kê, Barcelona đã tạt tới 54 quả ở trận này. Kể từ trận gặp Malaga hồi tháng 11/2006, với 55 đường tạt, họ mới lại tạt bóng nhiều đến thế. 

Trước những chỉ trích từ giới truyền thông, HLV Ronald Koeman đáp trả rằng với những cầu thủ đang có trong tay, Barcelona không thể nào đá tiki-taka được, và ông cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Khi một phóng viên đề cập đến vấn đề này trong phòng họp báo, ông hỏi vặn lại: “Nếu anh nhìn vào danh sách đội hình hôm nay, anh có nghĩ rằng chúng tôi có thể đá tiki-taka hay không?”

kết quả bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay, kết quả La Liga, Barcelona đá tiki-taka, Barcelona vs Granada, video Barcelona vs Granada, Koeman, tiki-taka, Pique, Barcelona
Barcelona tạt bóng đến 54 lần ở trận gặp Granada, nhiều nhất kể từ tháng 11/2006

 

Barcelona đã chia tay những ngôi sao lớn nhất là Lionel Messi và Antoine Griezmann. Và trong khi Ansu Fati, Ousmane Dembele, Martin Braithwaite, Sergio Aguero đều vắng mặt vì chấn thương, Koeman đã buộc phải chắp vá trên hàng công. Ông xếp Coutinho lệch trái, cầu thủ 18 tuổi Yusuf Demir lệch phải, còn Memphis Depay đá giữa. Nhưng bộ ba tấn công ấy, với sự hỗ trợ từ hàng tiền vệ gồm Busquets, Roberto và De Jong, gần như vô hại.

Đầu hiệp hai, Roberto rời sân để nhường chỗ một trung phong đích thực là Luuk de Jong. Nhưng tình thế cũng không được cải thiện. Để tăng cường giải pháp cho hàng tấn công, Koeman rút cầu thủ trẻ Demir ra và đưa vào sân… lão tướng Pique để hậu vệ 34 tuổi này đá như một tiền đạo.

kết quả bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay, kết quả La Liga, Barcelona đá tiki-taka, Barcelona vs Granada, video Barcelona vs Granada, Koeman, tiki-taka, Pique, Barcelona
Pique vào sân để đá như một số 9

“Barca bây giờ không phải Barca 8 năm trước”, Koeman thừa nhận, “Chúng tôi muốn chơi theo kiểu Barca nhưng không có tốc độ ở cánh. Coutinho có xu hướng bó vào trong còn Demir thì không tiếp cận nhiều ở biên. Khi Ansu Fati và Dembele trở lại, có thể chúng tôi sẽ khác. Nhưng giờ họ chưa đủ thể lực nên chúng tôi buộc phải tìm lựa chọn khác.  

Ở trận đấu này, Barcelona kiểm soát bóng tới 77%, nhưng đó không phải là hệ quả từ lối đá tiki-taka mà do Granada sớm lui về phòng thủ sau khi có bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 2. Nói về điều này, Koeman ca cẩm: “Họ câu giờ ngay từ phút thứ hai. Quá nhiều chiêu trò câu giờ ngu ngốc, với những tình huống giả vờ chấn thương. Trọng tài lẽ ra không nên đợi đến phút 88 mới phạt thủ môn của họ một thẻ vàng vì lỗi này” Còn khi được hỏi kết quả này có ảnh hưởng đến chiếc ghế của mình hay không, Koeman từ chối trả lời: “Tôi sẽ không nói gì về tương lai của mình hết”.

Barcelona hiện xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng La Liga với 8 điểm sau 4 trận, kém đội đầu bảng Real Madrid (đá 5 trận) 7 điểm. Họ sẽ làm khách trên sân đội bóng đang xếp thứ 13 Cadiz vào thứ Năm tới. 

 

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm