Real Madrid: Zidane sẽ có 500 triệu euro để mua Mbappe, Pogba và Hazard

28/03/2019 19:38 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Zinedine Zidane đã được BLĐ Real Madrid duyệt chi 500 triệu euro để mua sắm cầu thủ trong mùa Hè 2019. Các mục tiêu chuyển nhượng của đội chủ sân Santiago Bernabeu đã bắt đầu lộ diện.

Zidane vẫn còn mục tiêu chưa hoàn thành ở Real Madrid

Zidane vẫn còn mục tiêu chưa hoàn thành ở Real Madrid

Thứ Hai tuần trước, khi Zinedine Zidane một lần nữa được Chủ tịch Florentino Perez giới thiệu trong phòng họp báo ở sân Santiago Bernabeu với tư cách HLV mới của Real Madrid, các madridista đã không tin nổi vào mắt mình. Sau 9 tháng và 8 ngày rời Bernabeu, huyền thoại người Pháp đã trở lại để thực hiện nốt dự án mà chính ông đã bắt đầu ở Real Madrid.

Nguồn tin L'Equipe vừa tiết lộ thông tin HLV Zinedine Zidane sẽ có 500 triệu euro để chi tiêu trong kỳ chuyển nhượng Hè 2019. Số tiền này gồm 300 triệu euro nằm trong ngân sách của đội chủ sân Santiago Bernabeu và 200 triệu euro được kỳ vọng từ việc bán Gareth Bale và Luka Modric.

Những mục tiêu của Real Madrid đang hướng đến là Kylian Mbappe, Paul Pogba và Eden Hazard. Cách đây ít ngày, tạp chí uy tín France Football đã khẳng định Real Madrid đề nghị PSG bán Kylian Mbappe với mức phí chuyển nhượng 280 triệu euro. Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhanh chóng lên tiếng bác bỏ thông tin này vì việc chiêu mộ Kylian Mbappe được xem ra là nhiệm vụ bất khả thi.

Chú thích ảnh

Ở chiều ngược lại, PSG đã lên tiếng khẳng định "Kylian Mbappe không phải đề bán, dù số tiền chuyển nhượng là bao nhiêu đi chăng nữa". 

Tuy nhiên, cây viết Dominique Séverac của tờ Le Parisien lại đưa ra nhận định rằng Kylian Mbappe nhiều khả năng sẽ rời PSG sau khi mùa giải năm nay kết thúc. Mấu chốt của thương vụ này nằm ở "thỏa thuận miệng" giữa tiền đạo người Pháp và HLV Zidane. Bên cạnh đó, sự bạo chi của BLĐ Real Madrid cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thương vụ này.

Chú thích ảnh

Trong một diễn biến khác, tờ MARCA khẳng định Paul Pogba và người đại diện Mino Raiola thật sự nghiêm túc về việc rời MU để chuyển đến Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng Hè 2019.

Ở cuộc phỏng vấn mới đây, tiền vệ người Pháp đã khẳng định rằng: "Bất cứ cầu thủ nào cũng muốn khoác áo Real Madrid. Khi họ được dẫn dắt bởi HLV Zidane thì đó là sự kết hợp mà không ai cưỡng lại được".

Hiện tại, MU vẫn nắm quyền quyết định tương lai của Paul Pogba vì hợp đồng vẫn còn thời hạn 2 năm (kèm điều khoản cho phép được gia hạn thêm 1 năm) và cũng không có điều khoản giải phóng. Paul Pogba được cho là mục tiêu hàng đầu ở “nhiệm kì II” của HLV Zidane để tái thiết hàng tiền vệ Real Madrid, trong bối cảnh cả Toni Kroos lẫn Luka Modric đều đã sa sút phong độ.

Chú thích ảnh

Tờ MARCA cũng cho biết Real Madrid đã quyết định từ bỏ thương vụ Christian Eriksen để tập trung chiêu mộ Eden Hazard trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019. Thậm chí, nhà báo người Tây Ban Nha – Eduardo Inda còn khẳng định Eden Hazard đã đạt thỏa thuận ký hợp đồng trị giá 100 triệu euro, có thời hạn 5 năm với Real Madrid vào cuối mùa giải năm nay.

Nhà báo Eduardo Inda từng chia sẻ trên kênh truyền hình El Chiringuito rằng: "Real Madrid đã có thỏa thuận sơ bộ cùng Eden Hazard. Họ cũng sẽ trả cho cậu ấy mức lương 13 triệu euro/năm, cùng khoản tiền thưởng 1 triệu euro nếu vô địch La Liga. Ngoài ra sẽ có thêm tiền thưởng cho cậu ấy nếu giành Quả bóng Vàng, cũng như 1,5 triệu euro nữa nếu vô địch Champions League. Bản hợp đồng sẽ có thời hạn 5 năm".

Chú thích ảnh

Ở thời điểm hiện tại, Eden Hazard đã 2 lần từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng với Chelsea. Bên cạnh đó, Real Madrid cũng đã gửi lời đề nghị đầu tiên trị giá 100 triệu euro tới Chelsea để chiêu mộ tiền vệ người Bỉ.

VIDEO: Sadio Mane ghi bàn và kiến tạo giúp Senegal giành chiến thắng 2-1 trước Mali

Thành Đạt
Theo MARCA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm